1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Cần Thơ khiếu nại phán quyết của VFF

(Dân trí) - Mới đây, CLB bóng đá Cần Thơ đã có công văn gửi đến Ban giải quyết khiếu nại của VFF, thể hiện việc đội bóng đất Tây Đô không hài lòng về một số điều trong phán quyết của VFF dành cho Cần Thơ trước đó.

Theo phán quyết vừa nêu, VFF phán Cần Thơ vi phạm hợp đồng với 2 cầu thủ Đức Linh và Ngọc Điểu. Do đó, Cần Thơ phải trả cho Đức Linh số tiền là khoảng 393 triệu đồng, cho Ngọc Điểu số tiền khoảng 348 triệu đồng. Riêng Đức Linh phải hoàn lại số tiền 175 triệu đồng mà Cần Thơ đã ứng trước cho anh.

Ngoài số tiền kể trên, VFF yêu cầu Cần Thơ phải trả lương cho Ngọc Điểu và Đức Linh từ tháng 5/2015 đến nay (tổng cộng 5 tháng lương), đồng thời phải nhận lại 2 cầu thủ vừa nêu, vì hợp đồng giữa các bên vẫn chưa dứt.

Phản ứng lại phán quyết vừa nêu của VFF, mới đây, CLB bóng đá Cần Thơ đã có công văn chuyển đến Ban giải quyết khiếu nại VFF. Theo tinh thần của công văn này, Cần Thơ cho biết sẽ trả đủ 100% khoản tiền 393 triệu đồng cho Đức Linh và 348 triệu đồng cho Ngọc Điểu như nêu trên (dĩ nhiên Đức Linh cũng phải trả đủ 175 triệu đồng tiền tạm ứng trước đó cho Cần Thơ). Tuy nhiên, đội bóng đất Tây Đô chỉ chịu trả 70% số tiền lương mà theo phán quyết của VFF, họ còn thiếu 2 cầu thủ nọ.

Giải thích cho việc này, phó chủ tịch CLB bóng đá Cần Thơ, ông Trần Minh Tâm cho rằng do trong khoảng thời gian kể trên (từ tháng 5/2015 đến nay), 2 cầu thủ trên không thi đấu, không cống hiến cho CLB, nên phía đội bóng đất Tây Đô chỉ đồng ý trả 70% tiền lương.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng không đồng ý nhận lại Ngọc Điểu và Đức Linh như phán quyết của VFF. Theo phía đội bóng miền Tây Nam bộ, 2 cầu thủ trên không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nên CLB không tiếp tục sử dụng.

Thiện Nhân

 

CLB Cần Thơ khiếu nại phán quyết của VFF - 1