1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia Trần Văn Phúc: “Tây Ban Nha sẽ vượt khó”

(Dân trí)- Theo ông Phúc, Tây Ban Nha sau trận thua Hà Lan, đã rơi vào tình thế buộc phải thắng 2 trận còn lại nếu không có nguy cơ lớn phải về nước sớm. Một đội bóng lớn như Tây Nan Nha khi bị dồn vào thế chân tường, sẽ rất đáng sợ.

THAM GIA DỰ ĐOÁN WORLD CUP 2014 NGAY BẰNG CÁCH BẤM VÀO ĐÂY

Ở bảng B hiện tại, Hà Lan đang dẫn đầu và rất nhiều khả năng sẽ tiếp tục đánh bại Australia trong trận đấu diễn ra vào 23h đêm nay để củng cố vị trí và sớm giành tấm vé đi tiếp. Chile đã có 3 điểm khi thắng Australia 3-1 ở lượt trận ra quân và đội bóng này cũng đang có cơ hội sở hữu tấm vé tứ 2. Một kịch bản xảy ra là nếu Hà Lan thắng Australia, Tây Ban Nha sẽ bị loại sớm nếu thua Chile và không có quyền tự quyết trong trường hợp chỉ giành được kết quả hòa.


HLV Trần Văn Phúc

HLV Trần Văn Phúc

Như vậy, muốn đi tiếp, Tây Ban Nha chỉ còn một con đường là đánh bại Chile. Đây là nhiệm vụ không đơn giản, nhưng nếu chơi với đúng sức của mình, theo chuyên gia Trần Văn Phúc, Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng.

“Tây Ban Nha cần quên đi nỗi đau thất bại để hướng tới những trận tiếp theo, nhưng không được phép quên đi những sai lầm của mình. Nói cách khác, thầy trò HLV Bosque cần rút ra những bài học xương máu để sẵn sàng bước vào trận với Chile. Tôi cho rằng vấn đề cần giải quyết đầu tiên với Tây Ban Nha chính là họ cần có tâm lý thoải mái, cùng quyết tâm chiến thắng. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng cần chú trọng hơn vấn đề thể lực. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến họ bị thủng lưới tới 5 bàn và có thể là tử huyệt của những chú bò tót. Các cầu thủ đã trải qua một mùa giải mệt mỏi, bây giờ thể lực của họ không thật sự sung mãn nhất”, chuyên gia Trần Văn Phúc nhận xét.

Cũng theo ông Phúc, hơn nửa thập kỷ qua, bóng đá Tây Ban Nha làm mưa làm gió ở mọi cấp độ với chiến thuật tiqui-taca được cả thế giới ngưỡng mộ về sự đẹp mắt cũng như tính hiệu quả. Nhờ cách chơi này, Tây Ban Nha đã vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2008, 2012, World Cup 2010. Lối chơi tiki-taka có thể vẫn chưa phải là một phong cách lỗi thời, Nhưng, lối chơi sẽ trở nên vô vị, nếu như những mắt xích không được vận hành trơn tru. Hơn nữa, nếu không có sự biến hóa, sẽ lại bị bắt bài như trận thua Hà Lan.

“Trận thua mất mặt trước Hà Lan cho thấy, tiqui-taca giờ đã bị vô hiệu hóa bởi sức mạnh và lối đá đôi công. Tôi tin là HLV Del Bosque sẽ biết cách làm gì để lối chơi của mình trở nên biến hóa hơn, khó bắt bài hơn. Hàng thủ của Tây Ban Nha rõ ràng là cần phải điều chỉnh lại. 4/5 bàn thắng của Hà Lan là từ các tình huống đánh thẳng vào vị trí trung vệ Pique - Ramos trấn giữ. Muốn tấn công phải chắc thủ, HLV Vicente del Bosque phải tìm lại sự ăn ý cho bộ đôi này nếu muốn vô địch.


HLV Trần Văn Phúc



Trong khi đó, trên hàng công, lối chơi Tiki-taka khi mất bóng đòi hỏi cả cầu thủ tấn công cũng phải gây sức ép để lấy lại bóng, nhưng ở trận gặp Hà Lan hàng tiền vệ và cả tiền đạo đã không làm được điều đó”, ông Phúc phân tích.

Chile không phải đối thủ dễ bắt nạt, bởi đội bóng này cũng có lối chơi cực khó chịu của người Nam Mỹ. Trong trận ra quân, Chile đã dễ dàng đánh bại Úc với tỷ số 3-1, nên hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước một Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo chuyên gia Trần Văn Phúc, nếu đặt lên bàn cân, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn và nếu đội bóng này thể hiện được đúng hình ảnh của mình, thì không chỉ là vượt qua Chile, mà còn giành vé đi tiếp tại bảng B.

Hà Nguyên