1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chưởng môn Võ Đang thi triển công phu "mình đồng da sắt"

H.Long

(Dân trí) - Chưởng môn Võ Đang, Trần Sư Hành tiếp tục tạo ra làn sóng tranh cãi khi đăng tải đoạn video mới trên trang cá nhân.

Chưởng môn Võ Đang thi triển "mình đồng da sắt", người xem sửng sốt

Trần Sư Hành là một trong những võ sư gây tranh cãi nhất trong làng võ thuật Trung Quốc. Trong những năm gần đây, chưởng môn Võ Đang được biết đến với những đoạn video quay lại kỹ năng sử dụng khinh công.

Tuy nhiên, trong khoảng 1 năm trở lại đây, Trần Sư Hành lại được biết đến nhiều hơn với kỹ năng thi triển nội công thượng thừa của mình.

Trong đó, võ sư phái Võ Đang từng đăng tải những đoạn clip như dùng gậy đánh trái bí, tung chưởng đánh bay trái quýt, dùng tay không chém đứt đôi tờ giấy… Tất cả những đoạn video trên này đều tạo ra làn sóng tranh cãi lớn.

Chưởng môn Võ Đang thi triển công phu mình đồng da sắt - 1

Trong đoạn video mới nhất mà Trần Sư Hành đăng tải, ông không trực tiếp thi triển nội công như những lần trước. Thay vào đó, ông đã cử những đệ tử ra thực hiện.

Trong đoạn clip, Trần Sư Hành sử dụng cây gậy lớn và đập vào lưng đệ tử. Họ sẽ vận khí công để chống lại lực công phá mạnh mẽ. Thậm chí, Trần Sư Hành còn mời một vị khách nước ngoài để theo dõi.

Tung chưởng với trái quýt, chưởng môn Võ Đang bị tố là trò hề

Sau hai lần thực hiện, chưởng môn Võ Đang đã đập gẫy được cây gậy lớn vào lưng của đệ tử, khiến cho vị khách nước ngoài "mắt tròn mặt dẹt" trước công phu nổi tiếng của Trung Quốc.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều quan điểm cho rằng đây cũng không phải thứ công phu quá đặc biệt. Với bất kỳ ai luyện khí công, họ có thể làm được, thậm chí là thực hiện những điều kinh khủng hơn thế. Một số khác cho rằng công phu này không có ý nghĩa nhiều trong thực chiến, mà chỉ có tác dụng luyện tập sức khỏe.

Thi triển nội công thâm hậu, chưởng môn Võ Đang bị tố lừa bịp

Trong những năm qua, Trần Sư Hành đã nhận không ít lời thách đấu từ những võ sĩ như Từ Hiểu Đông hay Luyện Du Hiên. Tuy nhiên, đáp lại, chưởng môn phái Võ Đang đã bỏ qua và không hề lộ diện để thượng đài.