1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chờ HLV Miura giải mã đội bóng bí ẩn nhất thế giới

(Dân trí) - HLV Miura nhấn mạnh trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên có ý nghĩa rất quan trọng trước cuộc đối đầu với tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 tới. Giải mã được CHDCND Triều Tiên, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ có thêm nhiều sự tự tin, hưng phấn.

"Gặp Triều Tiên là cơ hội cuối cùng để chúng ta rà soát lược lượng, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 24/5 tới đây. Vì vậy nó rất quan trọng”, HLV Miura nói trong buổi họp báo trưa qua tại trụ sở VFF.

HLV Miura từng không ít lần lên tiếng việc U22 và ĐTVN chỉ có “quân xanh” vừa tầm sẽ không giúp các cầu thủ có thể học hỏi từ đối thủ. Quan trọng hơn, phải những đối thủ mạnh mới giúp U23 Việt Nam và ĐTVN biết mình đang yếu, thiếu ở chỗ nào.

Triều Tiên hứa hẹn là liều thuốc thử chất lượng với tuyển Việt Nam

Triều Tiên hứa hẹn là liều thuốc thử chất lượng với tuyển Việt Nam

Lần chuẩn bị cho vòng loại World Cup và SEA Games 28 năm nay, cả ĐTVN và U23 đều có quân xanh chất lượng. Nếu như U23 được đọ sức với U23 Hàn Quốc, thì ĐTVN thi đấu với CHDCND Triều Tiên.

Đối thủ của ĐTVN trận đấu tối nay được đánh giá rất cao, thậm chí ở một tầm mà thầy trò HLV Miura chắc chắn còn nhiều năm nữa mới đạt được. Trên dưới 10 cầu thủ trong đội hình vừa trở về từ VCK Asian Cup 2015 (Australia), cho thấy Triều Tiên không hề xem nhẹ cuộc thử lửa với Việt Nam, trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2018 (cũng là vòng loại Asian Cup 2019), tại bảng H, bảng đấu được cho là tử thần nơi Triều Tiên sẽ đối đầu với Bahrain, Uzbekistan, Yemen và Philippines.

Phát biểu trước báo chí Việt Nam, HLV trưởng Kim Chan Bok của CHDCND Triều Tiên khẳng định đội bóng của mình đến Việt Nam không phải để du lịch. Chiến lược gia của Triều Tiên cho biết ông đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của ĐTVN, đồng thời tin rằng các học trò của mình sẽ có kết quả tốt.

Triều Tiên vẫn còn 5 cầu thủ từng qua Việt Nam tranh tài tại giải VFF Sonha Cup cách đây 5 năm. Đó là thủ thành Ri Myong Guk, Ri Kang Il, hậu vệ Sim Hyon Uk, Ro Hak Su và tiền vệ Ri Chang Chol. Trong số này, nổi bật có thủ môn Ri Myong Guk, người từng góp công rất lớn vào việc giúp Triều Tiên giành vé tới Nam Phi tham dự VCK World Cup 2010.

Ở những buổi tập vừa qua, tuyển Triều Tiên luôn yêu cầu được tập kín. Đội bóng này vẫn bí hiểm, nhưng điều đó càng khiến trận đấu tối nay thêm thú vị. Bởi đây là lúc để HLV Miura trổ tài.

Với HLV Miura, như đã nói ở trên, ông sẽ có một trận đấu thử nghiệm quý báu trước trận đấu quan trọng với Thái Lan sắp tới. Chắc chắn những cầu thủ U23 Việt Nam gọi lên tăng cường cho ĐTVN, sẽ được sử dụng.

Điều mà nhiều người quan tâm hơn cả, là ĐTVN với sự trộn lẫn giữa các tuyển thủ nhiều kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ, sẽ chơi như nào trước đối thủ quá mạnh như CHDCND Triều Tiên? Không có nhiều thông tin về đốit thủ, cũng chính là thực tế sẽ diễn ra ở vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28 tới. HLV Miura sẽ phải liệu cơm gắp mắm trong từng trận đấu, từng diễn biến cụ thể, để giúp ĐTVN và U23 có lối chơi hợp lý nhất.

Giải mã được đội bóng bí ẩn như CHDCND Triều Tiên không đơn giản, nhưng với HLV Miura thì điều này không quá gây áp lực với ông. Ngược lại, chiến lược gia người Nhật Bản lại cảm thấy thích thú, bởi càng đối mặt với khó khăn, ông và các học trò càng trưởng thành, bản lĩnh hơn.

Hà Nguyên