1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

HLV Miura: “Tôi muốn bảo vệ Công Phượng”

(Dân trí) - Chia sẻ với độc giả Dân trí trong buổi giao lưu sáng ngày 18/5, HLV Miura đã chia sẻ những khó khăn và mục tiêu của U23 Việt Nam tại SEA Games 28. Ngoài ra, chiến lược gia người Nhật cũng cho biết ông đang cố hết sức để tránh những áp lực cho Công Phượng.



Đây là giai đoạn HLV Miura đang gặp nhiều áp lực về công việc, khi ông phải gánh trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2014 và giúp U23 Việt Nam giành thành tích cao nhất ở SEA Games 28. Qua những trận giao hữu đã qua, người hâm mộ cũng ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao chất lượng của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

TBT báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn tặng hoa cho HLV Miura

TBT báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn tặng hoa cho HLV Miura

10h sáng ngày 18/5, HLV Miura đã có mặt ở tòa soạn báo điện tử Dân trí, ông đã có những đánh giá chân thật về bóng đá Việt Nam, cơ hội của U23 Việt Nam ở SEA Games 28. Ngoài ra, HLV người Nhật cũng chia sẻ những cảm nghĩ cuộc sống, con người ở Việt Nam sau gần 1 năm sinh sống.

Theo ông tại sao người hâm mộ Việt Nam lại dành nhiều sự quan tâm đến Công Phượng như vậy? Dường như trong thực tế cầu thủ này chưa đáp ứng được đúng với sự kỳ vọng như vậy? Ông đánh giá thế nào về điều này?

Tôi nghĩ không chỉ Công Phượng và các cầu thủ HAGL, tôi thấy ngạc nhiên về sự quan tâm của truyền thông dành cho họ. Điều đó cũng đã xảy ra ở Nhật Bản và tôi nghĩ điều đó không tốt với các cầu thủ trẻ. Tôi không muốn tạo áp lực cho Công Phượng và muốn bảo vệ cậu ấy.

Tôi nghĩ truyền thông muốn tìm nhân tố để thu hút dư luận. Điều này thực sự không tốt cho chuyện lâu dài, cả cho Phượng và cả cho nền bóng đá Việt Nam. Chân thành là vậy.

Bầu Đức từng nhiều lần về việc muốn các cầu thủ HAGL được trọng dụng tại U23 và đội tuyển quốc gia. Đây có phải áp lực không? Trình độ của họ liệu có đúng như những gì dư luận đang kỳ vọng không, sau những gì họ thể hiện ở V-League?

Áp lực à? Không! Tôi nghĩ tham vọng và mong muốn của bầu Đức hoàn toàn đúng, bởi đó là có lợi cho truyền thống và cùng cố lực lượng. Tôi luôn luôn lắng nghe mọi góp ý để xây dựng đội tuyển chơi thành công hơn.

Xin ông cho biết tính đến thời điểm này cả 2 đội bóng do ông dẫn dắt cùng lúc đó U23 và tuyển việt nam ông đang gặp phải những khó khăn gì. và những khó khăn đấy có ảnh hưởng nhiều đến Tham vọng chinh phục HCV SEA Games 28 của U23 Việt Nam không?Xin cám ơn ông, hàng triệu triệu triệu trái tim Việt Nam đang khát khao và chờ đợi ở ông đấy.Cuối cùng Xin chúc ông và Gia đình Mạnh Khỏe Hạnh Phúc.

Bước sang năm nay, VFF đã quen và đáp ứng tốt những triết lý và yêu cầu của tôi về công tác tập luyện, cơ sở vật chất, cũng như ban huấn luyện. Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi dẫn dắt cả hai đội.

HLV Miura tin tưởng vào sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam
HLV Miura tin tưởng vào sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam

Xin ông cho biết các cầu thủ Việt Nam nói chung đang yếu và thiếu gì so với các cầu thủ chất lượng trong khu vực và châu Á? Tư duy chiến thuật, thể lực thể hình hay là vấn đề khác?

Tôi thấy, nếu so với các cầu thủ Đông Nam Á, thì các cầu thủ của Việt Nam đủ mạnh; còn nếu so với các cầu thủ châu Âu hoặc top đầu châu Á thì điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam là kỹ thuật và khả năng xử lý với bóng; còn điểm yếu là phòng ngự và tranh chấp tay đôi.

Xin chào ông Miura, Xin hỏi ông nếu phải lựa chọn dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 ông sẽ chọn đổi tuyển nào và vì sao?

Đây là câu hỏi khó (cười), nên tôi cũng không dễ đưa ra được câu trả lời. ĐTQG tập hợp những cầu thủ đẳng cấp cao nhất của nền bóng đá, còn U23 là những cầu thủ có tiềm năng lớn trong tương lai.

Xin Miura cho biết đội tuyển Việt Nam có nên học tập cách làm bóng đá của Thái Lan không? khi người Thái coi bóng đá khu vực là thứ yếu, họ chủ yếu tập trung hướng tới cúp châu á và cúp thế giới?

Tôi hiểu rằng bóng đá Thái Lan muốn vươn đến tầm cao hơn, và đang đặt ra những mục tiêu cao hơn vì thực tế họ đang là nước đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á và có những thành tích rất tốt trong thời gian gần đây. Với Việt Nam, mục tiêu trước mắt đầu tiên là đánh bại Thái Lan, và khi đạt được điều đó, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam cũng nên đặt ra các mục tiêu cao hơn giống Thái Lan.

HLV Miura ấn tượng với con người và cuộc sống ở Việt Nam

HLV Miura ấn tượng với con người và cuộc sống ở Việt Nam

Tôi theo dõi thấy các tiền đạo của ĐTVN cũng như U23 dứt điểm còn rất hạn chế, bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Thời gian đến Seagames không còn nhiều, ông có biện pháp gì để khắc phục điểm yếu đó?

Tôi nghĩ đội U23 đang có những tiền đạo chất lượng tốt, vấn đề là họ là những cầu thủ trẻ và chúng ta cần dành cho họ thêm thời gian. Nhìn vào kết quả Olympic vòng loại, chúng ta thắng Malaysia và Macao, nên thấy cũng không có gì quá bi quan về các tiền đạo của các cầu thủ U23.

Ông đánh giá như thế nào về đất nước, con người Việt Nam và những điều gì khiến chú có cảm tình nhất?

Tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam được 1 năm rồi và tôi thấy an toàn, yên bình. Tôi ấn tượng Việt Nam có nhiều xe máy và cửa hàng cà phê. Có những loại cà phê rất ngon tôi không tìm thấy ở những nơi khác (cười)

Xin cảm ơn ông, chúc ông sẽ thu được thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

*Hiện tại, vẫn còn rất nhiều câu hỏi gửi đến HLV Toshiya Miura, tuy nhiên do thời lượng buổi giao lưu có hạn nên chiến lược gia người Nhật không thể trả lời hết tất cả. HLV Miura hẹn gặp lại độc giả báo điện tử Dân trí trong một dịp gần nhất.

Những bước tiến của HLV Miura với bóng đá Việt Nam

Sau khi các phương án dùng huấn luyện viên nội không thành công ở đội tuyển quốc gia, đội U23 tại sân chơi như AFF Cup 2012, Sea Games 27 (2013), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã hướng đến tìm thầy ngoại cho đội tuyển bóng đá nam. Ưu tiên hàng đầu của sự tìm kiếm được hướng tới xứ hoa anh đào khi mà VFF đã hợp tác toàn diện với Hiệp đội bóng đá Nhật Bản (JFA).

Dưới sự giới thiệu của JFA, ngày 10/5/2014 Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với Toshiya Miura để dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam quốc gia, đội U23, đội Olympic. Thẳng thắn mà nói, ngay khi trở thành thuyền trưởng của các đội tuyển cao nhất của bóng đá Việt Nam, ông Miura đã bị nghi ngờ về năng lực cầm quân do bảng lý lịch công việc không thật sự ấn tượng.

Một năm trước HLV Miura bắt đầu dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam
Một năm trước HLV Miura bắt đầu dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam

Âm thầm chuẩn bị bốn tháng trong muôn vàn áp lực, nhưng ngay tại giải đấu đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông Miura đã xóa tan đi mọi sự nghi ngờ, dần chiếm niềm tin của người hâm mộ. Tại ASIAD 17 diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng 9/2014, đội Olympic Việt Nam gây chấn động mạnh qua việc hạ gục ứng viên hàng đầu của chức vô địch ngay ở trận ra quân là Olympic Iran tới 4-1. Tiếp đà thăng hoa, Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Kyrgyzstan 1-0, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng H.  Hành trình của Olympic Việt Nam bị chặn đứng sau đó bởi Olympic UAE (thua sát nút 0-1), nhưng những gì làm được cũng đã được xem là thành công ngoài trông đợi của thầy trò Miura.

Tại AFF Cup 2014, HLV Miura tiếp tục ghi dấu ấn bằng việc đưa tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng A, đặc biêt chiến thắng đầy nghẹt thở (2-1) trên đất Malaysia ở bán kết lượt đi. Đáng tiếc, sau đó tuyển Việt Nam không thể vào chung kết sau do thất bại trên sân nhà ở trận bán kết lượt về.

Ấn tượng tiếp tục được nối dài khi HLV Miura làm việc với đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á tại Malaysia vào tháng 3 vừa qua. Ngay trận mở màn, tuyển U23 Việt Nam ngược dòng hạ U23 Malaysia 2-1. Tiếp đó trước đối thủ rất mạnh U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam thua với tỉ số nhẹ nhàng 0-2. Cuối cùng, nhờ chiến thắng 7-0 trước U23 Macau, U23 Việt Nam có mặt trong danh sách năm đội nhì xuất sắc nhất giành quyền tới vòng chung kết diễn ra tại Qatar vào tháng 1 năm 2016.

HLV Miura dẫn dắt U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á
HLV Miura dẫn dắt U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á

Ba giải đấu thành công có, thất bại có, điểm nổi bật mà HLV Miura mang lại cho các đội tuyển Việt Nam nằm ở tinh thần thi đấu. Đã không còn những cái bóng vật vờ trên sân, tất cả đã được thay bằng lối chơi máu lửa, nhiệt huyệt, xứng đáng kỳ vọng của người hâm mộ về những tuyển thủ quốc gia.

Dấu ấn của HLV Miura không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở cách chọn người. Ông lăn lộn giữa các sân bóng để tìm kiếm tuyển chọn nhân tài, bất kể giải đấu hạng Nhất hay V-League, ông cũng không đặt nặng việc cầu thủ thi đấu đang có mặt giải đấu nào khi “chấm điểm”. Nhờ đó mà có thể nói không bỏ sót nhân tài. Ví dụ điển hình là Huy Hùng, tiền vệ đang thi đấu ở giải hạng Nhất trong màu áo CLB Hà Nội, cầu thủ duy nhất đến từ giải hạng Nhất nằm trong số 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2014 của tuyển Việt Nam. Xuất phát thấp, nhưng Huy Hùng vẫn là nhân tố quan trọng của các đội tuyển dưới bàn tay thao lược của Miura. Chiến lược gia người Nhật Bản cũng thể hiện đề cao sức mạnh tập thể và sẵn sàng đẩy lên băng ghế dự bị những cầu thủ mà ở thời điểm đó ông cảm thấy không phù hợp (Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh... là minh chứng điển hình).

Với những gì đã làm được sau tròn 1 năm, giờ đây chắc chắn không còn những sự hoài nghi về năng lực cầm quân của Miura. Thay vào đó, chiến lược gia người Nhật Bản đã làm sống dậy kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những sự hâm mộ cuồng nhiệt đã bị chôn vùi trong vài năm qua khi đội tuyển ở các cấp độ liên tục thi đấu không thành công.

Hiện tại, HLV Miura đang kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia và U23

Hiện tại, HLV Miura đang kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia và U23

Sắp tới đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại World Cup 2018 và đội U23 tham dự Sea Games 28 tại Singapore vào tháng 6. Ở vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam nằm chung bảng với những đối thủ mạnh như Iraq, Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên, với những gì HLV Miura đã thể hiện thì hy vọng vào việc tuyển Việt Nam sẽ bước lên một tầm cao hơn vẫn được thắp lên. Trong khi đó, tại SEA Games 28, mục tiêu đặt ra chỉ là có mặt tại bán kết khi U23 Việt Nam chung bảng cùng bảng với U23 Thái Lan, Malaysia, song HLV Miura chắc cũng hiểu rõ rằng chỉ có tầm HCV mới thỏa mãn cơn khát của người hâm mộ.

Vào 10h00 ngày 18/5/2015, HLV Miura sẽ giao lưu trực tuyến tại Dân trí, độc giả có thể gửi câu hỏi tới chiến lược gia người Nhật Bản tại ĐÂY để biết quan điểm, chiến thuật của ông hay các vấn đề xung quanh đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

Phù Sa