1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura sẽ thử nghiệm cặp Công Vinh-Công Phượng trước Triều Tiên?

(Dân trí) - Trận giao hữu với đối thủ rất mạnh CHDCND Triều Tiên sẽ là cơ hội không thể quý giá hơn để HLV Miura có những thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018. Một trong những thử nghiệm đáng quan tâm nhất ở trận đấu này, là cặp “song sát” Công Vinh-Công Phượng trên hàng công đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).

*Trận giao hữu giữa ĐTVN và Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay (17/5) trên sân Mỹ Đình.

Cũng cần phải nhắc lại những khó khăn lớn mà HLV Miura phải đối mặt trong thời gian qua là tình trạng chấn thương. Dù không tập nặng như những lần tập trung trước đây, nhưng việc thi đấu máu lửa, cùng việc muốn thể hiện để ghi điểm trên sân tập, đã khiến hàng loạt cầu thủ ĐTVN và U23 dính chấn thương, với các mức độ khác nhau.

Ở ĐTVN, Thành Lương và Xuân Thành đã phải nói lời chia tay. Gần nhất, tới lượt Võ Hoàng Quãng dính chấn thương trong trận đấu tập với U23 Việt Nam chiều 10/5. Cầu thủ của Đà Nẵng bị rách cơ, cần ít nhất hai tuần mới có thể hồi phục và cũng đã phải nói lời chia tay với ĐTVN.

ĐTVN quyết tâm giành chiến thắng trước Triều Tiên - Ảnh: Gia Hưng

ĐTVN quyết tâm giành chiến thắng trước Triều Tiên - Ảnh: Gia Hưng

Ở đội tuyển U23, tình hình chấn thương cũng khá nghiêm trọng, đặc biệt là sau trận giao hữu với U23 Hàn Quốc tối 9/5. Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Ngọc Hải, Hồng Quân đã phải rời sân. Cùng với 4 trường hợp chấn thương ngay ngày đầu lên tuyển là Huy Hùng, Tấn Tài, Thanh Hiền và Hoàng Lâm, nguy cơ bão chấn thương ở đội tuyển U23 đang thực sự là một lỗ lo rất lớn.

Trong các cầu thủ này, Hoàng Thịnh dính chấn thương nặng nhất, khi anh bị gãy 2 xương sườn. Với chấn thương này, giấc mơ tham dự SEA Games 28 chính thức khép lại với chân sút người Nghệ An.

Tièn vệ Tuấn Anh cũng có nguy cơ phải chia tay SEA Games, khi dính chấn thương phải nghỉ tập. Những cầu thủ này đang phải chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương trong khi SEA Games 28 đang tới rất gần.

Việc hàng loạt cầu thủ chấn thương,khiến HLV Miura thêm một lần đau đầu với bài toán nhân sự của U23, giống như lần chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á trước đó. HLV Miura cũng nhận nhiều chỉ trích từ các chuyên gia trong nước, khi cho rằng ông luôn yêu cầu các cầu thủ đá máu lửa là không hợp lý, nhất là ở trận giao hữu vừa qua với U23 Hàn Quốc.

Với những chấn thương đã gặp phải, HLV Miura không có nhiều sự lựa chọn và ông thầy người Nhật Bản buộc phải đôn tới 6 cầu thủ U23 lên ĐTVN để chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên tối nay.

Công Vinh và Công Phượng sẽ đá chính trên hàng công? - Ảnh: Gia Hưng

Công Vinh và Công Phượng sẽ đá chính trên hàng công? - Ảnh: Gia Hưng

Theo đó, có 6 cái tên của U23 sẽ được tham dự trận đấu này. đó là Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Công Phượng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải (SL Nghệ An).

Đây đều là những cầu thủ U23 được đưa lên tuyển quốc gia tập luyện trong những ngày qua, nhưng chắc chắn không chỉ để ĐTVN có đủ quân số để tập, mà còn nằm trong kế hoạch của HLV Miura.

Trả lời báo chí trưa qua, HLV Miura cho biết, đây là trận giao hữu cuối cùng để đánh giá lại lực lượng trước khi vào trận đầu tiên vòng sơ loại World Cup 2018 với Thái Lan.

“Đội tuyển Việt Nam may mắn cọ xát với một đội bóng mạnh như CHDCND Triều Tiên sẽ giúp tôi thử nghiệm nhiều phương án tấn công cũng như phòng ngự. Nhiều người hứng thú với việc kết hợp cặp tiền đạo Công Vinh và Công Phượng nhưng với tôi thì chưa thể nói trước điều gì”, HLV Miura nói.

Nói là vậy, nhưng việc Công Phượng liên tục được “điều động” lên ĐTVN ở những buổi tập vừa qua, cho thấy HLV Miura đã sẵn sàng thử nghiệm cầu thủ này đá cặp với Công Vinh trên hàng công. Đây chính là cặp “song sát” được giới chuyên môn chờ đợi nhất ở thời điểm này. Công Vinh có kinh nghiệm, sự tinh quái, trong khi Công Phượng có sức trẻ, khát khao thể hiện và là một trong những nhân tốt có khả năng gây đột biến cao nhất.

Nếu thử nghiệm thành công, chắc chắn HLV Miura sẽ tiếp tục tin dùng 2 tiền đạo này trong trận gặp Thái Lan tới đây.

Lê Cường