1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

17h30 sân Mongkok: Hồng Kông - Việt Nam

Chiến thắng đầu tay dành cho “triều đại” thầy nội?

(Dân trí) - Sau thất bại trước Trung Quốc, chiều nay thầy trò HLV Thanh Hùng tiếp tục có cơ hội kiểm nghiệm ở trận giao hữu gặp chủ nhà Hồng Kông (Trung Quốc). Khi đối thủ kém hơn nhiều mặt, tất cả đều vững tin Việt Nam sẽ giành chiến thắng đầu tay dưới thời thầy nội.

Để thua 0-3 trên sân Vũ Hán là điều đáng tiếc, nhưng màn trình diễn ĐT Việt Nam thể hiện trong ngày ra mắt tân “thuyền trưởng” không mang đến cảm giác thất vọng với người hâm mộ. Các tuyển thủ đều chiến đấu hết mình, có nhiều thời điểm tuyển Việt Nam duy trì thế trận cân bằng với chủ nhà Trung Quốc, biết cách tạo ra những cơ hội rõ nét khiến hàng phòng ngự Trung Quốc chao đảo.

 

Khác biệt lớn nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam đó là khả năng tận dụng thời cơ của khu “hỏa tuyến”. Nếu như Công Vinh, Văn Quyết, Ngọc Duy biết cách cụ thể hóa số cơ hội tạo ra, tuyển Việt Nam đã không phải rời sân Vũ Hán trong cảnh “trắng tay” không bàn thắng danh dự.
 
Tuyển Việt Nam sẽ biết cách đứng lên sau thất bại?
Tuyển Việt Nam sẽ biết cách đứng lên sau thất bại?

 

Nhìn lại 90 phút thi đấu trong lần đầu cầm quân “ra trận”, HLV Phan Thanh Hùng có thể tạm yên tâm về khả năng tổ chức tấn công của hàng tiền vệ. Tuy nhiên, cũng có vô số “tử huyệt” lộ diện ở hàng phòng ngự khiến ông thầy người Đà Nẵng phải đau đầu đi tìm lời giải.

 

Những điểm mạnh - điểm yếu đã phơi bày sau trận thua đậm trước Trung Quốc, trận đấu “thử lửa” tiếp theo gặp Hồng Kông (Trung Quốc) chiều 10/6 chính là cơ hội thuận lợi nhất ĐT Việt Nam chứng tỏ những sự tiến bộ về chuyên môn, hiện thực hóa mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên hậu “triều đại” thầy ngoại.

 

Hồng Kông (Trung Quốc) không thể so sánh với Trung Quốc về sức mạnh và bản lĩnh. Tuy nhiên, cải thiện độ chắc chắn hàng phòng thủ vẫn là điều HLV Phan Thanh Hùng không thể xem nhẹ sau khi đội tuyển vừa nhận hàng loạt “quả đắng”. Thủ thành Mạnh Dũng có thể được nghỉ ngơi để nhường lại cơ hội chứng tỏ cho Thanh Bình.

 

Ở hàng phòng thủ, Minh Đức - Phước Vĩnh vẫn được tin dùng trong vai trò lá chắn trước vòng cấm địa, Quang Thanh đảm nhận hành lang phải. Với phong độ thiếu ổn định thể hiện trong trận thua Trung Quốc, Hồng Tiến sẽ ngồi trên ghế dự bị nhường chỗ cho người đồng đội dày dạn kinh nghiệm Việt Cường.

 

Trên hàng tiền vệ, Sỹ Cường - Duy Nam nhiều khả năng được lựa chọn làm nhiệm vụ điều tiết lối chơi và đánh chặn từ xa. Trọng trách phát động tấn công, hỗ trợ tiền đạo ghi bàn sẽ vẫn đặt trên vai Thành Lương - Văn Quyết - Tấn Tài. Trong trận “thử lửa” đầu tiên, Công Vinh phung phí rất nhiều cơ hội, nhưng suất góp mặt ở đội hình xuất phát của tiền đạo mang áo số 9 không hề ảnh hưởng khi Việt Thắng, Anh Đức không đạt phong độ cao.
 
Cơ hội giành một chiến thắng đậm rộng mở cho tuyển Việt Nam
Cơ hội giành một chiến thắng đậm rộng mở cho tuyển Việt Nam

 

Hồng Kông (Trung Quốc) được thi đấu trên sân nhà, nhưng đó chẳng phải lợi thế quá lớn khi đối thủ bị đánh giá thua kém ĐT Việt Nam về lực lượng và bản lĩnh thi đấu. Trong tình cảnh cần một chiến thắng tạo cú hích tinh thần, chắc chắn HLV Phan Thanh Hùng sẽ cho học trò nhập cuộc với lối đá tấn công để tìm kiếm trận thắng đậm trên đất khách.

 

Bất lợi lớn nhất tuyển Việt Nam phải đối mặt trước giờ thi đấu là việc không có thời gian hồi phục sau trận đấu căng thẳng tại Vũ Hán. Hy vọng sự vượt trội về đẳng cấp, sức mạnh đủ giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bù đắp lại những khó khăn về lịch trình di chuyển.

 

Cơ hội giành chiến thắng đầu tiên dưới tay thầy nội đã rộng mở với ĐT Việt Nam, vấn đề là các tuyển thủ sẽ tận dụng sao cho đạt hiệu quả cao nhất mà thôi!.

 

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

 

Thủ môn: Thanh Bình

 

Hậu vệ: Quang Thanh, Phước Vĩnh - Minh Đức, Việt Cường

 

Tiền vệ: Thành Lương, Sỹ Cường - Duy Nam - Văn Quyết, Tấn Tài

 

Tiền đạo: Công Vinh

 

Chí Thành