1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chia điểm với CLB Viettel, đội bóng của Lê Huỳnh Đức vẫn hy vọng trụ hạng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Bị đánh giá thấp hơn đối thủ Viettel, nhưng Sài Gòn FC của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Huỳnh Đức vẫn cầm hòa đối thủ 1-1, tiếp tục duy trì hy vọng trụ hạng.

CLB bóng đá Viettel về lý thuyết vẫn còn cơ hội tranh ngôi vô địch V-League 2022, vì thế họ sử dụng lực lượng khá mạnh khi làm khách trên sân của Sài Gòn FC.

Cặp tiền đạo ngoại của Viettel là Pedro Paulo và Geovane được sử dụng ngay từ đầu, hỗ trợ cho họ là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Chia điểm với CLB Viettel, đội bóng của Lê Huỳnh Đức vẫn hy vọng trụ hạng - 1

Hoàng Đức đá ngay từ đầu, dẫn dắt thế công của CLB bóng đá Viettel (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chia điểm với CLB Viettel, đội bóng của Lê Huỳnh Đức vẫn hy vọng trụ hạng - 2

Đây là trận đấu mà hai đội đều tỏ ra quyết tâm (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất bên phía đội khách là ngôi sao đang lên Nhâm Mạnh Dũng không thể thi đấu vì chấn thương.

Đội hình khá mạnh nhưng Viettel lại bị thủng lưới trước. Phút 10, trung vệ Thanh Bình bên phía Viettel truy cản trái phép tiền vệ Huỳnh Tấn Tài của Sài Gòn FC trong khu vực 16m50, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, ngoại binh Olsen Nicholas John của Viettel thực hiện thành công, ghi bàn giúp Sài Gòn FC dẫn trước 1-0.

Chia điểm với CLB Viettel, đội bóng của Lê Huỳnh Đức vẫn hy vọng trụ hạng - 3

Sài Gòn FC muốn chiến thắng để duy trì hy vọng trụ hạng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chia điểm với CLB Viettel, đội bóng của Lê Huỳnh Đức vẫn hy vọng trụ hạng - 4

Nhưng Viettel vẫn là đối thủ mạnh (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Dù vậy, ưu thế của đội bóng thành phố không duy trì được lâu. Phút 20, CLB bóng đá Viettel được hưởng quả phạt trực tiếp cách khung thành Sài Gòn FC khoảng 20m, Geovane bên phía đội khách tung ra cú sút phạt tuyệt đẹp, đưa bóng lượn qua hàng rào phòng ngự Sài Gòn FC, rồi bay vào lưới, trước sự bất lực của thủ môn Phạm Văn Phong, gỡ hòa 1-1 cho Viettel.

Sang hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra rất sôi nổi. Phút 62, Huỳnh Tấn Tài có bóng đối diện với khung thành của thủ môn Trần Nguyên Mạnh bên phía Viettel, nhưng cú sút từ khoảng 14m của Tấn Tài không thắng được thủ thành của đội tuyển quốc gia.

Hơn chục phút sau đó, lại là Huỳnh Tấn Tài dốc bóng từ gần giữa sân, xâm nhập khu vực 16m50 của đội khách, nhưng pha dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Trần Nguyên Mạnh từ phía Huỳnh Tấn Tài lại không thắng được thủ môn của Viettel.

Chia điểm với CLB Viettel, đội bóng của Lê Huỳnh Đức vẫn hy vọng trụ hạng - 5

Geovane là người có bàn thắng san bằng tỷ số cho Viettel trong trận đấu này (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chia điểm với CLB Viettel, đội bóng của Lê Huỳnh Đức vẫn hy vọng trụ hạng - 6

Đôi bên chia điểm trên sân Thống Nhất (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở đầu sân bên kia, CLB bóng đá Viettel cũng có 2 cơ hội cực tốt trong những phút bù giờ. Đầu tiên là ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp hai, cầu thủ Viettel đệm bóng hiểm từ khoảng 18m, thủ môn Phạm Văn Phong bên phía Sài Gòn FC bay người như chim, dùng những đầu ngón tay cản phá bóng.

Một phút sau đó, đón quả đá phạt góc của đồng đội, trung vệ Thanh Bình trong pha lên tham gia tấn công, đánh đầu ngay trước vạch 5m50, nhưng một lần nữa thủ thành Phạm Văn Phong lại phản xạ xuất thần, ngăn chặn bàn thua.

Hòa 1-1 với Viettel ở vòng 19 Night Wolf V-League 2022, Sài Gòn FC dù chưa thể vượt lên trên đội bóng cùng thành phố là CLB TPHCM, nhưng họ vẫn có thêm một điểm rất quan trọng cuộc đua đến vé trụ hạng.