1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea dưới triều đại Mourinho: Sẽ chơi tấn công quyến rũ

(Dân trí) - Trước báo giới, Mourinho khẳng định sẽ áp dụng lối chơi tấn công quyến rũ tại Chelsea theo yêu cầu của ông chủ Abramovich.

Trong quá khứ, lối chơi phòng ngự chặt chẽ, phản công nhanh của Mourinho đã giúp Chelsea có được thành công rực rỡ với 2 chức vô địch Premier League liên tiếp vào các mùa giải 2004/05, 2005/06.

Mourinho sẽ chơi tấn công theo ý của ông chủ Abramovich

Mourinho sẽ chơi tấn công theo ý của ông chủ Abramovich

Mặc dù vậy, trong lần trở lại này, “Người đặc biệt” không muốn áp dụng “công thức” này mà thay vào đó, ông khẳng định đội chủ sân Stamford Bridge sẽ chơi tấn công quyến rũ theo ý muốn của ông chủ Abramovich.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi muốn mang lại niềm hạnh phúc cho những người hâm mộ Chelsea bởi kết quả, phong cách chơi, cá tính của chúng tôi. Họ cần biết rằng chúng tôi sẽ luôn cống hiến hết mình trong mọi trận đấu”.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng không quên nhắc lại kỷ lục bất bại trên sân nhà vô tiền khoáng hậu của mình. Ông nói thêm: “Tôi biết những kỷ lục ở Chelsea, cũng như Inter hay Real Madrid, rằng những quyết định của tôi giúp ích khá nhiều cho những CLB này.

Nếu tôi đánh bạc với một quyết định mạo hiểm, rất có thể tôi đã lạc lối. Các bạn có nhớ bao nhiều lần tôi đưa ra sân đội hình với 3 hậu vệ? Tôi nhớ trận đấu với West Ham (tháng 4/2006), khi chúng tôi chỉ thi đấu với 10 người sau khi Maniche nhận thẻ đỏ rời sân, khi ấy, tôi đã quyết định đánh bại với khát khao chiến thắng. Kết quả, Chelsea đã vượt qua đối thủ với tỷ số 4-1”.

Chelsea đã trở lại tập luyện vào ngày hôm qua, với sự vắng mặt của một vài cầu thủ tham dự Confeds Cup 2013. Hai tân binh Andre Schurrle và Marco van Ginkel, những người nhận được rất nhiều kỳ vọng, đã gây được ấn tượng nhất định và sẵn sàng cùng Chelsea tham dự tour du đấu châu Á.

Mourinho muốn xây dựng đội hình Chelsea hoàn toàn mới với sức sống hơn nhưng đồng thời, ông vẫn khẳng định tầm quan trọng của những cựu binh như Lampard, Ashley Cole hay John Terry.

Ông nói thêm: “Họ là những nhân chứng của CLB, vì vậy, họ sẽ là người truyền ngọn lửa chiến thắng của CLB cho những tân binh mới cập bến đội bóng. Một ngày nọ, những cầu thủ này sẽ về hưu, và rồi những cái tên trẻ ngày hôm nay lại trở thành cựu binh của CLB, vì vậy, văn hóa, lịch sử Chelsea sẽ luôn được kế thừa và phát huy qua từng thế hệ”.

H.Long

Theo The Sun