Báo Đông Nam Á bình luận về U22 Việt Nam trước SEA Games 32

Trọng Vũ

(Dân trí) - Với tư cách đương kim vô địch SEA Games, U22 Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Tờ Daily News của Thái Lan, nền bóng đá vốn là đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, bình luận: "U22 Việt Nam mang khí phách của đội bóng từng 2 lần vô địch SEA Games hai kỳ giải gần nhất, đã đặt chân đến Campuchia".

"Việc đầu tiên của đội này khi đến đây là chống thời tiết nóng bức. HLV Troussier ưu tiên cho việc điều tiết sự thích nghi cho các cầu thủ Việt Nam. Họ tập trung hồi phục thể lực sau khi đến Campuchia trưa qua (26/4), làm quen với môi trường, thời tiết ở nơi đến" - Daily News thông tin thêm.

Báo Đông Nam Á bình luận về U22 Việt Nam trước SEA Games 32 - 1

Thời tiết hiện là một trong những đối thủ lớn của U22 Việt Nam ở giải năm nay (Ảnh: VFF).

Ở SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Trận đấu giữa đội bóng trong tay HLV Philippe Troussier và U22 Thái Lan chắc chắn được quan tâm, vì đây có thể là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng. Nhưng trước khi trực tiếp đối đầu nhau vào ngày 11/5, đôi bên phải giải quyết các đối thủ khác trong bảng B.

Tờ Daily News cho biết: "U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đội Lào, trận đấu này diễn ra ngay sau cặp đấu giữa U22 Thái Lan và Singapore ngày 30/4, diễn ra trên sân Prince (có tên khác là sân Visakha)".

Trong khi đó, ngay cả các đội bóng ở bảng A, không chung bảng với U22 Việt Nam, cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến đội bóng của HLV Philippe Troussier.

Tờ Indo Sport của Indonesia viết: "Thái Lan tự tin rằng họ sẽ giành huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nam của SEA Games năm nay, họ cho rằng Indonesia và các đội khác không phải là đối thủ ngang tầm với họ".

Báo Đông Nam Á bình luận về U22 Việt Nam trước SEA Games 32 - 2

Theo báo Indonesia, U22 Việt Nam mang tâm thế tự tin của đội bóng vô địch SEA Games hai lần gần nhất (Ảnh: VFF).

"Tuy nhiên, ở cả hai kỳ giải gần nhất, U22 Thái Lan đều là bại tướng của U22 Việt Nam. Đội bóng đá nam Việt Nam mới là đội xuất sắc giành HCV ở hai kỳ SEA Games gần nhất" - tờ Indo Sport dành sự tôn trọng đến vị thế của nền bóng đá Việt Nam tại đại hội thể thao Đông Nam Á.

Tờ báo của xứ sở vạn đảo dẫn lời cựu HLV đội tuyển U22 Thái Lan Worrawoot Srimaka, họ cho rằng ông Worrawoot hơi cường điệu về sức mạnh của đội bóng trẻ đến từ xứ sở Chùa Vàng.

Cách đây không lâu, HLV Worrawoot Srimaka lên tiếng: "Theo tôi, U22 Thái Lan là đội mạnh nhất tại giải năm nay, với khả năng giành HCV rất cao. Ở cấp độ Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan không có đối thủ, không đội nào sánh được với Thái Lan, nhất là tại SEA Games vào tháng 5 tới đây".

Tờ Indo Sport đáp trả bình luận này của HLV Worrawoot Srimaka, tờ báo của Indonesia phân tích: "Đừng quên rằng U22 Thái Lan nằm ở bảng đấu tử thần, có sự hiện diện của U22 Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào".

"Chưa kể Thái Lan có khả năng gặp Indonesia ở bán kết, nếu như cả hai đội cùng vượt qua vòng bảng" - tờ Indo Sport cảnh báo giới bóng đá xứ sở Chùa Vàng.

Còn về phía tờ Khmer Times của Campuchia, họ thông tin: "Philippines, Indonesia và đương kim vô địch Việt Nam đã có mặt tại Campuchia, riêng U22 Việt Nam có mặt tại đây hôm qua (26/4). Đội Việt Nam đã bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Lào ngày 30/4".

Tờ báo này cũng không quên dẫn lời HLV Philippe Troussier: "Chúng tôi chịu khá nhiều áp lực ở giải đấu này, chúng tôi chịu áp lực thể hiện thứ bóng đá tốt nhất của mình. Tôi hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất".

Nội dung bóng đá nam sẽ bắt đầu từ ngày 29/4, với các trận thuộc bảng A (có chủ nhà Campuchia, Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste). Còn các trận đấu thuộc bảng B của U22 Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 30/4.

Báo Đông Nam Á bình luận về U22 Việt Nam trước SEA Games 32 - 3