1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chanathip không dự AFF Cup, Thái Lan gặp khó khi bảo vệ chức vô địch

An An

(Dân trí) - Ngôi sao số một đội tuyển Thái Lan, Chanathip bất ngờ tuyên bố sẽ không tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm. Đây thực sự là một tin không vui cho Thái Lan trong nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch giải đấu.

Cầu thủ đang thi đấu ở J-League mới đây cho biết anh sẽ nghỉ chơi cho đội tuyển quốc gia trong hai giải còn lại của năm nay, bao gồm King's Cup và AFF Cup 2022 do thể lực không đủ.

King's Cup là giải giao hữu truyền thống của Thái Lan, được tổ chức vào tháng 9. Trong khi đó AFF Cup diễn ra vào tháng 12. Cả hai giải đấu này đều có ý nghĩa quan trọng với bóng đá Thái Lan. Đặc biệt đội bóng xứ Chùa vàng đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Chanathip không dự AFF Cup, Thái Lan gặp khó khi bảo vệ chức vô địch - 1

Ngôi sao số một Thái Lan không dự AFF Cup 2022 (Ảnh FAT).

"Tôi cảm thấy tự hào vì tôi được sinh ra là Thái Lan. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình trong mỗi trận đấu ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Ở King's Cup và AFF Cup 2022, tôi không biết liệu tôi có được gọi lên đội tuyển hay không. Tuy nhiên, tôi có thể đã tự quyết định rằng không thể tham dự.

Cơ thể của tôi cần nghỉ ngơi một chút. Tôi chưa được nghỉ một tháng khiến cơ thể càng ngày càng tệ, nên chắc cuối năm người hâm mộ sẽ không thấy tôi thi đấu ở hai giải đấu trên", Chanathip Songkrasin chia sẻ ở cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền thông chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

AFF Cup 2022 diễn ra sau khi World Cup 2022 khép lại. Tuy nhiên, vì giải đấu này không thuộc FIFA Days, nên các CLB có quyền không nhả người. Chanathip Songkrasin đang thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản cho CLB Kawasaki Frontale.

Trong sự nghiệp của mình, Chanathip cùng đội tuyển Thái Lan từng giành 3 chức vô địch AFF Cup. Ở kỳ AFF Cup 2020, Chanathip chơi cực ấn tượng, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Chanathip không dự AFF Cup, Thái Lan gặp khó khi bảo vệ chức vô địch - 2
Chanathip lo không có đủ thể lực (Ảnh FAT).

Với việc Chanathip tuyên bố không thi đấu ở AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan sẽ mất đi cầu thủ quan trọng nhất, trong khi đây lại là tin rất vui với các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam để đi tuyển quân ở V-League chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông đã rất buồn khi đội tuyển Việt Nam không bảo vệ được ngôi vô địch ở AFF Cup 2020. Vì thế, mục tiêu duy nhất của đội tuyển Việt Nam là giành lại ngôi số 1 từ Thái Lan ở giải đấu năm nay.

Đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo sau 5 năm làm việc ở Việt Nam. Ông Park cho biết mình đã nghĩ tới chuyện chia tay đội tuyển Việt Nam bởi bóng đá luôn cần có sự thay đổi.