1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chân sút Việt Phong mải đá "phủi" trước ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Tiền đạo Việt Phong vẫn tham gia một giải đấu "phủi" ngay trước ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, điều này đang gây nên những tranh cãi.

Ngày 28/10, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho hai trận gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11). Đây là hai trận đấu có tính chất rất quan trọng, quyết định tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chính vì tính chất rất quan trọng của trận đấu nên việc tiền đạo Việt Phong tham gia một giải "phủi" (giải bóng đá tự do, không thuộc hệ thống thi đấu chính thức) ngay trước ngày hội quân cùng các đồng đội trên đội tuyển đang tạo nên những ý kiến trái chiều.

Chân sút Việt Phong mải đá phủi trước ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam - 1

Việt Phong (đỏ) tham gia giải phủi trước khi hội quân cùng đội tuyển

Nhiều ý kiến cho rằng Việt Phong cần nghỉ ngơi sau V-League, và nên tránh những trận đấu ở giải phủi như vậy để không bị quá tải hoặc chấn thương.

Cũng có ý kiến lại ủng hộ việc Việt Phong chơi bóng thường xuyên để giữ phong độ, đảm bảo vấn đề thể lực trước đợt tập trung kéo dài hơn 20 ngày ở đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, dù có thế nào thì từ trước tới nay, không có nhiều cầu thủ lại tham dự một giải phủi ngay trước ngày tập trung như tiền đạo Việt Phong, mà chỉ chơi khi có thời gian thực sự hợp lý, thường là vào giai đoạn nghỉ dài để không ảnh hưởng tới CLB cũng như đội tuyển.

Việt Phong là một trong những tân binh dưới thời HLV Park Hang Seo. Cầu thủ khoác áo CLB Viettel chỉ ghi được 1 bàn ở V-League 2019, và được thầy Park sử dụng trong trận tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 vừa qua.

Liên quan đến đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, trong ngày hội quân có khá nhiều cầu thủ chưa xuất hiện. Cụ thể, nhóm 7 cầu thủ của Hà Nội FC, bộ 3 Văn Cường, Huy Hùng và Minh Tuấn của Quảng Nam cùng Lê Văn Đại của Thanh Hóa tập trung muộn hơn do phải đá chung kết Cúp Quốc gia 2019 và trận play-off.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu và Công Phượng về hội quân muộn nhất, dự kiến là ngày 11/11. Riêng thủ thành Đặng Văn Lâm hội quân sớm hơn do giải Thai-League đã kết thúc.

Vào chiều nay, cả đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đều có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

T.L