1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấm điểm màn trình diễn của cầu thủ MU và Chelsea

(Dân trí) - Tại Old Trafford, MU vừa giành thắng lợi trước Chelsea nhờ các bàn thắng của Herrera và Rashford. Herrera xứng đáng có điểm cao nhất trận, bởi anh kiến tạo cho Rashford mở tỉ số và trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho "Quỷ đỏ"

Chấm điểm màn trình diễn của cầu thủ MU và Chelsea - 1

David De Gea - 6.5: Thủ thành người Tây Ban Nha không phải làm việc nhiều ở trận đấu này. Đối thủ của anh còn không một lần sút trúng cầu môn trong suốt 90 phút.

Antonio Valencia - 6.5: Cầu thủ người Ecuador chủ yếu lo phòng thủ ở trận này, anh ngăn chặn tốt những cầu thủ thi đấu ở cánh trái của đội khách như Azpilicueta hay sau đó là Victor Moses.

Marcos Rojo - 7: Hậu vệ người Argentia thường xuyên đeo bám Diego Costa và anh làm tốt vai trò của mình khi không cho đối phương rảnh chân dứt điểm hay đột phá.


Rojo (trái) thi đấu chắc chắn trong suốt 90 phút

Rojo (trái) thi đấu chắc chắn trong suốt 90 phút

Eric Bailly - 7: Không lắm tiểu xảo như người đá cặp, nhưng Bailly rất giàu thể lực. Anh ăn ý với Rojo trong việc ngăn chặn hàng công đối phương xâm nhập vòng cấm địa

Matteo Darmian - 6: Hậu vệ người Italia hai lần để xổng Pedro trong hiệp hai, đó đều là những tình huống có thể gây nguy hiểm cho khung thành của De Gea

Marouane Fellaini - 7.5: Thi đấu mạnh mẽ hơn thường lệ, Fellaini hạn chế hẳn những đường chuyền sai. Tiền vệ người Bỉ và Pogba đã làm lu mờ hàng tiền vệ của đối thủ

Ander Herrera - 9: Một bàn thắng, một đường kiến tạo, khóa chặt được ngòi nổ quan trọng của đối phương. Herrera đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời.


Herrera (thứ ba từ trái sang) tranh thủ trao đổi với Mourinho bên người đường biên

Herrera (thứ ba từ trái sang) tranh thủ trao đổi với Mourinho bên người đường biên

Paul Pogba - 6.5: Một trận đấu không nổi của Pogba. Thậm chí, anh còn vài lần để mất bóng với những tình huống xử lý rườm rà. Với một cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới, hẳn nhiên Pogba đã gây thất vọng

Jesse Lingard - 7: Di chuyển nhanh nhẹn, kết nối tốt với Rashford, Lingard khiến hàng thủ Chelsea phải phân tán sự chú ý, nhờ đó Rashford có nhiều khoảng không hơn.

Ashley Young - 6: Được Mourinho trao băng đội trưởng ở một trận cầu quan trọng, nhưng Young lại thi đấu không được hiệu quả như kỳ vọng. Young có ba cú sút từ đầu vòng cấm địa và đều vọt xà, có lẽ do đá hậu vệ quá lâu nên anh đã “quên” cách dứt điểm.

Marcus Rashford - 8.5: Mở tỉ số của trận đấu, Rashford còn hành hạ hàng thủ đối phương bằng những pha di chuyển tốc độ và mạnh mẽ. Nhìn sự trưởng thành vượt bậc của Rashford, người hâm mộ của MU hẳn yên tâm nếu có thiếu vắng Ibrahimovic.


Sức trẻ của Rashford làm khiếp sợ hàng thủ Chelsea

Sức trẻ của Rashford làm khiếp sợ hàng thủ Chelsea

Thay người

Carrick (Lingard 60) - 6: Carrick cũng thi đấu bình thường với nhiệm vụ càn quét và điều phối bóng. Có lẽ Mourinho chờ đợi tiền vệ dày dặn kinh nghiệm này chơi tốt hơn so với những gì đã thể hiện

Ibrahimovic - 5.5 (Rashford 83): Tiền đạo người Thụy Điển không thể hiện được gì trong khoảng 10 phút có mặt trên sân, anh còn phải nhận một thẻ vàng;

Fosu-Mensah (Young 90): Không đánh giá

Chấm điểm màn trình diễn của cầu thủ MU và Chelsea - 5

Asmir Begovic - 5: Được thi đấu trong một trận đấu lớn nhưng Begovic không thể hiện được gì. Bị hạ gục từ sớm bởi Rashford, Begovic không có cơ hội cản phá trong bàn thua thứ hai

Kurt Zouma - 5: Được Conte chọn ra sân bởi cầu thủ này được đánh giá cao ở mặt tốc độ, mục đích là nhằm để ngăn cản Rashford, nhưng Zoumma đã không đáp ứng được kỳ vọng.

David Luiz - 4: Mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua đầu tiên. Luiz kém cả ở khả năng tranh chấp, thể lực và khả năng phán đoán tình huống, anh thua hẳn một người kém kinh nghiệm hơn là Rashford


Cahill (trái) bị trách cứ đã kéo Lingard dậy không đúng thời điểm

Cahill (trái) bị trách cứ đã kéo Lingard dậy "không đúng thời điểm"

Gary Cahill - 4.5: Cahill cũng không khá hơn đồng đội, anh còn mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của Chelsea khi đỡ Jesse Lingard dậy và mất tập trung trong phòng thủ và rồi Herrera đã ghi bàn

Victor Moses - 4: Ban đầu thi đấu ở bên phải, rồi được được điều chuyển sang trái, Moses thi đấu mờ nhạt, anh không thể ngăn chặn được Ashley Young nên sớm bị rút ra sân.

Cesar Azpilicueta - 5.5: Ban đầu, Azpilicueta được bố trí bên hàng lang cánh trái thay thế Marcos Alonso, anh thi đấu đầy nỗ lực và có được một vài tình huống lên bóng tốt

N'Golo Kante - 5: Kante không có đất diễn bởi chiến thuật lạ của Mourinho. Nhìn chung tiền vệ người Pháp cũng không thể hiện được phong độ giúp anh có tên trong danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.


Kante không có đất diễn trước chiến thuật lạ của Mourinho

Kante không có đất diễn trước chiến thuật lạ của Mourinho

Nemanja Matic - 6.5: Matic thi đấu khá vững chắc ở hàng tiền vệ và anh thuộc số ít cầu thủ Chelsea chơi tròn vai ở trận này.

Pedro Rodriguez - 5: Hai cơ hội tốt có thể dứt điểm trở trong hiệp hai nhưng Pedro đều dứt điểm không thành công

Eden Hazard - 5.5: Rất nỗ lực, nhưng cầu thủ người Bỉ không thể thoát được sự đeo bám quyết liệt của Herrera. Ít nhất thì Hazard vẫn thi đấu với tinh thần không buông xuôi cho tới tận phút cuối cùng

Diego Costa - 4: Chuyên gia rắc rối của Chelsea, Costa chẳng có được cú sút nào trong trận đấu này, anh chơi xấu Bailly, Rojo. Rất may tiền đạo của Chelsea không phải nhận thẻ đỏ ở trận này.


Costa (thứ hai từ phải sang) luôn có mặt ở những tình huống xấu xí như thường thấy

Costa (thứ hai từ phải sang) luôn có mặt ở những tình huống xấu xí như thường thấy

Thay người

Cesc Fabregas (Moses 53)- 5: Tiền vệ người Tây Ban Nha không thể phát huy được những tình huống chuyền bóng phát động tấn công ấn tượng. Sự có mặt của Fabregas không giúp Chelsea chơi tốt hơn

Willian (Matic 66)- 5: Tiền vệ người Brazil cũng không thể hiện được những tình huống đi bóng tốc độ, Willian không có đất diễn trước hàng thủ chặt chẽ của MU

Loftus-Cheek (Zouma 83) - 5: Thời gian quá ít ỏi và Loftus-Cheek cũng không để lại ấn tượng nào

Hạo Minh