1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Malaysia nô nức xếp hàng mua vé trận gặp Việt Nam

(Dân trí) - Từ sáng sớm nay, hàng nghìn CĐV Malaysia đã có mặt trước cổng sân Shah Alam để xếp hàng mua vé xem trận bán kết giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Dù rất đông người xếp hàng nhưng đã không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Trước đó, BTC nước chủ nhà đã công bố giá vé trận Malaysia-ĐTVN. Theo đó, giá vé cao nhất trận này là 250.000 đồng (40RM). Đây là mức giá khá rẻ và so với Việt Nam, chỉ bằng với mức 3 (250.000) của VFF. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), ông Hamidin Mohd Amin cho biết: “FAM bán ra khoảng chừng 70.000 vé cho trận đấu, với mức giá cao nhất dành cho người lớn là 40RM (250.000 đồng), còn trẻ em dưới 12 tuổi là 10RM (khoảng 65.000 đồng)”.

Các CĐV Malaysia đã xếp hàng khá lâu để chờ mua vé

Các CĐV Malaysia đã xếp hàng khá lâu để chờ mua vé

Lý giải về mức giá khá rẻ, ông Hamidin Mohd Amin cho biết FAM muốn có đông khán giả tới sân để tiếp lửa cho đội tuyển Malaysia đánh bại ĐTVN. SVĐ Shah Alam có sức chứa khoảng 80 nghìn người nên FAM cũng không lo có tình trạng sốt vé.

Sân Shah Alam cũng không còn quá xa lạ với một số tuyển thủ Việt Nam hiện tại khi họ đã từng thi đấu giao hữu với ĐT Malaysia trên sân này vào năm 2012 và đã giành được chiến thắng 2-0.

Đối với riêng ĐT Malaysia, họ cũng muốn thi đấu ở Shah Alam hơn là Bukit Jalil bởi sân này thường mang lại may mắn cho họ. Ngoài ra, sân Bukit Jalil có mặt cỏ sân xấu, nên đã không tổ chức trận đấu giữa Malaysia-ĐTVN.

FAM phát hành vé trên các hệ thống bán vé trực tuyến từ đầu tuần và vé cũng được bán trực tiếp ở 2 địa điểm sân Melawati và Shah Alam từ ngày hôm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, đã có rất đông người hâm mộ Malaysia tới sân mua vé. BTC bố trí khoảng 8 quầy ở khu vực cổng chính SVĐ. Mỗi quầy là một dòng người xếp hàng kéo dài hàng trăm mét. Dù trời rất năng, nhưng các CĐV vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Mỗi người sẽ được mua tối đa 4 vé.

Đáng chú ý trong hàng nghìn người xếp hàng mua vé, có cả các CĐV Việt Nam. Họ hầu hết là người lao động đang làm việc tại Malaysia, muốn đến sân cổ vũ cho ĐTVN.

Cảnh xếp hàng mua vé rất chuyên nghiệp của CĐV Malaysia, khiến cánh phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại đây cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về các CĐV quê nhà. Ở giải đấu nào cũng vậy, ngoài giá vé được đảy lên cao, luôn là cảnh tượng xếp hàng ồn ào, xô đẩy, phe vé, an ninh đều rất căng thẳng.

Được biết, BTC sẽ bán khoảng hơn 70 nghìn vé cho đến ngày diễn ra trận đấu.

Các quầy vé đã sẵn sàng cho việc phân phối vé cho các CĐV

Các quầy vé đã sẵn sàng cho việc phân phối vé cho các CĐV

Các CĐV Malaysia có được những tấm vé không quá khó khăn

Các CĐV Malaysia có được những tấm vé không quá khó khăn

Người dân Malaysia xếp hàng mua vé rất nghiêm túc, không có tình trạng chen lấn

Người dân Malaysia xếp hàng mua vé rất nghiêm túc, không có tình trạng chen lấn

Các CĐV Malaysia tin tưởng đội nhà sẽ đánh bại tuyển Việt Nam

Các CĐV Malaysia tin tưởng đội nhà sẽ đánh bại tuyển Việt Nam

So với nhiều nước, giá vé xem đá bóng ở Malaysia rẻ hơn rất nhiều
So với nhiều nước, giá vé xem đá bóng ở Malaysia rẻ hơn rất nhiều

An An (Từ Kuala Lumpur)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014