1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Casper Ruud không có cửa gây bất ngờ trước Rafael Nadal"

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Trương Quang Vũ cho rằng rất khó có bất ngờ trong trận chung kết đơn nam Roland Garros 2022.

Trận chung kết đơn nam Roland Garros 2022 (22h00 ngày 5/6) là màn so tài của tay vợt kỳ cựu Rafael Nadal (người Tây Ban Nha) và trẻ Casper Ruud (người Na Uy), giữa một bên từng 21 lần giành các danh hiệu tại Grand Slam, với bên kia mới lần đầu vào chung kết một giải đấu thuộc hệ thống này. 

Trước trận chung kết, HLV đội tuyển quần vợt nam Việt Nam, ông Trương Quang Vũ đưa ra nhận định: "Nadal mạnh hơn rõ rệt so với đối thủ. Tay vợt người Tây Ban Nha hơn hẳn Casper Ruud về mọi mặt".

Casper Ruud không có cửa gây bất ngờ trước Rafael Nadal - 1

HLV trưởng đội tuyển quần vợt nam Việt Nam, ông Trương Quang Vũ (Ảnh: VTF).

"Điểm sáng duy nhất của Casper Ruud trước giờ thi đấu so với Nadal chỉ là sức trẻ. Nhưng theo tôi, chừng đó thôi chưa đủ để tay vợt người Na Uy gây khó dễ cho Nadal" - HLV Trương Quang Vũ nói thêm.

Ngoài ra, ông Vũ cũng chỉ ra cụ thể nguyên nhân vì sao mà Casper Ruud dù có lợi thế sức trẻ, nhưng vẫn khó gây bất ngờ trước một Rafael Nadal quá lão luyện.

Vị HLV trưởng đội tuyển quần vợt nam Việt Nam nói: "Đúng là ở thời điểm hiện tại, Nadal không còn sung sức so với thời đỉnh cao nhất về phong độ của chính anh. Tuy nhiên, dù bị chấn thương bàn chân, Nadal vẫn thừa kinh nghiệm để giải quyết các đối thủ trẻ như Ruud".

"Một tay vợt trẻ, nếu muốn đánh bại tượng đài cỡ Nadal phải có điểm nổi trội nhất định về kỹ thuật, giống như Alexander Zverev (người Đức), hoặc Daniil Medvedev (người Nga) có thể thực hiện. Với Casper Ruud, tôi chưa thấy cậu ta có gì nổi trội về mặt kỹ thuật" - vẫn là lời của HLV Trương Quang Vũ.

Casper Ruud không có cửa gây bất ngờ trước Rafael Nadal - 2

"Ông vua sân đất nện" Rafael Nadal sẽ có thêm danh hiệu Roland Garros thứ 14 và danh hiệu Grand Slam thứ 22? (Ảnh: Getty).

Chưa hết, không phải ngẫu nhiên mà Rafael Nadal hiện giành được đến 21 danh hiệu Grand Slam, trong đó có đến 13 danh hiệu tại Roland Garros. 

Chất lượng chuyên môn, bản lĩnh cũng như sự bền bỉ của Nadal rất đáng nể, giúp cho ở tuổi 36, anh vẫn còn ngự trên đỉnh cao của làng banh nỉ thế giới.

HLV Trương Quang Vũ phân tích: "Roland Garros là mặt sân sở trường của Nadal. Ngoài yếu tố kỹ thuật và sự quen thuộc với mặt sân đất nện, tôi muốn nhấn mạnh đến chi tiết Nadal từng có đến 13 lần giành danh hiệu tại đây". 

"Cuộc đời một VĐV quần vợt nhà nghề tìm được một danh hiệu trên Grand Slam đã khó lắm rồi, đằng này một tay vợt vô địch một giải đấu thuộc hệ thống này đến 13 lần, liên tục từ năm này qua năm khác. Khi thành công gần như tuyệt đối ở Roland Garros, niềm tin và tâm thể của Nadal khi xuất hiện tại giải đấu này rất khác.  

Anh luôn tin rằng mình có thể thành công, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Ngược lại, đối thủ mất tự tin hẳn khi đối đầu với Nadal tại đây. Đấy là chi tiết nữa khiến tôi đánh giá khó có bất ngờ trong trận chung kết, Nadal vẫn sẽ là nhà vô địch giải đấu năm nay" - HLV Trương Quang Vũ dự đoán kết cục của trận chung kết.