1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cấm thi đấu vô thời hạn vì thắng…79-0

(Dân trí) - 4 CLB của Nigeria đó là Plateau United Feeders, Akurba FC, Police Machine và Babayaro FC đã bị cấm thi đấu vô thời hạn vì dàn xếp những tỷ số không tưởng như 79-0, 67-0.

Những “cơn địa chấn” vừa xảy ra ở Nigeria. Trong loạt trận tranh play-off giành quyền lên hạng 3, Plateau United Feeders đã đè bẹp đối thủ Akurba với tỷ số 79-0, trong khi đó, Police Machine cũng đánh bại Babayaro với tỷ số 67-0.

Phó chủ tịch LĐBĐ Nigeria,

Phó chủ tịch LĐBĐ Nigeria,
Mike Umeh quyết tâm điều tra tới cùng vụ bê bối này

Điều đáng nói rằng trước loạt đấu cuối này, những kẻ chiến thắng Plateau United Feeders và Police Machine đều có cùng điểm số, chỉ số phụ. Do đó, màn rượt đuổi không tưởng trên ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra Nigeria.

Kết quả, cả 4 CLB đều bị kết tội và bị cấm thi đấu vô thời hạn. Phát biểu trước báo giới, ông Mike Umeh, trưởng ban tổ chức giải đấu đồng thời là Phó chủ tịch của LĐBĐ Nigeria (NFF) cho biết: “Thật không thể chấp nhận được. Đây là vụ bê bối ở mức độ lớn. Ngay lập tức, cả 4 đội bóng sẽ bị cấm thi đấu vô thời hạn trong khi chờ đợi những biện pháp kỷ luật cao hơn nữa. Chúng tôi sẽ điều tra tới cùng trong vụ này”.

Trong khi đó, Giám đốc các giải đấu của NFF, ông Mohammed Sanusi khẳng định sẽ đưa ra biện pháp trừng trị nghiêm khắc tới những CLB cũng như các cá nhân có liên quan tới vụ trên.

Ông nói: “Các CLB, các cầu thủ, quan chức, cũng như những người điều khiển trận đấu, điều phối viên…bất cứ ai bị phát hiện đóng vai trò trong vụ việc này đều bị xử lý một cách nghiêm khắc”.

H.Long