1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo và thảm họa nếu vắng mặt ở World Cup 2014

(Dân trí) - Bồ Đào Nha đã thất bại trước Nga trong việc giành vé chính thức dự World Cup 2014 và phải bước vào những trận tranh vé vớt sinh tử tháng 11 tới. Nếu Bồ Đào Nha gặp sự cố, đó sẽ là thảm họa thực sự với siêu sao C. Ronaldo.

C. Ronaldo đã hưởng đầy đủ những vinh quang cùng MU hay phần nào là Real Madrid, nhưng cái duyên ở đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn là một điều gì quá xa xỉ. Lần đầu tiên xuất hiện ở đội tuyển là ở Euro 2004, dù CR7 đã chơi không đến nổi nào và giành được vị trí đá chính của Simao, nhưng đó là giải đấu mà Figo, Deco mới là người tỏa sáng giúp người Bồ giành ngôi á quân.
 
C. Ronaldo bất lực trong việc giúp Bồ Đào Nha giành vé chính thức dự World Cup 2014

C. Ronaldo bất lực trong việc giúp Bồ Đào Nha giành vé chính thức dự World Cup 2014

Đến World Cup 2006, Ronaldo gần khẳng định được vai trò của mình với một suất đá chính, Bồ Đào Nha cũng vào đến bán kết nhưng đó là giải đấu Ronaldo chơi đầy mờ nhạt. Figo cùng Diego vẫn là hai cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất, trong khi CR7 vẫn để lại tai tiếng với hành động “xúi” trọng tài đuổi Rooney ở trận Anh-Bồ Đào Nha tại tứ kết.

Euro 2008 tại Áo-Thụy Sỹ là giải đấu Ronaldo đã đạt đến sự trưởng thành vượt bậc và là ngôi sao sáng nhất của Bồ Đào Nha. Nhưng anh không còn được hậu thuẫn từ một tập thể đồng đều, bản thân Ronaldo cũng chỉ hiệu quả ở vòng bảng trước khi đội bóng của anh thua Đức tại tứ kết.

Sau những ngày tháng vinh quang cùng Real Madrid, CR7 tiếp tục được kỳ vọng sẽ đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh cao ở World Cup 2010. Nhưng cuối cùng, người Bồ vẫn dừng bước ở vòng 1/8 sau trận thua “tâm phục khẩu phục” Tây Ban Nha, Ronaldo còn bị lên án với hành động nhổ nước bọt về phía ống kính truyền hình.

Có lẽ, Euro 2012 chính là giải đấu thành công nhất của Ronaldo trong sắc áo đội tuyển quốc gia, Bồ Đào Nha tiến vào bán kết gặp kình địch Tây Ban Nha. Với tư chất thủ lĩnh của mình, CR7 đã dẫn dắt toàn đội chơi tuyệt hay trong suốt 120 phút và đội tuyển của anh chỉ thất bại sau loạt đá 11m may rủi.

Những nỗ lực của siêu sao 27 tuổi này là điều ai cũng cảm nhận được, nhưng anh chưa thu được thành công nào cùng Bồ Đào Nha. Nhiều người tiếc cho Ronaldo, nếu anh sinh cùng thế hệ của Luis Figo, Rui Costa, Joao Pinto, Couto, Victor Baia, Paulo Sousa thì cơ hội giành vinh quang cấp đội tuyển của CR7 cao hơn.
 
Cách đây 4 năm, BĐN vượt qua Bosnia để giành quyền dự World Cup 2010

Cách đây 4 năm, BĐN vượt qua Bosnia để giành quyền dự World Cup 2010

Càng không thể tỏa sáng ở ĐTQG, Ronaldo khó có thể mơ về một danh hiệu cá nhân và sau năm 2008, anh đều thua Messi trong cuộc bình chọn cuối cùng. Năm nay, nếu nhìn nhận lại phong độ trong cả năm 2013, rõ ràng CR7 vẫn còn đuối hơn Messi, nhất là khi Real Madrid của anh thua Barca trong cuộc đua chức vô địch La Liga.

Và với tình cảnh Bồ Đào Nha phải đá vé vớt để giành vé dự World Cup 2014, điểm số của Ronaldo sẽ bị giảm đi nghiêm trọng. Không ai phủ nhận vai trò và tầm ảnh hưởng của CR7 dưới thời Paulo Bento, nhưng việc người Bồ thua Nga trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F cũng là một thất bại không thể bào chữa.

C. Ronaldo đã cố tình nhận thẻ vàng trước Israel, chấp nhận treo giò trận gặp Luxemburg để hoàn toàn “sạch sẽ” trước lượt play-off. Đó sẽ là hai trận đấu có ý nghĩa sống còn với vận mệnh của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng như cá nhân C. Ronaldo, bởi việc vắng mặt ở kỳ World Cup không khác gì thảm họa với ngôi sao Real Madrid.

Với cách chia nhóm hạt giống của FIFA thì Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể vấp gặp phải nhiều đối thủ xương như Pháp, Thụy Điển hay Romania…Lá thăm may mắn mang tên Bosnia như vòng vé vớt cách đây 4 năm khó có thể xảy ra và Bồ Đào Nha sẽ phải gồng mình để khỏi lỗi hẹn với giải đấu lớn nhất thế giới. Ronaldo có lẽ không muốn thảm họa này xảy ra, bởi viễn cảnh đó sẽ khiến anh tan mộng giành danh hiệu cá nhân trong 2 năm liên tiếp.

Kiều My