1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Buffon hy vọng vào "vũ khí bí mật" Iaquinta

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thủ môn số 1 Italia tin rằng người đồng đội của anh tại Juve, tiền đạo Vincenzo Iaquinta có thể sẽ là “vũ khí bí mật” khiến hàng thủ Scotland phải “ôm hận” trong trận quyết đấu tối thứ 7 này&nbsp;tại Glasgow.</P>

Cuộc đối đầu giữa Italia và Scotland trên sân Hampden Park cuối tuần này đóng vai trò quyết định tới một (hoặc cả hai) chiếc vé dự Euro 2008 tại bảng B. Nếu các nhà ĐKVĐ thế giới Italia đánh bại Scotland thì cục diện ở bảng đấu này coi như “ngã ngũ” với việc cả hai “ông lớn” Italia và Pháp sẽ dắt tay nhau tới Áo - Thuỵ Sỹ mùa hè năm sau mà không cần quan tâm tới lượt đấu cuối cùng vào thứ 4 tuần sau. Còn ngược lại, Scotland sẽ ung dung "đút túi" một tấm vé và chiếc vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Pháp với Italia.

 

Chính bởi vậy, trước giờ quyết đấu, cả chủ và khách đều liên tiếp có những động thái “nắn gân” nhau và khiến bầu không khí đã “nóng” càng thêm nóng. Trong khi phía Scotland tuyên bố họ cực kỳ tự tin và đã sẵn sàng để làm nên một đêm lịch sử tại Hampden Park bởi đã 8 năm nay, xứ sở của “những người đàn ông mặc váy” không góp mặt ở một giải đấu lớn.

 

Về phần mình, Azzurri cũng quyết tâm đánh bại đối thủ mà họ từng vượt qua một cách thuyết phục ở lượt đi bằng cú đúp của Luca Toni và chứng tỏ rằng họ vẫn đang là những nhà VĐTG.

 

Ở lần tái ngộ này, chân sút đang khoác áo Bayern cũng sẽ có mặt, nhưng “người nhện” Buffon cho rằng không chỉ mình Toni mới là mối đe doạ với hàng thủ Scotland mà người đồng đội tại Juve, Iaquinta có thể sẽ “mang đến những điều bất ngờ tại Glasgow”.

 

 

Buffon hy vọng vào "vũ khí bí mật" Iaquinta - 1

Iaquinta được Buffon kỳ vọng sẽ lập công cho Italia

“Iaquinta là một trong những cầu thủ đang có phong độ tuyệt vời nhất hiện nay tại Serie A”, Buffon nói. “Tôi nghĩ rằng anh ấy có thể làm nên điều kỳ diệu vào tối thứ 7 này bởi tôi biết Iaquinta đang rất khát khao khẳng định mình ở đấu trường quốc tế”.

 

Tiền đạo 28 tuổi này cũng là một thành viên trong đội hình Italia vô địch World Cup 2006 nhưng anh thường chỉ được HLV Marcello Lippi sử dụng như một tiền đạo dự bị. Với việc đang có phong độ khá cao tại Juve, rất có thể HLV Donadoni sẽ tung anh vào sân ngay từ đầu.

 

 “Trong sự nghiệp của mình, có những trận đấu mà bạn cần phải chơi với phong độ tốt nhất và cuộc đối đầu với Scotland là một trong số đó”, Buffon nhận định. “Chúng tôi biết rằng sẽ phải chiến đấu với một đội chủ nhà đang rất hưng phấn và quyết tâm, nhưng mỗi cầu thủ Italia sẽ nỗ lực hết sức mình để đạt được mục tiêu”.

 

Z.Z