1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BTC giải V-League: “Sân Hàng Đẫy làm chưa tốt công tác an ninh”

(Dân trí) - Trưởng ban điều hành giải V-League Nguyễn Trọng Hoài cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tối 11/9 là do BTC sân chưa làm tốt công tác bảo đảm an ninh, bên cạnh việc các CĐV quá khích quậy phá, phá hoại bóng đá.

Ngay trong đêm 11/9, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có công văn hoả tốc gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để báo cáo về sự việc nghiêm trọng trên sân Hàng Đẫy.

Công văn của VPF gửi VFF đã báo cáo việc CLB Hà Nội chủ quan, thiếu thống nhất, chưa hợp tác với ban tổ chức sân, buông lỏng các biện pháp an ninh. Phương tiện đảm bảo an ninh sơ sài, không triển khai hệ thống cổng từ và lực lượng an ninh mỏng.

BTC giải V-League: “Sân Hàng Đẫy làm chưa tốt công tác an ninh” - 1

Sân Hàng Đẫy nhiều khả năng chịu án phạt nặng do pháo sáng - Ảnh: Gia Hưng

Chia sẻ với báo chí, Trưởng ban điều hành giải V-League Nguyễn Trọng Hoài cho biết: “Hiện nay Ban tổ chức sân vẫn chưa có báo cáo với Ban điều hành giải đấu cũng như Công ty VPF. Về phía Công ty VPF và Ban điều hành giải, chiều 12/9, chúng tôi cùng với Ban kỷ luật VFF có cuộc họp để đưa ra mức án phạt cho Ban tổ chức sân Hàng Đẫy.

Chúng tôi cũng đã lường hết được tính chất của trận đấu bù vòng 22 V-League. VPF cũng đã gửi công văn bản xuống CLB, yêu cầu CLB tổ chức một cuộc họp trước 3 ngày để chúng tôi đưa ra phương án an ninh, an toàn. Trong cuộc họp có ban điều hành giải, giám sát trận đấu, ban tổ chức trận đấu, lực lượng an ninh và lãnh đạo CLBvà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động.

BTC yêu cầu phải có 4 cổng từ để kiểm soát từ xa, để kiểm soát các CĐV Nam Định vào sân. Nhưng các điều kiện không được đảm bảo nên trận đấu xảy ra các sự việc rất nghiêm trọng”.

Cũng theo ông Hoài, đầu tiên có thể nói là công tác tổ chức của sân Hàng Đẫy không tốt. Vấn đề thứ 2, vẫn còn có một số CĐV quá khích, tinh thần, thái độ cổ vũ không lịch sự, nhưng có thể nói lực lượng an ninh đóng vai trò rất quan trọng, và trận đấu tối 11/9 đã không làm tốt nhiệm vụ của mình.

Trong khi đó, thông tin từ VFF cho hay, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã có chỉ đạo phải xử lý kiên quyết với những tập thể và cá nhân liên quan làm mất an ninh và an toàn ở trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định. VFF và VPF phải cử người vào chăm lo và theo dõi tình trạng sức khoẻ của cổ động viên bị thương nặng vì trúng pháo.

Thuỳ Linh