1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bóng đá UAE suy yếu so với những đại diện hùng mạnh ở Tây Á

(Dân trí) - 15h hôm nay, Olympic Việt Nam sẽ đôi đầu UAE ở trận tranh HCĐ bóng đá nam Asiad 2018. Nhìn vào thực lực của bóng đá UAE thời điểm hiện tại, cơ hội chiến thắng của đoàn quân HLV Park Hang Seo rất lớn.

Dù là đất nước có tiềm lực mạnh về kinh tế, tuy nhiên bóng đá UAE không thực sự được đánh giá cao. Họ chỉ một lần được tham dự World Cup là ở năm 1990, nhưng thời điểm đó nhiều đội tuyển mạnh như Nhật Bản, Saud Arabia hay Iran chưa đầu tư cho bóng đá.

Giai đoạn thăng hoa nhất của bóng đá UAE là ở giải đoạn 1990 đến 1996, điển hình là ngôi á quân Asian Cup 1996. Còn lại hầu hết ở các giải đấu tại sân chơi châu lục, UAE cũng thường bị loại sớm.


Olympic UAE vào đến bán kết Asiad 2018 không để lại nhiều thuyết phục

Olympic UAE vào đến bán kết Asiad 2018 không để lại nhiều thuyết phục

Tại vòng loại World Cup 2018 vừa qua, UAE cũng có mặt ở vòng loại cuối cùng nhưng họ chỉ xếp thứ 4 ở bảng đấu của mình, sau Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia và chỉ xếp trên Iraq, Thái Lan.

Trước thềm Asian Cup 2019, UAE được kỳ vọng rất nhiều khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Tuy nhiên đây là thời điểm UAE cũng không có được lứa cầu thủ tốt, ở các cấp độ đội tuyển lẫn đội trẻ, nên giới chuyên môn nước này không đánh giá cao cơ hội ở giải châu Á đầu năm tới.

Nhìn vào thực lực chung ở khu vực châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran và Australia (5 đội dự World Cup 2018) ở đẳng cấp cao hơn hẳn những nền bóng đá còn lại. Uzbekistan cũng được đánh giá rất cao, nhưng họ thường mạnh ở lứa U23 hơn là đội tuyển.

Nhóm còn lại gồm Syria, Bahrain, Iraq, Qatar (cấp độ đội tuyển). UAE được cho là chỉ ngang bằng với Triều Tiên, Trung Quốc hay Lebanon, Jordan, Oman, những nền bóng đá ít có cơ hội đến được các trận play-off dự World Cup.

Không chỉ ở cấp đội tuyển quốc gia, các đội trẻ của UAE cũng không thực sự mạnh. Họ mang đến Asiad 2018 đội hình gồm hầu hết các cầu thủ 21 tuổi và thành tích không ấn tượng. Họ đứng thứ ba ở bảng đấu gồm Trung Quốc, Syria, Timor Leste và thể hiện phong độ thiếu thuyết phục.

Ở hai trận knock-out với Indonesia và Triều Tiên, UAE chỉ chiến thắng sau loạt đá luân lưu may rủi. Ngoài nền tảng thể lực dồi dào, có thể nói Olympic UAE không có nhiều điểm nổi bật ở giải lần này.

Trong lịch sử đối đầu, UAE đã từng thua đội Việt Nam 0-2 ở vòng bảng Asian Cup 2007 trên sân Mỹ Đình. Đó là giải đấu UAE đứng cuối bảng, còn Olympic Việt Nam cùng Nhật Bản giành vé vào tứ kết.

Còn lại ở những lần giáp mặt khác, Việt Nam thua ở vòng 1/8 Asiad 2014 và 2 thất bại liên tiếp tại vòng loại Asian Cup 2015. Ở cấp độ U19, chúng ta cũng lần lượt để thua 0-2, 0-4 và hoà 1-1 trước U19 UAE vào các năm 2002, 2010 và 2016.

Tuy nhiên ở cuộc so tài này, mọi thứ hoàn toàn khác. Đoàn quân HLV Park Hang Seo được đánh giá cao hơn rất nhiều ở kinh nghiệm, bản lĩnh và khao khát giành tấm HCĐ lịch sử ở Asiad 2018.

Khán giả có thể có thể xem trực tiếp trận đấu giữa Olympic Việt Nam – Olympic UAE lúc 15h00 ngày 1/9 trên kênh số 3 và kênh số 66 trên hệ thống truyền hình K+. Để cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương tại đấu trường Asiad, hãy gia hạn hoặc đăng ký đăng ký đầu thu HD tại đây để được giảm giá hơn 60% chỉ còn 495.000 đồng/bộ.

Bóng đá UAE suy yếu so với những đại diện hùng mạnh ở Tây Á - 2

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, khán giả còn được theo dõi trọn vẹn 10 trận đấu của vòng 4 Ngoại hạng Anh trên các kênh K+, trong đó có các trận cầu tâm điểm như Leicester City - Liverpool (phát sóng duy nhất trên kênh K+PM lúc 18h30 ngày 1/9), Chelsea - Bournemouth (phát sóng duy nhất trên kênh K+PM lúc 21h00 ngày 1/9), Watford – Tottenham (phát sóng duy nhất trên kênh K+PC lúc 22h00 ngày 2/9).

Để không bỏ lỡ các trận cầu hấp dẫn dù bận rộn với kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ mùng 2/9, khán giả có thể đăng ký lắp đặt đầu thu K+HD hoặc K+TV Box để xem bóng đá mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi. Với K+ TV Box, thiết bị nhỏ gọn chỉ bằng bàn tay, có thể mang theo mọi nơi, cắm trực tiếp vào bất kỳ tivi nào và kết nối Internet để xem các trận đấu trên 4 kênh riêng của K+ và gần 100 kênh truyền hình đặc sắc khác.

Bộ đầu thu K+ HD đi kèm chảo là lựa chọn số 1 cho để xem thể thao độc quyền và phim ảnh đặc sắc trên K+, vì vừa được xem 130 kênh truyền hình vệ tinh sắc nét, lại được tặng kèm một tài khoản trực tuyến để xem trên mọi thiết bị cầm tay một cách tiện lợi.

T.L

Dòng sự kiện: Asiad 2018