Bóng đá nữ Việt Nam: Phía sau chuyện tiền thưởng

(Dân trí) - Sau kỳ SEA Games thành công với thành tích giành HCV, đội tuyển nữ Việt Nam đã được thưởng tới hơn 20 tỷ đồng. Thế nhưng, đây chỉ chỉ là sự động viên mang tính thời điểm, bởi các cô gái vàng Việt Nam cần một cuộc sống no đủ và yên tâm hơn…

Không như bóng đá nam, bóng đá nữ đi tiên phong về thành tích. Trong khi thầy trò HLV Park Hang Seo vừa mới giành được tấm HCV đầu tiên sau 60 năm thì bóng đá nữ đã có tấm HCV thứ 6 sân chơi khu vực, chưa kể đã tiệm cận châu lục và đang hướng tới tấm vé Olympic 2020 và World Cup.

Bóng đá nữ Việt Nam: Phía sau chuyện tiền thưởng - 1

Tất nhiên, sự cống hiến của bóng đá nữ luôn được ghi nhận. Sau SEA Games 30, số tiền thưởng của thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận được cao kỷ lục.

Theo đó, tuyển nữ Việt Nam nhận được số tiển thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng, cao gần gấp đôi đội tuyển U22 Việt Nam. Hiện nay, còn một số tổ chức cá nhân vẫn chưa chuyển số tiền thưởng như đã công bố cho hai đội tuyển, VFF tiếp tục liên hệ đến các đơn vị và cá nhân này để trao đổi, tiếp nhận phần thưởng cho các đội tuyển đúng như những đơn vị, cá nhân đã cam kết.

Chưa có năm nào các tuyển thủ nữ Việt Nam lại nhận được số tiền thưởng lớn như vậy. Tính trung bình ra, các cầu thủ nhận được vài trăm triệu đồng, và đó là số tiền đủ để trang trải cuộc sống cũng như lo cho cái Tết sắp cận kề.

Nhưng đó chỉ là bề nổi, là sự quan tâm mang tính thời điểm với bóng đá nước nhà. Ai cũng thấy các cầu thủ nữ Việt Nam sau mỗi giải đấu đã phải trở lại với… đồng ruộng, bán hàng online hay những công việc khác ngoài bóng đá. Ngay cả như đội trưởng Tuyết Dung, mỗi khi về quê cô lại phải ra đồng giúp bố mẹ cấy lúa, trồng rau…

Chia sẻ về thành công trong thời gian qua, ông Mai Đức Chung, HLV Trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: "Phải nói là trong hai năm qua, bóng đá Việt Nam chúng ta cả nam cả nữ giành được rất nhiều thành công, ngoài ra còn có thành công của các đội trẻ nữa. Bóng đá phấn khởi hẳn lên, thay đổi như sang một trang giấy mới”.

Nhưng như nói ở trên, những khoản tiền thưởng là chưa đủ với cuộc sống của các cầu thủ nữ trong suốt một thời gian dài. Mức lương trung bình của cầu thủ nữ hiện chỉ từ 2-5 triệu đồng/tháng. Ngoài lịch tập luyện và thi đấu cùng tuyển quốc gia, các tuyển thủ sẽ trở về CLB chủ quản với số tiền ít ỏi.

Bóng đá nữ Việt Nam: Phía sau chuyện tiền thưởng - 2

Nhìn nhận vấn để với định hướng cho tương lai của các nữ tuyển thủ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng các cộng sự đã có những kế hoạch cụ thể. CEO của King Coffee chia sẻ "Thực sự môn bóng đá đòi hỏi sự gan lỳ và sự hi sinh rất lớn vì tính đối kháng trực tiếp, đòi hỏi các cô gái phải rất xả than. Tất cả chúng ta đã thấy điều đó ở SEA Games vừa rồi.

HLV Mai Đức Chung đã rất xúc động, bởi làm sao để giúp các học trò có một công việc sau khi giải nghệ là trăn trở của ông bấy lâu nay. Cựu cầu thủ Đường sắt Việt nam nói: “Phải nói là tôi là một người rất để ý việc này, mong các bạn ấy có một gia đình yên ấm, một công việc ổn định sau thành tích thi đấu. Đấy là 2 điều tôi mong mỏi nhất cho các VĐV. Chúng tôi biết dự hy sinh của các bạn ấy nhưng cá nhân tôi không thể làm gì nổi. Mà đây có những doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ như thế tôi rất là mừng”.

Hai năm qua, bóng đá nữ Việt Nam nhận được sự quan tâm, hộ trợ nhiều hơn từ cả cộng đồng, từ các Mạnh Thường Quân. Đó là điều tích cực không thể phủ nhận. Dẫu vậy, Tuyết Dung, Huỳnh Như hay Chương Thị Kiều…cần hơn thế.

Huyền Trang