1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Bồ Đào Nha như đội bóng một người”

(Dân trí) - Bồ Đào Nha ở vòng bảng gần như đã phụ thuộc vào Ronaldo. Đó là điều không bất ngờ, nhưng nếu đội bóng này tiếp tục xem Ronaldo là niềm hy vọng duy nhất, họ có thể dừng bước ở vòng 1/8.

“Bồ Đào Nha như đội bóng một người” - 1

Dù không chơi xuất sắc như khi thi đấu ở CLB, nhưng theo cựu cầu thủ Thể Công Đặng Phương Nam, tất cả phải thừa nhận Ronaldo vẫn là chân sút tài năng. Đặc biệt trong trận hòa Hungary ở lượt cuối vòng bảng, Ronaldo đã tỏa sáng với cú đúp.

“Ronaldo luôn cho thấy sự nổi bật của mình ở trên sân, với tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm, đá phạt tuyệt vời. Bên cạnh đó, cầu thủ này có khả năng chọn vị trí rất tốt, di chuyển thông minh và rất nhạy cảm trong những pha bóng cận thành.


Bồ Đào Nha đang phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng của C.Ronaldo

Bồ Đào Nha đang phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng của C.Ronaldo

Tuy nhiên, một mình Ronaldo không phải là tất cả. Cầu thủ này chưa nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các vệ tinh như Nani, Quaresma. Hàng tiền vệ với những J. Moutinho, William Carvalho, A. Gomes cũng chơi thiếu sáng tạo ở vòng bảng vừa qua”, cựu tiền đạo Đặng Phương Nam phân tích.

Theo Đặng Phương Nam, các đối thủ ở vòng bảng dù không cần kèm chặt Ronaldo vẫn khiến Bồ Đào Nha bế tắc. Điều này thì chắc chắn Croatia đã nghiên cứu rất kỹ và sẽ còn làm tốt hơn bởi đội bóng này chơi phòng ngự phản công cực hay.

Bồ Đào Nha đã chơi tốt hơn trong trận gặp Hungary. Đó là trận mà các cầu thủ Bồ Đào Nha chơi như không còn gì để mất. Trong một trận đấu như vậy, việc Ronaldo tỏa sáng cũng là chuyện bình thường và tất yếu.

“Điều đó có nghĩa là chất lượng của các cầu thủ Bồ Đào Nha không hề tệ. Điều quan trọng là nhà cầm quân Santos phải sắp xếp và sử dụng các cầu thủ một cách hợp lý hơn. Nhưng có lẽ cái khó nhất của của HLV này là làm sao giải được bài toán đội bóng một người – Ronaldo”, Đặng Phương Nam nói.

Bồ Đào Nha sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn, khi đối thủ của họ là Croatia – đội bóng đang chơi rất thăng hoa ở vòng bảng. Nằm cùng bảng với những Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và CH Czech, Croatia duy trì thành tích bất bại với 2 thắng và 1 hòa, trong đó đáng kể nhất là thắng lợi 2-1 trước Tây Ban Nha ở lượt trận cuối để giúp họ đứng đầu bảng D.

Croatia không phải là một đội bóng thuộc dạng yếu mà trái lại, dàn sao của họ với những Modric, Rakitic hay Perisic vẫn được xếp vào hạng khá tại châu Âu. Croatia mang tới đội hình đồng đều, một tập thể đoàn kết, có thể lực và tinh thần thi đấu rất đáng khen ngợi.

Theo cựu tiền đạo CLB Thể Công, khả năng phản công của Croatia là rất đáng sợ với những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật như Perisic hay Rakitic. Đội bóng này chắc chắn cũng có thừa phương án khóa chặt Ronaldo. Do vậy, nếu Croatia giành chiến thắng để đi tiếp, cũng không phải là một bất ngờ.

Hoàng Quốc