1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BLV Quang Huy: "Malaysia sẽ là đối thủ đánh giá đúng thực lực U22 Việt Nam"

Sông Lam

(Dân trí) - Theo bình luận viên (BLV) Quang Huy, dù có 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng nhưng sức mạnh của U22 Việt Nam chỉ được nhận diện rõ hơn khi đối đầu với U22 Malaysia vào tối nay (19h ngày 8/5).

Sau hai lượt trận ra quân toàn thắng, U22 Việt Nam vẫn đang tạm thời xếp ngôi đầu bảng B dù cùng có 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại như Thái Lan (do hơn chỉ số fair-play).

Trong khi đó, U22 Malaysia bước vào trận đấu với U22 Việt Nam với một tâm lý không thực sự tốt khi để thua U22 Thái Lan với tỷ số 0-2 cách đây hai ngày. "Bầy hổ Malaya" buộc phải giành chiến thắng, hoặc ít nhất một trận hòa để nuôi hy vọng giành vé vào vòng bán kết.

BLV Quang Huy:

U22 Việt Nam có lợi thế lớn sau hai trận toàn thắng khi đối đầu với U22 Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"U22 Malaysia có lối chơi tấn công mở, nên Việt Nam sẽ dễ đá hơn khi gặp lối chơi này. Điều này đã được thể hiện trong trận U22 Việt Nam gặp Singapore vừa qua. Singapore cũng đá mở, nên U22 Việt Nam dễ đá hơn, đặc biệt là với những tình huống tổ chức phản công nhanh", BLV Vũ Quang Huy nhận định về lối chơi mà U22 Malaysia sẽ áp dụng khi so tài với Việt Nam.

Theo BLV Quang Huy, U22 Việt Nam sẽ thuận lợi khi đối đầu với Malaysia vì nhiều lý do. Yếu tố đầu tiên là về thể lực, khi đoàn quân của HLV Troussier được nghỉ 5 ngày, trong khi Malaysia vừa vắt kiệt sức ở trận gặp Thái Lan nhưng chỉ có 48 giờ hồi phục để quyết đấu với U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, lý do U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia là ở tính liên kết, vận hành lối chơi ngày càng tốt hơn sau hai trận ra quân vừa qua. 

"Trận gặp Singapore, chúng ta chơi tốt hơn, một phần đối thủ không đá rắn và rất chịu khó áp sát như trận chúng ta gặp Lào. Sau trận thắng Lào, các cầu thủ trẻ có tâm lý tốt hơn nên chơi thanh thoát hơn trước, kiểm soát bóng tốt và bình tĩnh trong các pha phối hợp.

HLV Troussier áp dụng thứ bóng đá mở hơn so với thời HLV Park Hang Seo, tuy nhiên các cầu thủ U22 Việt Nam cần có thời gian hơn để làm quen lối chơi này. Dù chúng ta đã giành hai chiến thắng, nhưng tôi vẫn chưa quá ấn tượng với màn trình diễn của U22 Việt Nam mà phải chờ đến trận gặp Malaysia. Đây sẽ là thuốc thử liều cao sức mạnh thật sự của U22 Việt Nam tại giải đấu này", BLV Quang Huy nhận định.

Cuối cùng, nói về những cầu thủ U22 Việt Nam, BLV Quang Huy cho rằng thủ thành Quan Văn Chuẩn và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng là hai trụ cột cho đội nhà khi phát huy tốt kinh nghiệm thi đấu. "Các cầu thủ như Khuất Văn Khang, Quốc Việt cũng chơi tốt, nhưng họ chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị nên chưa thể đánh giá hết.

Thái Sơn và Đức Phú cũng chơi tốt so với trận đầu ra quân. Dù vậy dàn cầu thủ này cần phải qua hết vòng bảng để đánh giá một cách đầy đủ nhất", BLV Quang Huy chốt lại.

BLV Quang Huy: