1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bí mật chưa từng tiết lộ: Messi được 3 "đại gia" hỏi mua mùa hè qua

(Dân trí) - Sợi dây gắn kết đặc biệt giữa Lionel Messi với Barcelona cả về mặt môi trường lẫn tình cảm là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được những “ông lớn” hàng đầu châu Âu mạnh dạn hỏi mua El Pulga trong “phiên chợ hè” vừa qua.

Với Messi, Barcelona chắc chắn không chỉ là 1 CLB đơn thuần mà đó còn là mái ấm đích thực của siêu sao người Argentina. Nếu không được Los Blaugrana chi tiền chữa bệnh thiếu hormone tăng trưởng, hẳn giờ đây El Pulga chỉ là một cậu bé còi xương thay vì ở trên đỉnh thế giới bóng đá.

Nếu không có sợi dây gắn kết đặc biệt với Barca, Messi hoàn toàn có thể rời xứ Catalan hè qua
Nếu không có sợi dây gắn kết đặc biệt với Barca, Messi hoàn toàn có thể rời xứ Catalan hè qua

Bởi thế, sự gắn kết giữa Messi với Barca là rất bền chặt. Hơn nữa, ràng buộc về mặt pháp lí của cầu thủ đã đoạt 4 “Quả bóng vàng” gần đây nhất với “gã khổng lồ” xứ Catalan cũng cực kì khó phá vỡ với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 250 triệu euro.

Tuy nhiên, trong “phiên chợ hè” 2013 vừa qua, đã có tới 3 “đại gia” của bóng đá châu Âu đặt vấn đề hỏi mua Messi. Cụ thể, theo tiết lộ của nhật báo Mundo Deportivo thì đó chính là những “gã nhà giàu” Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich.

Sở dĩ các CLB này mạnh dạn gửi lời đề nghị tới Barca là nhờ nhận được sự hậu thuẫn từ hãng dụng cụ thể thao danh tiếng Adidas. Theo đó, tập đoàn hùng mạnh của Đức muốn “tách” Messi ra khỏi Barcelona - một đội bóng được tài trợ bởi đối thủ cạnh tranh Nike.

Cả Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich đều là những CLB có hợp đồng tài trợ với Adidas. Vì thế, Adidas sẵn sàng trả một nửa tiền trong khoản phí giải phóng Messi, tương đương với 125 triệu euro để trợ giúp cho các “ông lớn” này.

Thế nhưng, cuối cùng thì thương vụ đình đám này trên đã không thể trở thành sự thật do thông qua người đại diện của mình, Messi tuyên bố anh chẳng hề có ý rời Nou Camp. Đúng là với Messi và Barca, dường như không gì có thể chia tách “mối lương duyên” của họ.

Nguyễn Huy
Theo Mundo Deportivo