1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B.Bình Dương chuẩn bị sẵn phương án thay HLV Lê Thụy Hải?

(Dân trí) - Cùng với việc để ngỏ khả năng duyệt đơn từ chức của HLV Lê Thụy Hải bất cứ lúc nào, nếu vị HLV này… dám viết đơn, B.Bình Dương thậm chí còn tính đến cả phương án người thay ông Hải từ khá lâu rồi.

Thậm chí, từ trước khi thông tin về sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa HLV Lê Thụy Hải và B.Bình Dương rộ lên, đã có thông tin B.Bình Dương nhắm đến HLV Nguyễn Hữu Thắng về thay ông Hải, nếu ông Hải không còn làm việc ở đất Thủ Dầu.

B.Bình Dương chuẩn bị sẵn phương án thay HLV Lê Thụy Hải?
Nếu HLV Lê Thụy Hải từ chức ở B.Bình Dương như ông đã dọa, B.Bình Dương luôn có sẵn phương án thay thế

Thông tin này xuất hiện từ trước Tết Nguyên Đán, lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu chưa bao giờ thừa nhận nguồn tin trên, nhưng ở đội bóng nổi tiếng lắm thay đổi như B.Bình Dương thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là trong bối cảnh HLV Nguyễn Hữu Thắng hiện không có bất cứ sự ràng buộc với CLB nào.

Chưa hết, cơ sở để người ta đưa ra thông tin vừa nêu còn nằm ở điểm B.Bình Dương hiện có khá đông cầu thủ gốc Nghệ An, vốn là học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong giai đoạn ông Thắng nắm SL Nghệ An, những người này có Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Hoàng Văn Bình và Lê Công Vinh. Chưa kể trung vệ Đình Luật cũng là một người từng sống tại Nghệ An.

Riêng về chuyện của HLV Lê Thụy Hải, dù ông vẫn còn tại vị ở đội bóng đất Thủ Dầu cho đến thời điểm hiện tại, nhưng cách phát ngôn của ông Hải không ít thì nhiều làm ảnh hưởng đến thương hiệu của CLB, ảnh hưởng lớn đến thương hiệu của nhà bảo trợ đội bóng, trong bối cảnh mà B.Bình Dương ngày càng khó thu hút khán giả, bất chấp ngôi vô địch V-League năm rồi.

Với sự khôn ngoan của ông Hải, khó tin vị HLV lão làng này chủ động viết đơn từ chức như những gì ông từng nhiều lần dọa, vì nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, ông Hải phải hoàn trả một phần khoản tiền lót tay mà ông từng nhận khi về B.Bình Dương (1 tỷ đồng), cũng như sẽ không còn được hưởng mức lương cả trăm triệu đồng/tháng. Thế nên, người ta đang cố chờ xem giữa B.Bình Dương và HLV Lê Thụy Hải, phía nào kiên nhẫn hơn?

Kim Điền