1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h45 ngày 31/8, Siêu Cup châu Âu, sân Eden Arena (Praha)

Bayern Munich - Chelsea: “Hùm xám” phục hận

(Dân trí) - Chỉ hơn một năm sau trận chung kết Champions League lịch sử năm 2012, Bayern Munich lại tái ngộ Chelsea. CLB xứ Bavaria quyết tâm phục hận thất bại tại Allianz Arena còn Pep Guardiola có cơ hội giáp chiến kình địch cũ Jose Mourinho.

Những ngày cuối tháng 5/2012 đã để lại nhiều nỗi đau cho Bayern Munich, họ được chơi trận chung kết Champions League trên sân nhà Allianz Arena, ghi bàn thắng dẫn trước và tưởng như đã cầm chắc chức vô địch. Nhưng cú đánh đầu sấm sét của Drogba đã dập tắt những ước mơ đó của “Hùm xám”.
 
Những cuộc đối đầu Chelsea-Bayern Munich luôn đầy cảm xúc

Những cuộc đối đầu Chelsea-Bayern Munich luôn đầy cảm xúc

Trong hiệp phụ, Bayern Munich đã có thể quyết định được số phận nhưng Schweisteiger đá phạt đền đập cột dọc. Và trên chấm luân lưu định mệnh, chính Schweisteiger tiếp tục là tội đồ còn Drogba với cú đá quyết định đã mang về chức vô địch Champions League lần đầu tiên cho Chelsea thời Roman Abramovich.

Sau một năm, Bayern Munich đã đứng dậy sau thất bại đớn đau đó. Đoàn quân HLV Jupp Heynckes đánh bại Dortmund để trở thành nhà vô địch Champions League. Còn Chelsea, dưới sự dẫn dắt của HLV Rafa Benitez, họ cũng đã đánh bại Benfica 2-1 để lên ngôi tại Europa League.

Tại Eden Arena (Praha) đêm nay, Bayern Munich và Chelsea tái ngộ trong một trận cầu hứa hẹn máu lửa và giàu cảm xúc. Bayern muốn tiếp tục chứng minh sự thống trị của mình tại châu Âu, còn Chelsea không muốn lỡ chiếc Siêu Cup châu Âu giống như cách họ thua Atletico 1-4 hồi năm ngoái.

Cả Bayern lẫn Chelsea đều có những thay đổi bước ngoặt ở mùa giải này. Jupp Heynckes ra đi sau vinh quang và Pep Guardiola phần nào kế thừa sức mạnh của CLB xứ Bavaria tại Bundesliga. Với Pep, chức vô địch Siêu Cup châu Âu và đánh bại Chelsea sẽ giúp ông thoát được cái bóng của người tiền nhiệm.
 
Chelsea đánh bại Bayern Munich để lên ngôi vô địch Champions League 2012

Chelsea đánh bại Bayern Munich để lên ngôi vô địch Champions League 2012

Chelsea cũng đang cho thấy sự mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của tân HLV Mourinho, đáng chú ý nhất là họ đang thể hiện sự ổn định cao tại Premier League. “Người đặc biệt” cũng khao khát có được danh hiệu đầu tiên cùng Chelsea để tạo bước tiến trong giai đoạn khốc liệt tới của mùa giải.

Việc Pep Guardiola và Jose Mourinho tái ngộ cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Những cuộc so tài đỉnh cao của hai chiến lược gia tài ba này trong giai đoạn 2011-12 khi còn dẫn dắt Barcelona, Real Madrid luôn mang lại những cảm xúc dạt dào. Pep đề cao tính nghệ thuật trong bóng đá, còn Mourinho luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu.

Cả Bayern Munich và Chelsea chắc chắn sẽ tung ra hết những cầu thủ tốt nhất của mình. Pep Guardiola cũng tương đối đau đầu khi các trụ cột như Bastian Schweinsteiger, Javi Martinez không thể ra sân do chấn thương, còn cơ hội thi đấu của Thiago, Holger Badstuber vẫn còn bỏ ngỏ.

Chelsea đang tỏ ra khá ưa chuộng sơ đồ tấn công không tiền đạo với bộ ba Schurrle, Oscar, Hazard thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau, nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi ở tuyến giữa được trao cho cựu binh Lampard. Ngoài ra, sự xông xáo của Ramires cũng mang lại sức chiến đấu rõ rệt cho The Blues ở khu trung tuyến.
 
Mourinho và Pep Guardiola sẽ lại có dịp đối đầu nhau

Mourinho và Pep Guardiola sẽ lại có dịp đối đầu nhau

Dù vắng Bastian Schweinsteiger nhưng với những ngôi sao trong đội hình như Gotze, Ribery, Robben, Mueller thì Bayern Munich vẫn còn một tuyến giữa mạnh để gây sức ép lên Chelsea. Đoàn quân HLV Pep Guardiola sẽ áp đặt thế trận ngay từ đầu, giống như cái cách đối diện The Blues cách đây hơn 1 năm.

Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Chelsea đang có được sự ổn định tuyệt đối về các tuyến, đặc biệt là khả năng phòng ngự. Với những cầu thủ nhanh nhẹn như Hazard hay Oscar, Chelsea hoàn toàn có thể trừng phạt bất kỳ một sai lầm nhỏ nhất của hàng thủ Bayern, vốn dĩ đã không chắc chắn dưới thời Guardiola.

Bayern Munich được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng, nhưng Chelsea cũng có những lợi thế nhất định của mình. Cuộc chiến tại Eden Arena hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng, khốc liệt và cả Pep Guardiola lẫn Mourinho đều không muốn là kẻ thất bại trong việc tìm kiếm danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Kiều My

Dòng sự kiện: Champions League