1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết lượt về UEFA Champions League

Bayern Munich - Barcelona: Giấc mộng viển vông

(Dân trí) - Thua 0-3 tại bán kết lượt đi ở Nou Camp, Bayern Munich gần như hết hy vọng lật ngược thế cờ trong ngày tái đấu ở Allianz Arena. Với Pep Guardiola, ông đã sẵn sàng cho kết cục lỗi hẹn với trận chung kết năm thứ hai liên tiếp, khi cơ hội làm nên điều kỳ diệu là không tưởng.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 1h45 ngày 13/5, sân Allianz Arena (Munich)

Cái chết con…hùm xám

Bayern Munich vỗ ngực tự hào họ là CLB hay nhất châu Âu, có lối chơi tấn công quyến rũ bậc nhất thế giới. Lý lẽ đó có phần đúng nếu chứng kiến “Hùm xám” xứ Bavaria hạ gục Porto 6-1 ở tứ kết lượt về, nhưng rõ ràng Barca và Porto khác biệt một trời một vực về đẳng cấp, con người lẫn kinh nghiệm.

Tài năng của Messi đã nhấn chìm Bayern Munich ở Nou Camp

Tài năng của Messi đã nhấn chìm Bayern Munich ở Nou Camp

Pep Guardiola đã bên nguyên mô hình tiqui-taca của Barca về Bayern Munich, ông đã thành công phần nào ở hai mùa giải gần đây nhất. Nhưng lối chơi nào vẫn cần con người cụ thể và áp dụng ra sao với từng đối thủ. Barca thời Enrique không còn đá quá quyến rũ, nhưng những con người xuất chúng và kinh nghiệm của họ đã mang lại sự khác biệt.

Công bằng mà nói, Bayern Munich đã chơi quá hay trong…75 phút đầu tại Nou Camp. Pep Guardiola đã từ bỏ lối đá tấn công sở trường để đá áp sát, khiến Barca khó khăn trong việc triển khai bóng. Và giá như Lewandowski không đệm hụt bóng ở đầu trận, thế cuộc đã theo hướng hoàn toàn khác.

Nhưng trong bóng đá, một khoảnh khắc thành hay bại có thể làm thay đổi tất cả. Nếu Barca không có Lionel Messi quá hoàn hảo ở 15 phút cuối trận thì Barca đã không rơi vào thảm cảnh này. Từ chỗ được đánh giá đã đưa ra chiến thuật hợp lý, Pep ngay lập tức bị chỉ trích bởi lối đá thực dụng, tàn nhẫn và cả hèn nhát.

Ba bàn thua trắng ở đất khách là khoảng cách không dễ san lấp và tình thế nay đã khác xa hồi Bayern thắng Barca 7-0 ở hai lượt trận bán kết năm 2013. Thậm chí nhiều người còn nghĩ, Bayern có nguy cơ phải nhận thất bại tương tự kiểu 0-5 sau hai lượt trận với Real Madrid mùa giải năm ngoái.

Bayern Munich khó lật ngược thế cờ sau khi thua 0-3 ở lượt đi

Bayern Munich khó lật ngược thế cờ sau khi thua 0-3 ở lượt đi

Từ chỗ được kỳ vọng nhiều, Pep Guardiola sắp đón đợi năm thứ hai liên tiếp lỗi hẹn với chung kết Champions League dù ông nhận đội bóng với tư thế ĐKVĐ giải đấu này. Ngay cả chính Pep chưa chắc đảm bảo tương lai, còn CLB của ông đã thua 4 trận liên tục kể từ ngày đăng quang Bundesliga.

Cơ hội mong manh

Huyền thoại bóng đá Beckenbauer vốn rất ủng hộ Pep Guardiola cũng phải thừa nhận, cơ hội để Bayern Munich làm nên điều kỳ diệu ở Allianz Arena là điều không tưởng. Đó là tâm trạng chung của Guardiola cũng như các học trò và ai cũng hiểu, khi Barca vào thế đá phản công càng lợi hại hơn.

Sai lầm khác của Guardiola là ông tính sai điểm rơi phong độ, khi đội bóng hụt hơi ở những trận đấu then chốt cuối mùa giải. May mắn cũng liên tục ngoảnh mặt với “Hùm xám” khi hàng loạt trụ cột quan trọng như David Alaba, Holger Badstuber, Franck Ribery, Arjen Robben, Sebastian Rode, Tom Starke dính chấn thương.

Mất Alaba thì Bernat có thể thế chỗ, nhưng việc đôi cánh Robben-Ribery ngồi ngoài khiến sức mạnh của “Hùm xám” giảm đi đáng kể. Mueller hay Gotze không đủ tốc độ, kỹ thuật để uy hiếp hàng thủ Barca và đó là lý do hai cánh Barca thường xuyên dâng cao, khiến Bayern phải gồng mình phòng ngự.

Bayern đối mặt với năm thứ hai liên tiếp bị loại ở bán kết Champions League

Bayern đối mặt với năm thứ hai liên tiếp bị loại ở bán kết Champions League

Pep Guardiola cũng thành công với chính sách xoay vòng đội hình, nhưng đối đầu Barca lại là chuyện khác. Chỉ cần một vị trí sai lầm, họ sẽ phải trả giá vô cùng đắt và thực tế tệ hại đó đã xảy ra ở Nou Camp. Nếu như Bayern Munich vắng nhiều chiến tướng, thì Barca lại đang có được đội hình sung mãn nhất cho cuộc đấu ở Allianz Arena.

Busquets, Iniesta, Rakitic được nghỉ ngơi trọn vẹn cuối tuần qua, trong khi Messi-Neymar-Suarez vẫn ở đỉnh cao nhất của phong độ. Barca đang sở hữu hàng thủ vô cùng chắc chắn và nếu đối thủ dâng lên quá cao tìm bàn thắng, nguy cơ dính đòn “hồi mã thương” từ những pha bứt tốc của Messi, Neymar là rất cao.

“Hùm xám” sẽ chiến đấu một trận vì danh dự theo đúng chất của CLB Đức, nhưng cơ hội làm nên điều kỳ diệu như trước Porto là không tưởng bởi đối thủ của họ là Barcelona, khi HLV Enrique đang khao khát giành được cú ăn ba vĩ đại như…Pep Guardiola từng làm trong năm đầu tiên cầm quân ở sân Nou Camp.

K.A

K.A