1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức hãy gọi Công Phượng về nước, còn chờ gì nữa?

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, thất bại của Công Phượng ở Nhật Bản, Hàn Quốc lại tái hiện ở Bỉ. Dù thời hạn hợp đồng còn dài, nhưng với những gì đã thấy, rất khó để Công Phượng làm được điều gì ở châu Âu. Nếu chỉ tập và ngồi dự bị, Công Phượng về V-League còn hơn.

Thực tế, việc Công Phượng khó có “đất diễn” không chỉ được báo chí và người hâm mộ Việt Nam nhìn thấy, mà chính người Bỉ cũng thừa nhận điều này. Trên trang Voetbal Belgie của Bỉ mới đây đã nhắc đến bản hợp đồng mang tên Công Phượng như một sự châm biếm.

Tác giả Dimitri Charles đã gọi Công Phượng là “Messi Việt Nam”, trong đó đề cập lợi ích duy nhất mà Sint Truidense có được chính là lượng fan đông đảo lên tới gần 2 triệu người trên mạng xã hội, nhưng về chuyên môn lại là con số 0. “Bóng đá là những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải trên Internet. Bóng đá trên Internet chỉ xuất hiện trong thể thao điện tử", cây bút này viết.

Bầu Đức hãy gọi Công Phượng về nước, còn chờ gì nữa? - 1

Công Phượng đang trải qua những ngày tháng thất sủng ở Sint Truidense

Cũng theo báo chí Bỉ, trong số 14 cầu thủ được đưa về, chưa tới một nửa giành được vị trí chính thức. Nhiều tân binh còn không đạt yêu cầu tối thiểu. Ngay cả ngôi sao trưởng thành từ lò Barca Lee Seung Woo, tốn của Sint Truidense hơn 1 triệu euro để có được chữ ký, nhưng rốt cuộc cũng không đi đến đâu.

Những gì đã xảy ra, đủ thấy cơ hội ra sân của Công Phượng ở giải VĐQG Bỉ là vô cùng khó. Thậm chí, ngay cả ở giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị, chân sút người Việt Nam cũng không được được ký thi đấu.

Sau gần 10 trận dự bị ở Sint Truidense, có vẻ như lãnh đạo HA Gia Lai cũng đã rất sốt ruột, không muốn điều đó kéo dài thêm vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của tiền đạo này. Ngay sau khi V-League 2019 khép lại, HA Gia Lai đã úp mở về khả năng gọi lại Công Phượng từ Bỉ. Cụ thể, HLV Lee Tae Hoon cho biết ông rất lo khi nhìn cảnh Công Phượng hết tuần này qua tuần khác không được thi đấu.

"Tôi luôn hy vọng Công Phượng sẽ thành công ở nước ngoài. Đầu quân cho 1 CLB ở châu Âu là một điều tuyệt vời, nhưng sẽ không thể phát triển nếu không được ra sân thi đấu.

Dù ở đâu, mọi cầu thủ đều cần thi đấu thường xuyên để tiến bộ. Công Phượng đang có sự nghiệp chưa tốt ở nước ngoài. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón cậu ấy trở lại. Nếu trở về HA Gia Lai, cậu ấy sẽ được đào tạo, hỗ trợ để tiếp tục phát triển và chờ đợi cơ hội khác.

Tôi đã thảo luận với lãnh đạo HA Gia Lai, nếu tình trạng dự bị tiếp tục diễn ra, Công Phượng sẽ trở lại Việt Nam để phát triển và chờ cơ hội xuất ngoại khác trong tương lai", HLV trưởng đội bóng phố Núi chốt lại.

Có một bi kịch là trong khi HA Gia Lai phải chờ tới những vòng cuối mới trụ hạng thành công, thì một chân sút như Công Phượng lại “ngồi chơi xơi nước” ở Bỉ, là một sự lãng phí lớn. Điều đáng lo ngại hơn, mỗi lần Công Phượng về nước để phục vụ cho đội tuyển quốc gia, anh sẽ không có phong độ tốt nhất.

Tất cả đều ủng hộ Công Phượng trở lại Việt Nam để chơi ở V-League, nhưng ông bầu Đoàn Nguyên Đức thì chưa có quyết định cụ thể nào. Thực tế, ông bầu phố Núi đang ở tình thế rất khó xử bởi từng tuyên bố Công Phượng có nhiều đội bóng châu Âu mời thi đấu, nên nếu không thành công ở Bỉ sẽ là một nơi khác chứ nhất quyết không trở về Việt Nam.

Nhưng nếu bầu Đức cứ “cố đấm ăn xôi”, thì Công Phượng sẽ còn trượt dài, và cần nên nhớ rằng thời gian thi đấu chuyên nghiệp của các cầu thủ lại rất ngắn, chỉ 7-10 năm.

Hoàng Quốc