1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc vẫn lo đội nhà xếp dưới tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù đã cách đội tuyển Việt Nam 3 điểm và chỉ còn một lượt đấu nữa là kết thúc vòng loại thứ ba World Cup, nhưng truyền thông Trung Quốc vẫn lo đội nhà xếp dưới đoàn quân HLV Park Hang Seo ở bảng B.

Tờ Sohu của Trung Quốc trong số báo sáng 26/3 viết: "Đội tuyển Trung Quốc phấn đấu đạt hai mục tiêu trước loạt trận cuối cùng, đó là giành chiến thắng trước Oman và đảm bảo không xếp hạng thấp hơn tuyển Việt Nam".

"Đội tuyển Trung Quốc sẽ có chuyến làm khách đến Muscat để gặp đội chủ nhà Oman. Sau trận hòa 1-1 với Saudi Arabia ở lượt đấu gần nhất, HLV Li Xiaopeng của Trung Quốc thừa nhận các cầu thủ của ông vẫn chưa đủ sự tự tin, vẫn còn nhiều điểm để cải thiện" - tờ Sohu viết thêm.

Báo Trung Quốc vẫn lo đội nhà xếp dưới tuyển Việt Nam - 1

Báo Trung Quốc vẫn lo đội tuyển Việt Nam vượt mặt tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo truyền thông Trung Quốc, cho dù đội hình hiện tại của HLV Li Xiaopeng có nhiều cầu thủ trẻ, với mục tiêu hướng tới tương lai, nhưng đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn không được quên nhiệm vụ hiện tại, không được khiến bóng đá Trung Quốc mất mặt.

Tờ Sohu phân tích: "Đội tuyển Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu, hướng đến Asian Cup vào năm sau".

"Nhưng đội vẫn còn hai mục tiêu, một là phấn đấu không kém so với thứ hạng của đội tuyển Việt Nam tại bảng B vòng loại World Cup, hai là phấn đấu giành chiến thắng trước Oman" - tờ báo của Trung Quốc nhấn mạnh.

Báo Trung Quốc vẫn lo đội nhà xếp dưới tuyển Việt Nam - 2

Ở lượt đấu cuối đội tuyển Việt Nam khuyết tiền đạo số một Tiến Linh vì chấn thương (Ảnh: Tiến Tuấn).

Riêng về khả năng xếp dưới đội tuyển Việt Nam khi vòng loại thứ ba World Cup 2022 kết thúc, có lẽ truyền thông Trung Quốc lo hơi xa, bởi ở lượt đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam phải làm khách trước Nhật Bản - đội bóng giàu truyền thống nhất châu Á.

Hầu như không có khả năng đoàn quân của HLV Park Hang Seo thắng được Nhật Bản trên sân đối phương, nhất là trong bối cảnh chúng ta tổn thất lực lượng rất lớn vì chấn thương và Covid-19.

Hiện tại, dù Nhật Bản đã chính thức có vé vào VCK World Cup 2022, nhưng ngay cả khi đó họ cũng sẽ không lơi chân trước bất kỳ đối thủ nào, vì truyền thống của bóng đá Nhật luôn rất nghiêm túc ở đấu trường quốc tế.

Tờ Sohu thông tin: "Hiện có 4 đội mạnh và rất giàu truyền thống là Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Iran đã giành vé đến Qatar cuối năm nay. Các đội còn lại chỉ còn cạnh tranh suất đá play-off".

Báo Trung Quốc vẫn lo đội nhà xếp dưới tuyển Việt Nam - 3
Theo www.sohu.com