Báo Trung Quốc nói gì sau khi U23 Việt Nam bị cầm hòa?

H. Long

(Dân trí) - Tờ Sohu (Trung Quốc) cho rằng U23 Việt Nam đang thực sự gặp vấn đề trong khâu tấn công khi không thể ghi bàn vào lưới U23 Philippines.

Trong trận đấu ở lượt trận thứ hai SEA Games 31, U23 Việt Nam đã phải chia điểm với tỷ số 0-0 trước U23 Philippines. Đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Park Hang Seo đã thi đấu lấn lướt (kiểm soát 70%) nhưng không thể ghi bàn.

Báo Trung Quốc nói gì sau khi U23 Việt Nam bị cầm hòa? - 1

Tờ Sohu cho rằng U23 Việt Nam chưa thực sự sắc trong khâu tấn công (ảnh: Tiến Tuấn).

Bình luận về trận đấu này, tờ Sohu (Trung Quốc) cho rằng U23 Việt Nam thực sự gặp vấn đề trong khâu tấn công, khi phải đối diện với đối thủ chủ trương chơi tử thủ.

Tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh: "Bất ngờ lớn xảy ra khi U23 Việt Nam để cho đối thủ yếu hơn là U23 Philippines cầm chân với tỷ số 0-0. Họ buộc phải chấp nhận nhìn đối thủ này dẫn đầu bảng A sau hai lượt đấu.

Thực tế, ngay cả khi có cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Philippines vẫn thua Trung Quốc. Do đó, khi lứa U23 Philippines không có cầu thủ nhập tịch nào, họ bị đánh giá khá yếu.

Trong khi đó, U23 Việt Nam được đánh giá cao nhờ ba cầu thủ quá tuổi là Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng. Trong đó, Tiến Linh đã ghi 8 bàn ở vòng loại World Cup. Hùng Dũng là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam và từng thắng Wu Xi trong cuộc tranh chấp khu trung tuyến. Tương tự, Hoàng Đức cũng khiến Alan hay Luo Guofu không thể làm gì. Mới đây, Hoàng Đức đã nhận giải Quả bóng vàng Việt Nam.

Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn bế tắc trước U23 Philippines. Trước đối thủ chủ trương dựng xe bus trước khung thành, U23 Việt Nam không tạo ra quá nhiều cơ hội. Họ có vẻ gặp khó trước các đối thủ chơi tử thủ.

Báo Trung Quốc nói gì sau khi U23 Việt Nam bị cầm hòa? - 2

U23 Việt Nam cần thể hiện tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo (ảnh: Tiến Tuấn).

Trong cả trận đấu, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tới 70% nhưng họ không tấn công hiệu quả. U23 Phillippines đã chơi phòng ngự vô cùng kiên cường, chứ không chọn cách đầu hàng. Thậm chí, họ còn suýt nữa có được bàn thắng ở phút 91.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của U23 Việt Nam sau trận đấu. Tuy nhiên, với việc U23 Thái Lan có nguy cơ xếp thứ 2 bảng B, U23 Việt Nam có thể tránh được đối thủ mạnh nhờ kết quả hòa trước U23 Philippines".

Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 10/5, U23 Việt Nam sẽ được nghỉ. U23 Philippines chạm trán với U23 Myanmar, còn U23 Indonesia đối đầu với U23 Timor Leste. U23 Việt Nam sẽ trở lại vào ngày 13/5 để chạm trán với U23 Myanmar.

Báo Trung Quốc nói gì sau khi U23 Việt Nam bị cầm hòa? - 3