1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng, nêu lên điều bất ngờ về bóng đá Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Tờ Sohu (Trung Quốc) thừa nhận bóng đá Việt Nam đang đuổi kịp Hàn Quốc về mọi mặt sau khi chứng kiến HA Gia Lai cầm hòa nhà vô địch bóng đá Hàn Quốc, Jeonbuk.

HA Gia Lai đã tạo nên bất ngờ lớn ở AFC Champions League khi cầm chân nhà vô địch bóng đá Hàn Quốc, Jeonbuk vào hôm qua. Thậm chí, có nhiều thời điểm trong trận đấu này, đại diện Việt Nam đã khiến Jeonbuk thực sự choáng váng.

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng, nêu lên điều bất ngờ về bóng đá Việt Nam - 1

HA Gia Lai thi đấu tuyệt hay trước Jeonbuk (ảnh: Khoa Nguyễn).

Thống kê cho thấy, HA Gia Lai tung ra tới 16 cú dứt điểm trong trận đấu này, nhiều hơn cả Jeonbuk. Mặc dù bị loại nhưng đoàn quân của HLV Kiatisuk đã để lại ấn tượng rất tốt sau trận hòa trước Jeonbuk.

Thậm chí, sau trận đấu này, tờ Sohu còn thừa nhận thừa nhận bóng đá Việt Nam đang đuổi kịp Hàn Quốc về mọi mặt. Nhật báo của Trung Quốc viết: "Trong tháng vừa qua, các đội bóng Việt Nam đã có nhiều lần chạm trán với những đối thủ từ Hàn Quốc.

Trong chuyến tập huấn ở nước này, đội nữ Việt Nam đã thắng 1, hòa 1 trước đại diện của Hàn Quốc. U23 Việt Nam cũng thắng 1, hòa 1 trong trận đấu với U20 Hàn Quốc. Hay CLB HA Gia Lai cũng thi đấu tốt trước nhà vô địch bóng đá Hàn Quốc, Jeonbuk khi hòa 1, thua 1. Thực tế, trận thua của HA Gia Lai khá đau đớn khi họ bị thủng lưới ở phút 90+3.

Có thể nói, bóng đá Việt Nam đã đuổi kịp bóng đá Trung Quốc về mọi mặt. Vì vậy, việc đội tuyển Việt Nam có thể hạ gục được đội tuyển Trung Quốc không phải là điều ngẫu nhiên.

Trước đây, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ so sánh được với bóng đá Hàn Quốc. Chỉ cần gặp nhau ở bất kỳ giải đấu và cấp độ nào, những đội bóng của Việt Nam cũng sẽ thua đậm trước đối thủ từ xứ Kim Chi.

Báo Trung Quốc ngỡ ngàng, nêu lên điều bất ngờ về bóng đá Việt Nam - 2

U23 Việt Nam cũng giành chiến thắng trước U20 Hàn Quốc trong trận giao hữu cách đây vài ngày (ảnh: Đỗ Linh).

Thế nhưng, giờ đây, bóng đá Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tiến bộ khi giành kết quả tốt trước các đại diện của Hàn Quốc ở cả bóng đá nam lẫn nữ. Sau trận hòa trước HA Gia Lai, Jeonbuk trở thành đội bóng cuối cùng ở Hàn Quốc mất điểm trước các đại diện Đông Nam Á. Trước đó, Ulsan, Daegu và Jeonnam Dragons đều thất trước những CLB ở khu vực này.

Ở trận đấu mới nhất, HA Gia Lai cũng suýt đánh bại Jeonbuk khi có nhiều thời điểm, họ thi đấu lấn lướt. Trước đó ít ngày, U23 Việt Nam cũng chiếm ưu thế rõ rệt khi chạm trán với U20 Hàn Quốc. Điều duy nhất mà các cầu thủ Hàn Quốc nhỉnh hơn so với Việt Nam là yếu tố thể hình.

Trước đó, trong trận đấu với Oman ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng thua kém đối thủ về yếu tố này. Hãy thử tưởng tượng nếu thế hệ tiếp của bóng đá Việt Nam sở hữu thể hình và chiều cao tốt thì họ sẽ còn cải thiện hơn nữa".

Ở lượt đấu tiếp theo tại vòng bảng AFC Champions League, HA Gia Lai sẽ chạm trán với Yokohama Marinos vào ngày 28/4.