1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: "Muangthong United không phải tiếc Văn Lâm"

H.Long

(Dân trí) - Tờ True ID cho rằng CLB Muangthong United cần quên Văn Lâm đi bởi họ đã có người thay thế xuất sắc.

Trong thời gian qua, Văn Lâm đã có lùm xùm với CLB Muangthong United. Phía Văn Lâm đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB Thái Lan. Trong bối cảnh ấy, CLB Muangthong United đã gửi đơn kiện thủ thành người Việt Nam lên FIFA.

Báo Thái Lan: Muangthong United không phải tiếc Văn Lâm - 1

Tờ True ID cho rằng Somporn Yos còn xuất sắc hơn cả Văn Lâm

Ở thời điểm này, FIFA đã tạm thời cấp giấy phép chuyển nhượng cho Văn Lâm sang CLB Cerezo Osaka. CLB Nhật Bản cũng công bố chiêu mộ thành công người gác đền sinh năm 1993.

Tuy nhiên, sau khi Văn Lâm ra đi, Muangthong United đã thi đấu vững vàng với sự xuất hiện của thủ thành Somporn Yos trong khung gỗ. Thậm chí, họ đã toàn thắng cả 3 trận gần nhất khi Somporn Yos bắt chính.

Do đó, tờ True ID cho rằng CLB Muangthong United chẳng việc gì phải tiếc Văn Lâm bởi họ có người thay thế xuất sắc, đó là Somporn Yos.

Tờ báo này viết: "Somporn Yos đang có thành tích gần như hoàn hảo. Việc thay thế Văn Lâm không phải là vấn đề nữa. Vì vậy, CLB Muangthong United hãy quên Văn Lâm đi".

Trong đó, họ đã đặt Văn Lâm và Somporn Yos lên bàn cân để chứng minh rằng thủ thành người Thái Lan xuất sắc hơn. Theo đó, trong mùa giải 2020/21, Văn Lâm đã ra sân 12 trận và thủng lưới 18 bàn (trung bình 1,5 bàn/trận).

Báo Thái Lan: Muangthong United không phải tiếc Văn Lâm - 2

Muangthong United đang có thành tích cực tốt khi Somporn Yos bắt chính

Trong khi đó, Somporn Yos mới chỉ thủng lưới 4 lần sau 6 lần ra sân cho Muangthong United (trung bình 0,67 bàn/trận). Bên cạnh đó, CLB Muangthong United đã thắng 5, hòa 1 trong 6 trận mà Somporn Yos ra sân.

Trước đó, nhiều tờ báo Thái Lan cũng dự đoán rằng Văn Lâm sẽ thất bại ở Nhật Bản. Tờ MGR Online lại không tin rằng các cầu thủ Việt Nam có thể thành công ở giải VĐQG Nhật Bản giống như những ngôi sao của Thái Lan như Chanathip hay Theerathon Bunmathan những năm gần đây.

Nói về thương vụ Văn Lâm, tờ báo này vẫn không ngừng đả kích: "Những CLB Nhật Bản đang bất chấp để mở rộng thị trường sang Việt Nam. Hãy cứ nhìn cái cách mà CLB Cerezo Osaka chấp nhận ký hợp đồng với Văn Lâm trong thời gian cầu thủ này vẫn còn tranh chấp hợp đồng với CLB Muangthong United.

CLB Cerezo Osaka đã quá liều lĩnh trong thương vụ này bởi nếu xem xét kỹ thì mặc dù Văn Lâm đã cầm trên tay bản hợp đồng với CLB Nhật Bản nhưng cậu ta vẫn còn hợp đồng tại Thái Lan. Họ chấp nhận ký hợp đồng với một cầu thủ thiếu chuyên nghiệp, bỏ tập, cắt liên lạc với CLB. Nước đi này của CLB Cerezo Osaka là quá sai.

Ngoài ra, nếu xét theo tài năng của Văn Lâm thì cầu thủ này chưa chắc được ra sân nhiều ở giải VĐQG Nhật Bản. Đó không chỉ là quan điểm từ phía Thái Lan mà ngay cả huyền thoại bóng đá Việt Nam, Lê Công Vinh cũng nhận được như vậy".