1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Báo Thái Lan bình luận việc HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thông tin HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam trước World Cup 2023 được truyền thông Thái Lan quan tâm, bởi đội bóng của HLV Mai Đức Chung vừa mới đánh bại Thái Lan.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Các cầu thủ trẻ thuộc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tìm HLV mới trước World Cup vào năm sau". 

"Bóng đá nữ Việt Nam sẽ thay đổi HLV trưởng cho chiến dịch World Cup, thay thế cho ông Mai Đức Chung" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết thêm.

Báo Thái Lan bình luận việc HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam - 1

Thông tin HLV Mai Đức Chung sắp chia tay đội tuyển nữ Việt Nam được truyền thông Thái Lan quan tâm (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á vừa kết thúc ở Ấn Độ - giải đấu có tính chất vòng loại World Cup khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan 2-0, trên hành trình tìm đến chiếc vé tham dự giải bóng đá nữ vô địch thế giới. 

Trận thua này buộc tuyển nữ Thái Lan phải tham dự tiếp giai đoạn tranh vé vớt play-off liên lục địa, với đại diện của nhiều châu lục khác, chứ chưa thể có vé dự VCK World Cup bóng đá nữ. 

Truyền thông Thái Lan vì thế đánh giá rất cao năng lực của HLV Mai Đức Chung, tờ Siam Sport viết: "Vị HLV 71 tuổi của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không cùng đội bóng của mình tham dự World Cup. Điều đó buộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải tìm một HLV mới". 

"Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023 sẽ được diễn ra ở hai quốc gia đồng chủ nhà là Australia và New Zealand" - tờ Siam Sport thông tin thêm.

Báo Thái Lan bình luận việc HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam - 2

Đội bóng của HLV Mai Đức Chung vừa đánh bại đội nữ Thái Lan tại giải vô địch châu Á ở Ấn Độ (Ảnh: Getty).

Cũng theo tiết lộ của tờ Siam Sport thì có thể một trong những lý do khiến HLV Mai Đức Chung không tham dự VCK World Cup bóng đá nữ vào năm sau, trên tư cách HLV trưởng đội nữ Việt Nam, là vì ông Chung chưa có bằng FIFA Pro, theo quy định của FIFA ở các kỳ World Cup.

Mặc dù vậy, theo hiến kế của chính tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, thì HLV Mai Đức Chung có thể đảm nhiệm một chức danh khác ở đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng trên thực tế vẫn có thể quyết định về mặt chuyên môn cho đội tuyển. 

Tờ Siam Sport chia sẻ: "Thời gian còn lại từ nay đến khi World Cup 2023 khai diễn không đủ để HLV Mai Đức Chung hoàn tất việc lấy bằng FIFA Pro. Tuy nhiên, vị HLV 71 tuổi này có thể được đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật".

Trước đây, HLV Lê Thụy Hải thường "lách" các quy định của V-League và AFC theo cách thức tương tự. Ông Hải không có bằng A HLV do AFC cấp, theo quy định hành nghề tại giải bóng đá vô địch quốc gia hiện nay cũng như tại các cúp châu Á.

Đấy là lý do mà HLV Lê Thụy Hải chỉ thường được đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật ở các đội bóng mà ông cầm quân, cho dù vai trò thực tế của ông Hải vẫn là HLV trưởng, quyết định mọi vấn đề về chuyên môn của đội bóng.

Theo www.siamsport.co.th