1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà nhất bảng, có thể tránh tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo Thái Lan đã khen ngợi đội nhà giành ngôi đầu bảng A AFF Cup 2022 nhưng họ cũng chỉ ra không ít sự tồn đọng.

Thắng nhọc nhằn Campuchia, Thái Lan giành ngôi nhất bảng

Trong trận đấu quyết định ở bảng A AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Campuchia. Kết quả này giúp cho "Voi chiến" đứng đầu bảng với cùng 10 điểm như Indonesia nhưng hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại.

Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà nhất bảng, có thể tránh tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng trước Campuchia (ảnh: Thairath).

Việc giành ngôi đầu bảng A mang tới nhiều lợi thế cho đội tuyển Thái Lan. Họ sẽ được thi đấu cả trận lượt về trận bán kết và chung kết giải đấu trên sân nhà. Điều đó giúp "Voi chiến" có thể đưa ra tính toán.

Báo chí Thái Lan rất vui mừng khi đội nhà đạt được mục tiêu. Tờ Siam Sport nhấn mạnh: "Những bàn thắng của Dangda có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngoài tình huống sút phạt đền san bằng tỷ số, Dangda còn ấn định chiến thắng ở phút 90, giúp đội tuyển Thái Lan có được ngôi đầu bảng. Với phong độ cực tốt, Dangda sẽ là đầu tầu của đội tuyển Thái Lan ở vòng bán kết AFF Cup 2022.

Bên cạnh đó, HLV Mano Polking cũng cho thấy sự thông minh trên băng ghế huấn luyện. Sau khi đội nhà thi đấu thất vọng ở hiệp 1, HLV Polking đưa ba cầu thủ Sumanya Purisai, Channarong Promsrikaew và Peeradon Chamratsamee vào sân. Thái Lan chuyển sang thi đấu 4-3-3. Những gương mặt vào sân đều đặt dấu ấn. Trong đó, lão tướng Sumanya Purisai đã trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0".

Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà nhất bảng, có thể tránh tuyển Việt Nam - 2

Tờ Siam Sport cho rằng đội tuyển Thái Lan có nhiều lợi thế ở vòng bảng A.

Trong khi đó, tờ Matichon bình luận: "HLV Mano Polking đã làm tất cả để giúp đội tuyển Thái Lan giành ngôi đầu bảng A. Việc được thi đấu trận lượt về trên sân nhà ở hai trận bán kết và chung kết có ý nghĩa quan trọng.

Bất kể đối thủ của đội tuyển Thái Lan ở vòng bán kết là ai, chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu trong mọi trận. Sau trận đấu này, "Voi chiến" sẽ tập những bài phục hồi thể lực để có thể trạng tốt nhất trước vòng bán kết. Đối thủ của đội tuyển Thái Lan sẽ là đội đứng nhì bảng A, có khả năng sẽ là Singapore hoặc Malaysia".

Tờ Khaosod dẫn lời của HLV Mano Polking. Ông cho rằng Thái Lan cần phải thể hiện tốt hơn so với trận đấu gặp Campuchia: "Nếu muốn bảo vệ danh hiệu thì chúng tôi cần phải thể hiện bộ mặt tốt hơn. Đặc biệt, trong hiệp 1, Thái Lan thi đấu khá tệ. Chúng tôi đã mất nhiều bóng.

Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà nhất bảng, có thể tránh tuyển Việt Nam - 3

HLV Mano Polking được khen ngợi vì tài thay người, xoay chuyển cục diện (ảnh: Siam Sports).

Campuchia nhập cuộc giống như nhiều đội bóng cửa dưới ở World Cup. Họ tập trung phòng ngự và phản công nhanh. Chúng tôi biết rõ họ sẽ thi đấu như vậy. Sau trận đấu này, Thái Lan sẽ ngồi lại, phân tích những điều chưa được và làm tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo".

Vào hôm nay, hai trận đấu cuối ở bảng B giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar, Singapore và Malaysia sẽ diễn ra. Đội nhì bảng B sẽ gặp Thái Lan ở bán kết, còn đội nhất bảng gặp Indonesia. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với cùng 7 điểm như Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà nhất bảng, có thể tránh tuyển Việt Nam - 4