1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia giận dữ khi CĐV nhà bị ném đá, muốn kiện đối thủ

H. Long

(Dân trí) - Tờ Bola (Indonesia) đã sử dụng nhiều ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích những cổ động viên (CĐV) Malaysia với hành động ném đá người hâm mộ Indonesia.

Như đã biết, sau trận chung kết khu vực Đông Nam Á ở AFC Cup 2022, những CĐV của CLB PSM Makassar đã bị nhóm hooligan của CLB Kuala Lumpur City tấn công. Nhóm CĐV Malaysia đã ném đá vỡ cửa kính chở CĐV Indonesia, khiến một vài người đã bị thương.

Báo Indonesia giận dữ khi CĐV nhà bị ném đá, muốn kiện đối thủ - 1

CĐV Indonesia bị ném đá, một vài người đã bị thương (ảnh: Tribun News).

Chứng kiến hình ảnh đó, tờ Bola (Indonesia) đã tỏ ra vô cùng giận dữ. Họ đã sử dụng nhiều ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích nhóm hooligan Malaysia. Tờ báo này viết: "Nhóm CĐV PSM Makassar đã trở về nhà trong nỗi kinh hoàng vì hành động vô lương tâm của CĐV Kuala Lumpur City.

Vụ việc diễn ra ngay sau trận đấu giữa Kuala Lumpur City và PSM Makassar ở chung kết khu vực Đông Nam Á tại AFC Cup 2022. Những CĐV Malaysia đã liên tục ném đá lên xe bus chở CĐV Indonesia.

Theo ghi nhận, cửa kính của chiếc xe bus đã vỡ tan tành. Một vài người hâm mộ PSM Makassar đã bị thương do đối phương ném đá. Các nhân viên an ninh đã hộ tống CĐV PSM Makassar rời sân nhưng không giúp ích được nhiều. Những kẻ ném đá đã bỏ chạy sau đó.

Báo Indonesia giận dữ khi CĐV nhà bị ném đá, muốn kiện đối thủ - 2

Báo chí Indonesia vô cùng giận dữ, muốn kiện CLB Kuala Lumpur City lên AFC.

Hành động vô đạo đức của CĐV Kuala Lumpur City đã khiến cho những người hâm mộ Indonesia vô cùng tức giận. Cư dân mạng Indonesia đã tìm kiếm tài khoản Instagram của CLB Kuala Lumpur City để chỉ trích, chửi bới. Kuala Lumpur City sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ AFC vì hành động đáng xấu hổ của CĐV. AFC đang tiến hành điều tra vụ việc này".

CLB PSM Makassar cũng lên án hành vi của CĐV Malaysia. HLV trưởng của CLB Indonesia, Syahrir Nawir chia sẻ: "Ban lãnh đạo của PSM Makassar lên án mạnh mẽ hành động bạo lực này. Chúng tôi sẽ báo cáo vụ việc lên AFC. Chúng tôi gọi những kẻ đã tấn công CĐV Indonesia là vô đạo đức".

Hiện tại, AFC vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Họ đang chờ báo cáo từ hai đội bóng cũng như cơ quan chức năng địa phương trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Khả năng cao CLB Kuala Lumpur City sẽ bị phạt rất nặng.