1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới Philippines ngợi ca chiến thắng của đội nhà trước Việt Nam

(Dân trí) - Sau chiến thắng 1-0 trước ĐT Việt Nam, những tờ báo của Philippines đã đồng loạt ngợi ca chiến công của thày trò HLV Michael Weiss. Sau thắng lợi này “cửa” đi tiếp đã mở rộng trước mắt ĐT Philippines.

Sau thất bại trước đội chủ nhà Thái Lan trong trận đấu ra quân, Philippines buộc phải thắng trước ĐT Việt Nam, đội bóng cũng gây thất vọng khi để Myanmar cầm hòa, nếu không muốn bị loại ở AFF Cup 2012.

Với lối chơi hợp lý, thày trò Michael Weiss đã xuất sắc hạ gục ĐT Việt Nam và qua đó mở toang cánh cửa lọt vào vòng bán kết. Sau trận đấu này, báo giới Philippines đã dành những lời “có cánh” để ca ngợi chiến công của đội nhà.

Trên tờ Inquirer xuất hiện dòng tiêu đề: “Bàn thắng muộn của Caligdong đã giúp Philippines vượt qua ĐT Việt Nam), trong bài này, Mark Giongco ca ngợi: “Philippines đã trở lại mạnh mẽ sau trận thua trước Thái Lan. Chiến thắng quan trọng trước ĐT Việt Nam mở ra cơ hội tốt cho Philippines bước vào vòng bán kết.

Bên cạnh đó, với chiến thắng này Azkals (biệt danh của ĐT Philippines) đã chứng minh cho tất cả thấy rằng chiến thắng 2-0 trước người Việt Nam tại AFF Cup hai năm trước không phải là may mắn”.

Tờ ABS-CBNNews giật tiêu đề: “Philippines đã xuất sắc quật ngã Việt Nam”. Trong bài rất dài của tác giả Dennis Gasgonia, nổi lên những ý chính như: “Bàn thắng của Caligdong đã giúp Philippines đánh bại Những chiến binh đỏ (biệt danh của báo giới Philippines đặt cho ĐT Việt Nam), qua đó đã giúp hy vọng vào bán kết của Philippines sống lại”, “Mặc dù ĐT Việt Nam đã chơi tích cực hơn trong hiệp 2 nhưng Philippines đã cho thấy sự kiên cường” hay “HLV Michael Weiss đã đưa ra quyết định sáng suốt khi rút Paul Mulders và James Younghusband ra sân để thay thế bằng Guirado and Caligdong”.

Bên cạnh đó truyền hình Philippines nhanh chóng đăng tin về chiến thắng của đội nhà:
 

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012