1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á đánh giá cao cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam

(Dân trí) - Trong bài nhận định về cục diện bảng D, tờ Live Sport Asia đã đánh giá cao cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam. Họ nhận định rằng đoàn quân của HLV Park Hang Seo là đội bóng mạnh nhất bảng đấu này.

Ít ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu U23 châu Á. Đây là giải đấu quan trọng bởi nó quyết định tấm vé tham dự Olympic. Khác với giải đấu 2 năm trước, U23 Việt Nam giờ đây được đánh giá cao hơn và nhận được nhiều kỳ vọng hơn.

Báo châu Á đánh giá cao cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam - 1

U23 Việt Nam được đánh giá cao

Trong bài nhận định về cục diện bảng D, tờ Live Sport Asia cũng đánh giá cao cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam. Tờ báo này viết: “U23 Việt Nam là hạt giống số 1 ở bảng đấu này. Tiếp theo là U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

Là á quân của giải U23 châu Á, U23 Việt Nam được coi là đội bóng mạnh nhất bảng đấu này. Họ sở hữu khá nhiều gương mặt từng làm nên kỳ tích ở Thường Châu cách đây 2 năm như Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chính, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng.

Thế hệ vàng của Việt Nam gần đây cũng đã tạo nên những chiến tích tuyệt vời như việc lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018, giành huy chương vàng SEA Games 2019 và tạm đứng đầu bảng vòng loại World Cup 2022.

HLV Park Hang Seo từng bình luận rằng U23 UAE là đối thủ đáng gờm nhất bảng đấu khi sở hữu 4-5 tuyển thủ quốc gia. U23 Jordan rất mạnh ở lối chơi thể lực, còn U23 Triều Tiên là đối thủ bí ẩn vì không có nhiều thông tin. Dù sao, U23 Việt Nam cũng là ứng cử viên sáng giá nhất bảng đấu này”.

Báo châu Á đánh giá cao cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam - 2

U23 Triều Tiên là đối thủ bí ẩn

Nói về những đối thủ của U23 Việt Nam, tờ Live Sport Asia viết: “U23 Triều Tiên là đội bóng bị đánh giá thấp nhất nhóm hạt giống số 2 nhưng đây là đối thủ bí ẩn. Họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Kim Nam-il, Song Kum-song, Han Yong-thae, An Song-il ...

Ở vòng loại, U23 Triều Tiên đã nằm ở bảng đấu khá dễ dàng với U23 Singapore, U23 Mông Cổ và U23 Hong Kong (Trung Quốc). Họ đã giành tấm vé đi tiếp sau khi giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa.

Báo châu Á đánh giá cao cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam - 3

U23 Jordan mạnh ở thể lực

U23 Jordan là đối thủ mà tất cả sẽ phải cảnh giác. U23 Jordan sở hữu cầu thủ nguy hiểm Mohammad Bani Attiah, người đã gây ấn tượng ở các đội trẻ. Ngoài ra, họ cũng tăng cường 4-5 tuyển thủ quốc gia.

U23 UAE vốn không được đánh giá cao khi nằm ở nhóm hạt giống thứ 4. Thế nhưng, ở ASIAD 2018, họ đã vượt qua chính U23 Việt Nam sau loạt luân lưu để giành tấm huy chương đồng.

Cầu thủ đáng chú ý của U23 UAE là Zaid Al-Ameri, người đã ghi 3 bàn ở vòng loại. Ngoài ra, hậu vệ Majed Suroor, người đang thi đấu cho CLB vô địch UAE Sharjah, được định giá tới 405.000 bảng”.

Báo châu Á đánh giá cao cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam - 4

U23 UAE sẽ là đối trọng lớn của U23 Việt Nam

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ đại chiến với U23 UAE vào lúc 17h15 ngày 10/1.

Báo châu Á đánh giá cao cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam - 5

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020