1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 27/11

(Dân trí) - Manchester City đề nghị lương 800 nghìn bảng/tuần cho Messi, HLV Pochettino mừng vì Chelsea "kết" Kane, Gerrard về Liverpool vì hâm mộ Klopp, Ribery ấn định ngày “tái xuất”... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 27/11.

Man City đề nghị mức lương 800 nghìn bảng/tuần cho Messi

Đội chủ sân Etihad sẵn sàng trả số tiền kỷ lục 40 triệu bảng/năm để có sự phục vụ của siêu sao người Argentina. Lương hiện tại của Leo tại Barca là 500 nghìn bảng/tuần có thời hạn đến cuối 2018. Bất chấp phí phá vỡ hợp đồng lên tới 250 triệu bảng, số tiền chuyển nhượng của Messi được đính giá khoảng 120 triệu bảng.

HLV Pochettino mừng vì Chelsea "kết" Kane

Vị thuyền trưởng của Tottenham không hề lo ngại mối quan tâm của nhà vô địch nước Anh cho chân sút chủ lực của CLB. Ông nhấn mạnh Kane muốn ở lại sân White Hart Lane bất chấp lời đề nghị từ nhiều đội bóng lớn khác. Chelsea sẽ chạm trán Tottenham vào cuối tuần này.

 

Cựu cầu thủ của Frankfurt vẫn muốn gắn bó lâu dài với Bayern Munich
Cựu cầu thủ của Frankfurt vẫn muốn gắn bó lâu dài với Bayern Munich

 

Sebastian Rode không rời Bayern

Tiền vệ người Đức đang dính chấn thương nhưng anh khẳng định mình nằm trong kế hoạch lâu dài của "Hùm xám". Rời Frankfurt với phí chuyển nhượng tự do năm 2014 nhưng cầu thủ 25 tuổi này chưa để lại nhiều ấn tượng với HLV Pep Guardiola.

Ibra không thể chơi bóng ở Premier League

Đó là ý kiến nhận định của huyền thoại bóng đá Chris Waddle – người đã có những năm tháng thành công ở Marseille. Cựu danh thủ 54 tuổi người Anh nhận định trên BBC Radio: “Zlatan không thể thi đấu ở Premier League vì anh ấy không có tốc độ tốt. Giải đấu này quá nhanh với một cầu thủ đã 34 tuổi và anh ấy cần chấp nhận điều đó.”

Gerrard về Liverpool vì hâm mộ Klopp

Trả lời phỏng vấn trên kênh BT Sport, tiền vệ kỳ cựu người Anh chia sẻ rằng sở dĩ anh quay lại xin tập luyện cùng đội bóng cũ là bởi cảm thấy rất ấn tượng với sự gần gũi, nhiệt tình và phong cách huấn luyện cầu thủ đặc biệt cuả HLV người Đức. Tuần tới, Steven Gerrard dự định sẽ quay lại Liverpool để tập duy trì thể lực trong lúc giải Nhà nghề Mỹ đang tạm nghỉ.

 

Gerrard cho biết anh rất hâm mộ phong thái làm việc của HLV Klopp
Gerrard cho biết anh rất hâm mộ phong thái làm việc của HLV Klopp

 

Suarez , Ronaldo không có tên trong đội hình xuất sắc nhất tuần ở cúp C1

UEFA vừa đưa ra danh sách đội hình 11 cầu thủ (xếp theo sơ đồ 4-3-3) có màn trình diễn tốt nhất ở lượt trận thứ 5 tại vòng bảng Champions League vừa qua. Đáng chú ý khi trong danh sách này không có tên của Luis Suarez và Cristiano Ronaldo - những tiền đạo đã lập được cú đúp giúp Barca và Real cùng thắng trước AS Roma và Shakhtar Donetsk.

Ribery ấn định ngày “tái xuất”

“Gã mặt sẹo” vừa chia sẻ rằng anh cảm thấy đã gần như bình phục chấn thương và có thể trở lại ở trận đấu giữa Bayern Munich và tân binh Ingolstadt vào ngày 12/12 tới ở Bundesliga.

Franck Ribery đã gặp chấn thương mắt cá chân từ trận đại thắng 7-0 của “Hùm xám” trước Shakhtar Donetsk tại Champions League mùa trước và đã vắng mặt suốt quãng thời gian đó trên sân cỏ. Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, tiền vệ người Pháp đã quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại Bayern.

Rio Ferdinand lại nhớ thầy cũ

Cựu trung vệ người Anh cho biết HLV Ferguson chỉ muốn những cầu thủ có bản năng của "thú vật" trong đội hình MU. Theo Ferdinand, các tân binh nếu không có khát vọng mãnh liệt thì khó có thể trụ lại sân Old Trafford và đem những đồng đội cũ là Roy Keane, (Ryan) Giggsy, (Paul) Scholesie ra làm ví dụ.

Sợ khủng bố, bóng đá Pháp ra lệnh cấm

Theo thông tin mới nhất từ LĐBĐ Pháp (FFF), toàn bộ các CĐV bóng đá của nước này sẽ bị cấm đến theo dõi các trận đấu trên sân khách cho đến ít nhất là giữa tháng 12 năm nay.

Quy định này được FFF áp dụng cho tất cả các trận đấu thuộc khuôn khổ các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá thế giới. Đây là cách để những nhà quản lí  đảm bảo an toàn cho các CĐV sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris cách đây chưa lâu.

Lê Nam