1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 12/10

(Dân trí) - Marco Reus bất ngờ học tiếng Tây Ban Nha, Van Gaal tiếp tục bị chỉ trích, Manchester City bạo chi vì Pogba, Gervinho vẫn hận thầy cũ, Atletico Madrid muốn giữ chân Godin,... là những nội dung nôi bật của bản tin thể thao ngày 12/10.

Van Gaal tiếp tục bị chỉ trích

Cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson - Mike Phelan chỉ trích HLV Louis Van Gaal đã có những thay đổi bất hợp lý ở vị trí HLV thể lực, để rồi dẫn tới việc Man Utd phải đối mặt với 42 ca chấn thương, và bản thân Van Gaal cũng phải vất vả sử dụng 37 cầu thủ khác nhau cho 16 trận đấu.

“Chuyện gì đã xảy ra khi mà Man Utd phải chịu một loạt các ca chấn thương, chỉ trong thời gian ngắn? Theo tôi, đó là vì Man Utd đã thay đổi giáo án tập thể lực, đã được gầy dựng bởi Tony Srtudwick - có chuyên môn khoa học thể thao hàng đầu tại châu Âu. Sự thay đổi này mang tính bất ngờ và người mới đến đã khiến mọi thứ đảo lộn. Cầu thủ có thể đã phải tập luyện dữ dội, cường độ rất cao, ngay tức thì”.

Man City bạo chi vì Pogba

Theo tờ Daily Star, Man “xanh” đang rất muốn vượt mặt Chelsea và Man Utd trong thương vụ chiêu mộ Paul Pogba, với lời đề nghị lên tới 50 triệu Bảng gửi đến Juventus. Sở dĩ Man City quyết tâm mua tài năng trẻ người Pháp vì họ muốn có một người thay thế xứng đáng Yaya Toure, đang có ý muốn rời Etihad.

Man City sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng để chiêu mộ Pogba
Man City sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng để chiêu mộ Pogba

Marco Reus bất ngờ học tiếng Tây Ban Nha

Theo tờ Bild (Đức) tiết lộ, tiền vệ Marco Reus của Dortmund mới đây đã tham gia một khóa học tiếng Tây Ban Nha và anh đã trải qua được 3 tuần. Có lẽ điều này đã khiến NHM đặt nghi vấn về khả năng cầu thủ người Đức đang chuẩn bị lên kế hoạch chuyển sang thi đấu cho Barca hoặc Real trong thời gian tới.

Chelsea nhập cuộc đua Strootman

Tờ Star Daily cho biết, Chelsea đã bước vào cuộc đua với MU để giành chữ ký của tiền vệ trung tâm Kevin Strootman từ Roma. Cụ thể, HLV Mourinho đã thừa nhận ông rất hâm mộ cầu thủ người Hà Lan và muốn có anh gia nhập “The Blues” trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Barca “trói chân” thành công Munir El Haddadi

Mới đây đội bóng xứ Catalunya đã xác nhận trên trang chủ của CLB khi chính thức gia hạn hợp đồng với tài năng trẻ Munir El Haddadi. Cụ thể, bản hợp đồng mới sẽ có thời hạn đến năm 2017 cùng với mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 35 triệu euro. Động thái này đã đánh tan mọi khi vọng của Arsenal và Chelsea, khi cả 2 đều muốn có sự phục vụ của Munir El Haddadi.

Munir sẽ gắn bó với đội chủ sân Nou Camp ít nhất là đến năm 2017
Munir sẽ gắn bó với đội chủ sân Nou Camp ít nhất là đến năm 2017

Gervinho vẫn hận thầy cũ

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà chia sẻ trên tờ The Sun: “Wenger chưa bao giờ có niềm tin vào tôi. Nhưng tôi không ghét Arsenal vì cách mà ông ấy (Wenger) đã đối xử với mình.” Sau khi rời “Pháo thủ”, Gervinho đang thi đấu khá thành công ở AS Roma khi đã có 11 bàn sau 45 trận ở Serie A và đóng góp 13 đường kiến tạo cho đội bóng áo bã trầu.

Robbie Keane có cơ hội trở lại Premier League

Tiền đạo kỳ cựu người CH Ireland đang được QPR nhắm tới khi HLV Harry Redknapp đang muốn gửi lời đề nghị đến LA Galaxy để mượn anh trong khoảng thời gian 3 tháng khi giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) tạm nghỉ để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Atletico quyết giữ Godin

Tờ Marca đưa tin, BLĐ Atletico vừa đây đã khẳng định họ sẽ không bán trung vệ Diego Godin với mức giá dưới 36 triệu euro (mức phí thanh lý hợp đồng). Tuy nhiên, động thái trên của nhà ĐKVĐ La Liga nhằm giữ chân Godin trước sự chèo kéo của các ông lớn ở châu Âu, nhất là MU.

Arsenal muốn Campbell ở lại

Phát biểu trên trang chủ của Arsenal, HLV Wenger đã bác bỏ thông tin về việc tiền đạo Joel Campbell sẽ rời CLB theo dạng cho mượn vào tháng 1 tới. Ngoài ra, chiến lược gia người Pháp còn khẳng định, Campbell sẽ gắn bó lâu dài với “Pháo thủ”.

Lê Nam