1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba điều người hâm mộ Man Utd kỳ vọng ở đại chiến với Chelsea

(Dân trí) - Tối nay 20/10, cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa Man Utd và Chelsea, đội bóng mà huấn luyện viên Mourinho từng dẫn dắt trước đây sẽ diễn ra tại Stamford Bridge. Hiển nhiên, người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng được chứng kiến một trận cầu sôi động giữa hai câu lạc bộ này.

Man Utd đang có bảng thành tích nghèo nàn kể từ đầu mùa giải và chỉ xếp thứ 8 Premier League ở thời điểm hiện tại. Sau khi hạ gục Newcastle với tỷ số 3-2 hôm 6/10, thầy trò huấn luyện viên Mourinho cần có thêm một trận thắng nữa để nhanh chóng trở lại cuộc đua giành một trong những vị trí top đầu trước khi quá muộn.

Đối thủ của “Quỷ đỏ” lần này là Chelsea. Chelsea đã thể hiện được phong độ ấn tượng dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Maurizio Sarri và họ đang khao khát chứng tỏ đẳng cấp của mình trước đội quân của người thầy cũ Mourinho.

Vì thế, trận đấu giữa Man Utd và Chelsea được dự báo sẽ chứa đựng nhiều kịch tính và sự cạnh tranh gay gắt giữa hai đội bóng. Sau đây là những điều mà những người yêu mến Man Utd thực sự muốn chứng kiến ở Stamford Bridge hôm nay.

1. Chất lượng hàng phòng ngự Man Utd được cải thiện

Man Utd đã để thủng lưới ba bàn trong trận gặp West Ham hôm 29/9
Man Utd đã để thủng lưới ba bàn trong trận gặp West Ham hôm 29/9

Tính đến hiện tại, Man Utd đã bị lọt lưới đến 14 bàn, con số này chỉ thấp hơn so với ba đội bóng là Cardiff, Huddersfield và Fulham. Trong 10 phút đầu tiên của trận gặp Newcastle, hàng phòng ngự “Quỷ đỏ” đã phải trả giá hai lần liên tiếp, còn khi gặp Brighton và West Ham, họ đều để đội bạn ghi được tới ba bàn.

Vấn đề là Man Utd và Mourinho đã có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho trận đấu gặp Chelsea hôm nay. Đặc biệt, Mourinho hiểu hơn ai hết sự cần thiết của việc phòng ngự trước những đội bóng lớn như Chelsea nên hàng thủ của họ sẽ được củng cố chặt chẽ hơn rất nhiều.

2. Romelu Lukaku lấy lại được phong độ

Romelu Lukaku cần phải cải thiện phong độ và tinh thần thi đấu của mình
Romelu Lukaku cần phải cải thiện phong độ và tinh thần thi đấu của mình

Romelu Lukaku thật sự cần phải cải thiện phong độ và tinh thần thi đấu của mình. Anh đã ghi được bốn bàn thắng trong màu áo “Quỷ đỏ” kể từ đầu mùa giải, con số đấy không quá tệ nhưng cần tăng thêm nữa, và vấn đề không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng mà Lukaku có được.

Các cổ động viên chờ đợi Lukaku di chuyển trên sân một cách có chủ đích chứ không phải là sự chậm chạp thiếu định hướng. Ở những trận đấu vừa qua, anh không có quá nhiều cơ hội và thậm chí còn có những lúc anh tỏ rõ mệt mỏi, thiếu năng lượng. Số lần Lukaku dứt điểm chỉ vào khoảng 2.48 lần mỗi trận, thấp hơn cả so với Alexis Sanchez và Paul Pogba.

3. Man Utd vô hiệu hóa được Jorghinho

Man Utd cần kiểm soát chặt chẽ Jorghinho của Chelsea
Man Utd cần kiểm soát chặt chẽ Jorghinho của Chelsea

Jorghinho mới chuyển đến Chelsea hồi mùa hè nhưng anh đã thể hiện khả năng thi đấu đáng ngạc nhiên, mặc dù anh khởi đầu mùa giải không quá dễ dàng. Giờ đây, Jorghinho đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của đội bóng thành London.

Dưới thời huấn luyện viên Sarri, Chelsea thi đấu theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với xu hướng chiếm giữ bóng cao, những đường chuyền phối hợp ăn ý và chơi pressing rất rõ ràng. Kỹ năng chuyền và điều phối bóng tài tình của Jorghinho khiến người ta nghĩ ngay đến cách “nhạc trưởng” Sergio Busquets dẫn dắt các đồng đội ở Barcelona trong suốt thập kỷ qua.

Đối với Man Utd, không dễ để họ có thể kiểm soát Jorghinho bởi vì anh chơi lùi sâu về phía phần sân nhà và xử lý các tình huống bóng đặc biệt linh hoạt. Tuy nhiên, việc kèm chặt Jorghinho và thậm chí chơi pressing hiệu quả trước Chelsea chắc chắn sẽ giúp đội quân của Mourinho hạn chế được đáng kể sự di chuyển của tiền vệ người Italia.

Đan Ly