1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên là ứng viên số 1 cho danh hiệu VĐV tiêu biểu 2013

(Dân trí) - Trước cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu Việt Nam 2013 diễn ra vào sáng 22/1, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được đánh giá cao nhất. Ngay phía sau Ánh Viên, hàng loạt cái tên nổi tiếng khác sẽ cạnh trạnh vị trí số 2…

Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2013 sẽ diễn ra đồng loạt ở 3 địa điểm là Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Năm nay, sau khi làm dậy sóng đường đua xanh SEA Games 27 (3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, phá 2 kỷ lục SEA Games), Nguyễn Thị Ánh Viên được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho vị trí dẫn đầu danh sách VĐV tiêu biểu của năm. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì ngoài phong độ ấn tượng, Ánh Viên được đánh giá cao còn bởi cô thi đấu trong môn bơi, môn cơ bản của phong trào Olympic quốc tế.

Chính vì thế, các nhà báo tham gia cuộc bầu chọn năm nay sẽ không ngần ngại điền tên Ánh Viên vào vị trí cao nhất trong lá phiếu của mình.

Ánh Viên là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu VĐV tiêu biểu của năm
Ánh Viên là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu VĐV tiêu biểu của năm



Ở vị trí số 2, sẽ là cuộc cạnh tranh hấp dẫn của các VĐV nổi tiếng khác như Vũ Thị Hương, Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Bình (điền kinh), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn (cử tạ).

Mỗi người trong số này đều có những thế mạnh riêng. Nếu như Vũ Thị Hương gây ấn tượng với ngày trở lại bằng 2 tấm HCV 100m và 200m nữ tại SEA Games, thì Nguyễn Văn Lai và Phạm Thị Bình lại cho thấy ý chí kiên cường ở các cự ly đường dài.

Nguyễn Văn Lai giành 2 HCV các nội dung 5.000m và 10.000m nam, trong khi Phạm Thị Bình chiến thắng ở nội dung marathon nữ - nội dung được đánh giá là khắc nghiệt nhất trong môn điền kinh, sau khi chính cô vượt qua căn bệnh tim.

Riêng với Hoàng Xuân Vinh, năm nay, ngoài chuyện thành công ở SEA Games, xạ thủ này có giành HCV cấp độ thế giới. Điều đó sẽ giúp anh trở thành đối trọng đáng kể với các VĐV ở môn thể thao nữ hoàng.

Cũng trong top 10, người ta chờ đợi được thấy tên của các kình ngư trẻ khác như Hoàng Quý Phước hay Lâm Quang Nhật. Ngoài ra, các kỳ thủ gồm Lê Quang Liêm (HCV cờ chớp thế giới 2013) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2 HCV SEA Games 27) cũng xứng đáng được vinh danh.

Đấy là chưa kể đến một số nhân vật khác, dù không lấp lánh bằng Ánh Viên, Vũ Thị Hương, Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Bình, Hoàng Xuân Vinh… nhưng cũng đã có một năm thi đấu thành công. Số này phải kể đến Mai Nguyễn Hưng (xe đạp – 1 HCV SEA Games), Đặng Đình Tiến (Billiards & Snooker – 1 HCV SEA Games), Lý Hoàng Nam (quần vợt), hay Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ)…

Kim Điền