1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên bị loại sớm ở nội dung 200m tự do

(Dân trí) - Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng kình ngư người Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ xếp thứ 31/63 VĐV tham dự nội dung 200m tự do nữ tại bơi VĐTG ở Kazan (Nga). Thành tích này không giúp Ánh Viên có vé vào bán kết như nội dung đầu tiên cô tham dự cách đây 2 ngày.

Ở nội dung 200m tự do dành cho nữ, có tổng cộng 63 VĐV tham dự đợt thi vòng loại. Ánh Viên tranh tài ở đường bơi số 9, nhóm 8.

Ánh Viên sẽ tranh tài cùng Katinka Hosszu của Hungary (thành tích 1 phút 55 giây 89). Ngoài ra, ở lượt bơi của mình, Ánh Viên còn thi đấu cùng Katie Ledecky (Mỹ) – VĐV vô địch 800 tự do Olympic 2012, Shen Duo (Trung Quốc) – kình ngư vô địch nội dung 100 m, 200 tự do ở Olympic trẻ 2014…

 

Thành tích của Ánh Viên ở nội dung 200m tự do
Thành tích của Ánh Viên ở nội dung 200m tự do

 

Gặp toàn các đối thủ mạnh, theo giới chuyên môn đánh giá, Ánh Viên gần như chắc chắn không có cửa tranh chấp vị trí đứng đầu, mà chỉ là cải thiện được thành tích của mình.

Đúng như dự đoán, ở vòng loại nội dung 200 bơi tự do nữ, Ánh Viên về thứ 10 lượt bơi thứ 5 với thành tích 2 phút 00 giây 80. Trong khi về nhất là vận động viên người Mỹ Ledecky Katie với thành tích 1 phút 55 giây 82.

Sau khi kết thúc các đợt thi, Ánh Viên xếp ở vị trí thứ 31/63, bị loại ngay từ vòng loại.

Trong ngày hôm qua, một VĐV khác của đội tuyển bơi lội Việt Nam là Hoàng Quý Phước đã thi đấu không thành công ở nội dung 200 m tự do nam, đạt thành tích 1 phút 54 giây 31, xếp hạng 63 trong tổng số 79 VĐV tham dự vòng loại.

Ngoài nội dung 200 m tự do, Hoàng Quý Phước còn tham dự nội dung 100 m tự do nam. Vòng loại nội dung này sẽ diễn ra sáng 5/8. Đây cũng là nội dung kình ngư người Đà Nẵng từng đạt chuẩn B Olympic với thời gian 50 giây 94.

An An