1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Danh sách 30 ƯCV cho danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu” 2008

Anh tài tụ hội

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Hôm qua, tạp chí bóng đá uy tín France Football của Pháp vừa công bố bản danh sách 30 cầu thủ cho danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu” năm 2008. Với chức vô địch châu Âu xuất sắc trên đất Áo và Thụy Sỹ, đội tuyển TBN chiếm ưu thế lớn với 7 cầu thủ được lựa chọn.</P>

Những ngôi sao của “La Furia Roja” chọn lựa bao gồm Iker Casillas, Fernando Torres, David Villa, Cesc Fabregas, Xavi Hernández, Marcos Senna và Sergio Ramos. Trong số đó, Villa là Vua phá lưới Euro 2008, Xavi là Cầu thủ xuất sắc nhất giải còn F. Torres là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận chung kết.

 

Sau mùa giải 07-08 trắng tay cùng Barcelona, hai ngôi sao lớn là Ronaldinho và Henry đều không có mặt trong danh sách lựa chọn của tạp chí Fracnce Football. Tiền đạo người Pháp thể hiện phong độ cực kỳ mờ nhạt trong màu áo CLB xứ Catalan còn Ronnie đã thực sự đánh mất mình hoàn toàn sau những chấn thương và bê bối suốt thời gian dài tại Nou Camp.

 

Chính Ronaldinho cũng thừa nhận phong độ sa sút của mình trên kênh TF1: “Tôi không còn là chính mình kể từ mùa giải năm ngoái”. Henry không chỉ sa sút trong màu áo Barca và sự xuống dốc của anh là nguyên nhân chính khiến đội tuyển Pháp bị loại ngay từ vòng bảng Euro 2008.

 

 

 

Anh tài tụ hội - 1

Villa cùng Torres là hai ƯCV sáng giá cho danh hiệu QBV châu Âu năm nay


Chủ nhân của danh hiệu QBV các năm 2004 và 2006, Shevchenko và Cannavaro bị gạt khỏi danh sách rút gọn dù cả hai đều lọt vào “top 50” trước đó. Sheva hầu như không thể hiện được gì trong màu áo Chelsea. Cannavaro tuy giành chức vô địch Liga cùng Real Madrid nhưng việc không thể tham dự Euro 2008 khiến Canna bị mất điểm khá nhiều.

 

ĐKVĐ Champions League, MU đóng góp được 4 đại diện là tiền đạo Rooney, tiền vệ C. Ronaldo, trung vệ Nemanja Vidic và thủ thành Van der Sar. Kình địch Chelsea cũng có tới 3 cầu thủ được lựa chọn là Ballack, Frank Lampard và Didier Drogba. Bốn ngôi sao đáng chú ý khác đang chơi tại Premier League cũng có mặt ở bản danh sách này là Gerrard, Torres (Liverpool) và Adebayor, Fabregas (Arsenal).

 

QBV châu Âu mùa giải trước Kaka là cầu thủ Brazil duy nhất được chọn lựa năm nay. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, những ƯCV sáng giá nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất châu Âu năm 2008 là Messi, C.Ronaldo, Torres, Xavi và Casillas. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 2/12 sau khi tạp chí Fracne Football tổng hợp lá phiếu bầu chọn từ 96 chuyên gia trên khắp thế giới.

 

Danh sách 30 cầu thủ cho danh hiệu

Quả bóng vàng châu Âu 2008

ADEBAYOR (Togo, Arsenal)

AGUERO (Argentina, Atletico de Madrid)

ARSHAVIN (Rusia, Zenit Sant Petersburg)

BALLACK (Đức, Chelsea)

BENZEMA (Pháp, Lyon)

BUFFON (Italia, Juventus)

CRISTIANO RONALDO (BĐN, Manchester United)

DROGBA (Bờ Biển Ngà, Chelsea)

ETO'O (Cameroon, Barcelona)

FABREGAS (TBN, Arsenal)

FERNANDO TORRES (TBN, Liverpool)

GERRARD (Anh, Liverpool)

IBRAHIMOVIC (Thụy Điển, Inter Milan)

KAKA (Brazil, AC Milan)

LAMPARD (Anh, Chelsea)

MESSI (Argentina, Barcelona)

PEPE (BĐN, Real Madrid)

RIBÉRY (Pháp, Bayern Munich)

ROONEY (Anh, Manchester United)

SENNA (TBN, Villarreal)

SERGIO RAMOS (TBN, Real Madrid)

TONI (Italia, Bayern Munich)

VAN DER SAR (Hà Lan, Manchester United)

VAN DER VAART (Hà Lan, Real Madrid)

VAN NISTELROOY (Hà Lan, Real Madrid)

VIDIC (Serbia, Manchester United)

VILLA (TBN, Valencia)

XAVI (TBN, Barcelona)

ZHIRKOV (Nga, Zenit Sant Petersburg)

 

Anh Tuấn