1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ancelotti phân tích lý do Barcelona gục ngã trước Atletico

(Dân trí) - HLV Ancelotti đã giành chức vô địch Champions League 5 lần trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, và ông cũng khẳng định rằng giải đấu ngày nay có nhiều tính cạnh tranh hơn so với quá khứ, chính điều đó khiến Barca chịu nhiều áp lực.

Để xóa bỏ lời nguyên của Champions League, có tất cả 24 nhà vô địch đã cố gắng làm điều này nhưng tất cả phải nhận lấy thất bại. Cú sốc của Barcelona trước Atletico Madrid đêm qua là minh chứng rõ ràng nhất của sự tồn tại lời nguyền Champions League. Đội bóng cuối cùng lặp được thành tích này là AC Milan dưới thời Arrigo Sacchi, nhưng khi đó giải đấu này có tên là Cúp c1.

Carlo Ancelotti là người hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn khi muốn sở hữu cúp bạc danh giá nhất châu Âu và còn khó hơn nếu muốn giữ được nó.

HLV người Ý là một phần không thể thiếu trong đội hình của AC Milan vĩ đại đã giành liên tiếp 2 cúp C1 vào năm 1989 và 1990. Ông cũng đã nếm trải cảm giác được nâng cúp bạc Champion League ba lần trên cương vị HLV: 2 lần với AC Milan vào năm 2003 và 2007, một lần với Real Madrid, đội bóng ông đã dẫn dắt đến Decima 2 năm trước đây.

Chapion League đã có nhiều sự cạnh tranh hơn so với quá khứ
Chapion League đã có nhiều sự cạnh tranh hơn so với quá khứ

Cũng bởi vì lẽ đó, Ancelotti là một người lý tưởng để có thể phân tích lý do tại sao việc nắm giữ danh hiệu Champions League là một thử thách khó khăn đến như vậy. “Tôi nghĩ để chiến thắng ở Champions League là một thách thức to lớn, bởi vì ngày nay Champions League hiện hữu nhiều sự ganh đua hơn so với trước đây.

Khi tôi giành được nó vào năm 1989 và 1990, chúng tôi không phải thi đấu nhiều trận để đến được chung kết, và không có nhiều đội bóng tham gia. Trong quá khứ, mỗi quốc gia chỉ có 1 đội bóng tham dự Champions League nhưng bây giờ con số đó lên tới 2 hoặc 3 đội bóng. Đó là lý do tại sao giải đấu hiện tại rất khó để chiến thắng vì sự ganh đua giữa các đội bóng là rất lớn.”

Nhiều người tin rằng giải đấu Champions League đã thiếu đi sự hấp dẫn bởi nó không còn dành riêng cho những nhà vô địch quốc gia trước đây. Các số liệu thống kê cũng ủng hộ ý kiến của Ancelotti rằng giải đấu đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trong khoảng thời gian từ 1956-1990, có 8 đội bóng giành được 2 hay nhiều chiến thắng liên tiệp ở cúp C1: Real Madrid (5: 1956-60), Benfica (2: 1961-1962), Inter (2: 1964-1965), Ajax (3: 1971-73), Bayern Munich (3: 1974-1976), Liverpool (2: 1977-1978), Nottingham Forest (2: 1979-1980) và Milan (2: 1989 -1990).

Ancelotti phân tích lý do Barcelona gục ngã trước Atletico - 2
Ancelotti phân tích lý do Barcelona gục ngã trước Atletico - 3

Trong thời kỳ đầu của cúp C1 chỉ là những trận đấu loại trực tiếp, không thể phủ nhận rằng nó dễ dàng hơn để đến được chung kết, bằng chứng là chiến thắng của PSV năm 1988. Đội bóng đến từ Hà Lan chỉ chơi 9 trận trong mùa giải đó, loại cả Real Madrid và Bordeaux bằng bàn thắng sân khách trước khi vượt qua Benfica trên chấm phạt đền ở trận chung kết.

Ngược lại hoàn toàn, các đội bóng bây giờ phải chơi đến 13 trận trong một mùa giải trong đó có giai đoạn vòng bảng, nơi mà khó xảy ra nhiều bất ngờ đối với các đội bóng lớn.

Việc Juventus lọt vào trận chung kết Champions League năm ngoái được coi là điều bất ngờ khi mà sự tập trung quyền lực chỉ thuộc về một vài đội bóng trong những năm gần đây như Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich

Ancelotti phân tích: “Đó không phải là một giải đấu của những nhà vô địch, nó chỉ tồn tại 2 trận đấu sân nhà và sân khách, nếu bạn không chuẩn bị kĩ cho một trong 2 trận đấu đó, bạn sẽ bị loại.”

Barcelona dưới thời Pep Guardiola được đánh giá là đội bóng tuyệt vời nhất châu Âu lúc bấy giờ ít nhất là từ triều đại AC Milan của Sacchi. Mặc dù đội bóng xứ Catalan đã giành được 2 danh hiệu Champion League, nhưng họ chưa bao giờ bảo vệ thành công nó trong 2 mùa giải liên tiếp.

Trong năm 2010, họ đã chịu thua trước chiến thuật xe bus 2 tấng của Mourinho khi đó đang dẫn dắt Inter Milan và đến năm 2012, Barcelona lại bỏ lỡ cơ hội nâng cao chiếc cúp Champions League 2 lần liên tiếp vì pha đá hỏng penalty của Messi trong trận chung kết với Chelsea.

Việc đặt ra mục tiêu phải giành được cú ăn 3 thứ 2 của Luis Enrique đã khiến cho Barcelona phải căng mình trên nhiều mặt trận. Và đó cũng là điểm mấu chốt mà Ancelotti tin rằng đội bóng xứ Catalan đã mắc sai lầm.

Thực tế, thay vì tranh cãi xem những thay đổi của Champions League có mang lại cái gì đó tốt hơn không, thì có một điều chắc chắn rằng giải đấu này đang ngày càng trở nên khó khăn để giành chiến thắng. Lịch sử của giải đấu đã chứng minh rằng sở hữu cúp Champions League đã khó, giữ được nó còn khó hơn, người hiểu rõ điều này nhất thời điểm này chính là các cầu thủ Barcelona.

Lê Nam