1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFF khó thắng Malaysia trong chuyện tự chọn bảng đấu ở SEA Games 29

(Dân trí) - Cuộc họp Hội đồng AFF ngày 1/7 đi đến thống nhất AFF sẽ kiến nghị về chuyện Malaysia tự chọn bảng đấu ở môn bóng đá nam và 2 nội dung futsal nam, nữ tại SEA Games 29. Nhưng kiến nghị đấy có thành công hay không rốt cuộc vẫn phụ thuộc vào thái độ của… chủ nhà Malaysia.

Thậm chí, AFF còn đưa vấn đề lên AFC, mượn ảnh hưởng của AFC để tác động đến thể thức bốc thăm môn bóng đá ở SEA Games sắp diễn ra vào tháng 8. Thể thức bốc thăm đấy là chủ nhà Malaysia được quyền chọn bảng đấu ở các nội dung bóng đá nam, futsal nam và futsal nữ, những nội dung mà nước chủ nhà có hy vọng huy chương, thậm chí HCV.

Tuy nhiên, cuối cùng thì vấn đề vẫn nằm ở chỗ quyền quyết định sau chót vẫn thuộc về quốc gia đăng cai đại hội, tức phụ thuộc vào Malaysia. AFC và AFF dù có kiến nghị cỡ nào vẫn không thể can thiệp sâu vào SEA Games, bởi bóng đá cũng chỉ là một trong vài chục môn của Đại hội, thuộc quyền quản lý của Hội đồng thể thao Đông Nam Á.

Điều này cũng tương tự như chuyện FIFA dù mạnh cách mấy, có vị thế lớn với các nền bóng đá cách mấy đi chăng nữa cũng không thể can thiệp vào điều lệ của môn bóng đá tại các kỳ Olympic, vốn thuộc quyền quản lý của Uỷ ban Olympic quốc tế IOC.

AFF muốn Malaysia thay đổi cách thức bốc thăm môn bóng đá tại SEA Games (ảnh: Trọng Vũ)
AFF muốn Malaysia thay đổi cách thức bốc thăm môn bóng đá tại SEA Games (ảnh: Trọng Vũ)

Đấy là còn chưa kể cả AFC lẫn AFF đều đang có trụ sở đặt tại Malaysia, với nhiều quan chức cấp cao cũng như nhân viên hành chính là người Malaysia, ít nhiều họ chịu ảnh hưởng của nước sở tại.

Vấn đề khác nằm ở chỗ, việc quốc gia chủ nhà có quyền chọn bảng đấu là việc đã có tiền lệ, mà Malaysia mới đây tiếp tục trưng ra văn bản chỉ đích danh Việt Nam là nước đầu tiên vận dụng lợi thế chủ nhà theo cách đấy ở SEA Games 22 năm 2003.

Nếu chuyện quốc gia chủ nhà được quyền chọn bảng đấu và đã được thể hiện trên văn bản thì rất khó thay đổi, kể cả khi cách thức tự chọn bảng đấu dành cho nước chủ nhà là kỳ dị đi chăng nữa.

Malaysia trưng ra bằng chứng cho thấy bóng đá Việt Nam từng đưa chuyện được quyền chọn bảng đấu ở SEA Games vào... văn bản
Malaysia trưng ra bằng chứng cho thấy bóng đá Việt Nam từng đưa chuyện được quyền chọn bảng đấu ở SEA Games vào... văn bản

Cách nay ít lâu, AFF cũng từng kiến nghị chuyện thay đổi độ tuổi bóng đá nam dự SEA Games 29 từ U21 (theo đề xuất của Malaysia) sang U22. Nhưng khi đấy để xuất này được chấp thuận vì mang tính liên tục theo hệ thống thi đấu của AFC, của Asiad và Olympic: Năm lẻ đá U22 ở SEA Games, sang năm chẵn đá U23 ở Asiad hoặc Olympic.

Giờ khó tin quốc gia chủ nhà Malaysia nhượng bộ thêm lần nữa, bởi họ không dại gì từ bỏ lợi thế mà đã có quốc gia từng tranh thủ thời điểm đăng cai để chiếm lợi thế ngay ở thời điểm bốc thăm.

Kim Điền

AFF khó thắng Malaysia trong chuyện tự chọn bảng đấu ở SEA Games 29 - 3

Dòng sự kiện: SEA Games 29