1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC: "U23 Việt Nam chưa hoàn hảo nhưng đã hoàn thành mục tiêu"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình luận đội tuyển U23 Việt Nam có màn trình diễn không hoàn hảo tại vòng loại giải U23 châu Á, nhưng đội đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất.

Trong bài viết được đăng tải hôm qua (3/11), trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á chạy dòng tít: "Còn lâu mới hoàn hảo, nhưng đã hoàn thành công việc, HLV Park và U23 Việt Nam hướng tới Uzbekistan năm 2022".

Đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2022 sau hai chiến thắng với cùng tỷ số 1-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar.

AFC: U23 Việt Nam chưa hoàn hảo nhưng đã hoàn thành mục tiêu - 1

U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại giải U23 châu Á.

Sau hai trận đấu này, đội bóng của HLV Park Hang Seo nhận khá nhiều sự hoài nghi, sau các chiến thắng đều rất chật vật, cùng lực lượng được cho là không hay bằng thế hệ từng vào đến trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018. 

AFC viết: "HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam hài lòng khi giành được một suất tham dự VCK U23 châu Á năm 2022 tại Uzbekistan, bất chấp màn trình diễn không hoàn hảo trước Myanmar tại Bishkek (Kyrgyzstan)".

"Đội bóng từng vào chung kết giải năm 2018 cuối cùng cũng có chiến thắng nhờ cú đánh đầu của Hồ Thanh Minh ở phút 59. HLV Park Hang Seo tiết lộ rằng ông cảm thấy nhẹ nhõm sau khi hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại", AFC viết thêm.

Sau thành công ở các giải đấu cấp châu Á như giải U23 châu Á năm 2018, Asian Cup 2019, hay vòng loại World Cup khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo rất nổi tiếng, nhận được nhiều sự quan tâm. Thế nên, những hoạt động của vị HLV người Hàn Quốc luôn được theo dõi kỹ.

AFC: U23 Việt Nam chưa hoàn hảo nhưng đã hoàn thành mục tiêu - 2

HLV Park Hang Seo cho biết ông nhẹ nhõm sau khi U23 Việt Nam vượt qua vòng loại.

AFC dẫn lời HLV Park Hang Seo: "Chúng tôi đã mắc một số sai lầm ở trận đấu với U23 Myanmar. Chúng tôi chỉ thắng họ 1-0, tôi tiếc nuối nhiều hơn là hài lòng, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã có chiến thắng và vượt qua vòng loại". 

Nói về đội tuyển U23 Việt Nam của ông Park, truyền thông châu Á không quên nhắc lại kỳ tích ở Thường Châu năm 2018. Lần này AFC cũng đề cập đến điều đó. 

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á dẫn lời tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hai Long: "Vào đến trận chung kết năm 2018 là thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam. Không thể nói trước được điều gì có thể xảy ra trong tương lai". 

"Chúng tôi phải tập trung, phải cố gắng hết sức. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều gì đó tại VCK vào năm sau. Điều tích cực trước mắt là chúng tôi đã vượt qua vòng loại" - Hai Long nói thêm trên AFC. 

Sau chiến dịch vòng loại giải U23 châu Á, HLV Park Hang Seo trở lại với đội tuyển Việt Nam cùng chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trước mắt là hai trận đấu với Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (ngày 16/11).

Ông Park cũng mang theo 8 cầu thủ từ đội U23 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia, hướng về vòng loại World Cup.

AFC: U23 Việt Nam chưa hoàn hảo nhưng đã hoàn thành mục tiêu - 3