1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

500 triệu euro mới có được Messi

(Dân trí) - Mặc dù Barcelona không hề cung cấp các điều khoản chi tiết về bản hợp đồng hiện tại của Lionel Messi tuy nhiên bất cứ một đội bóng nào muốn chiêu mộ siêu sao người Argentina thì chồng đủ khoản tiền lên tới 500 triệu euro.

Theo tờ Sports phân tích thì ngoài khoản tiền 250 triệu euro đền bù phá vỡ hợp đồng, bất cứ đội bóng nào muốn có Messi, với giả thiết ký hợp đồng thành công trong thời hạn 5 năm, còn phải chi ra một khoản tiền tương đương như vậy để trả lương và thuế thu nhập cá nhân cho siêu sao người Argentina.

Trên lý thuyết thì chiêu mộ Messi sẽ mất khoảng 500 triệu euro
Trên lý thuyết thì chiêu mộ Messi sẽ mất khoảng 500 triệu euro

Khi Lionel Messi ký hợp đồng với Barcelona vào ngày 18/9/2009 với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2016 thì “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã công bố điều khoản vỡ hợp đồng có giá trị lên đến 250 triệu euro. Tiếp đến từ 18/12/2012 đến 7/2/2013, Barcelona và Messi tiếp tục đàm phán và đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2018.

Cái giá để mua lại “sự tự do” cho siêu sao người Argentina ở bản hợp đồng mới này cũng ở mức 250 triệu euro như bản hợp đồng trước đó. Một vài năm trước đây, với mức phí phá vỡ hợp đồng như vậy thì không một đội bóng nào dám mơ tưởng đến việc chiêu mộ Messi. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của ngày càng nhiều “tỷ phú chịu chơi” đến từ Trung Đông, một hoặc hai đội bóng tại châu Âu đủ tiềm lực để mua lại hợp đồng của El Pulga và Barcelona.

Bằng chứng là theo thông tin mà tờ “El Confidencial” đăng tải thì “gã trọc phú” Manchester City sẵn sàng chi ra 200 triệu euro kèm theo mức lương 25 triệu euro/năm để có siêu sao người Argentina. Nếu như Man City chấp nhận chồng đủ 250 triệu euro để phá vỡ hợp đồng giữa Messi và Barcelona thì “gã trọc phú” thành Manchester cũng phải chi chừng ấy tiền để trả lương cho siêu sao người Argentina.

Với giả thiết Man City ký được hợp đồng với Messi trong vòng 5 năm kèm mức lương 25 triệu euro như đã hứa hẹn thì Man City sẽ phải trả cho Messi tổng cộng 125 triệu euro. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, với mức thuế thu nhập cá nhân 45% tại Anh, Man City cũng phải chi thêm 112.5 triệu euro nữa để thanh toán tiền thuế cho Messi.

Như vậy, tổng số tiền mà Man City phải bỏ ra để nhận được sự phục vụ của Messi trong vòng 5 năm sẽ lên tới gần 500 triệu euro chưa kể đến các khoản tiền thưởng. Nếu như không phải là Man City mà là PSG, một đội bóng sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ khác chiêu mộ được Messi thì số tiền bỏ ra còn lớn hơn rất nhiều. Lý do là vì tại Pháp, mức thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng có mức lương vượt quá 1 triệu euro lên đến 75%.

Messi không phải để bán

Mặc dù đã xuất hiện những tin đồn về việc Man City sẵn sàng tạo nên một thương vụ “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử để có được Messi tuy nhiên đối với Barcelona thì siêu sao người Argentina nghiễm nhiên không phải là cầu thủ để bán. Phát biểu trước báo giới, chủ tịch tạm quyền Josep Maria Bartomeu khẳng định:

“Messi không phải để bán, cậu ấy là cầu thủ trưởng thành từ đây và sẽ khoác áo Barca. Đối với chúng tôi, cậu ấy là một biểu tượng, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và hy vọng cậu ấy sẽ gắn bó với chúng tôi đến hết sự nghiệp. Sự thật là chúng tôi có mối quan hệ rất mật thiết với gia đình của Messi. Chúng tôi muốn cậu ấy là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới và vẫn đang trong quá trình thúc đẩy điều đó. Hy vọng mùa giải này hoặc mùa hè mọi chuyện sẽ thành sự thật.”

Ngọc Trung