1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

5 “điểm nổi bật” ở trận thua của Barcelona trước Bayern Munich

(Dân trí) - Một trận đấu thất vọng của Barcelona và từ thất bại này đã kéo theo bao hệ lụy buồn. Trong khi đó, với việc khiến đối thủ thất bại trong tủi hổ, Bayern Munich giờ đây đang nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

1. Barcelona đã không nỗ lực hết sức. Phải chăng họ đang thoái trào?

 

Thua chung cuộc tại bán kết với tỷ số 7-0, có lẽ ngay cả trong giấc mơ, những người hâm mộ bi quan nhất của Barcelona cũng không thể chiêm bao thấy “cơn ác mộng này”. Nhưng thực tế đã xảy ra, thua trên sân khách 0-4, thua trên sân nhà 0-3, Barcelona dường như chỉ là một “chú thủ non nhút nhát” trước miệng “Hùm” đang khát đói.

 
Barcelona dường như đang ở vào giai đoạn thoái trào
Barcelona dường như đang ở vào giai đoạn thoái trào
 

Nguyên nhân tại đâu? chẳng ai có thể trả lời. Các cầu thủ Barcelona không thể đổ lỗi cho số phận, họ đã thi đấu bạc nhược ở Allianz Arena. Và mọi người đều chờ đợi ở trận lượt về đêm qua, cứ cho rằng, các cầu thủ Barcelona sẽ không còn hy vọng gì về việc lội ngược dòng, song ít nhất điều 8 vạn CĐV tại Nou Camp mong chờ là một trận cầu tưng bừng, sòng phẳng và trả món nợ cách đây 1 tuần.

 

Nhưng đêm qua các cầu thủ Barcelona đã không làm như vậy. Một lối chơi thiếu sức sống, bạc nhược và họ lại thua tiếp. Một trận cầu Messi ngồi dự bị đủ 90 phút mà chẳng ai hiểu tại sao. Sau trận HLV Tito có nói, Messi không chấn thương, nhưng anh không có cảm giác hưng phấn cho trận đấu này, nên không được sử dụng. Chẳng ai hiểu câu chuyện thật thực của việc Messi ngồi dự bị là gì, nhưng tất cả đều hiểu rằng, Barcelona đã sớm buông trận lượt về từ trước khi ra sân.

 

2. Khả năng sử dụng con người “chuẩn” của Jupp Heynckes

 

Trước trận đấu lượt về với Barcelona, Bayern Munich có 6 cầu thủ đã nhận thẻ vàng và lơ lửng án treo giò trên đầu nếu họ tiếp tục phải nhận thẻ trong trận đấu lượt về. Trong đêm qua, HLV Heynckes sử dụng 3 cầu thủ trong số ấy là Philipp Lahm, Javi Martínez và Bastian Schweinsteiger từ đầu trận, nhưng tất cả họ đều được “nhắc nhở” tránh những pha va chạm mạnh để tránh nguy cơ phải nhận thẻ.

 
Heynckes đã che chắn tốt và có đội hình mạnh nhất cho trận chung kết
Heynckes đã che chắn tốt và có đội hình mạnh nhất cho trận chung kết
 

Trận chung kết Champions Leauge năm trước Bayern bị “thổi bay” tới 3 vị trí cho hệ thống phòng thủ (2 hậu vệ, 1 tiền vệ trụ) do án treo giò nên Heynckes hiểu rất rõ việc thiếu hụt nhân sự. Đúng là trong cả trận đấu tại Nou Camp, không một cầu thủ nào trong số các cầu thủ này có nguy cơ phải nhận thẻ vàng. Họ chỉ đơn giản ở đúng nơi vào đúng thời điểm trong những phút có mặt trên sân. Sau khi Bayern có bàn thắng, Heynckes đã lần lượt rút các cầu thủ này ra khỏi sân để bảo toàn quân số cho trận chung kết.

 

3. Schweinsteiger - Martínez, đang rất thăng hoa

 

Với những gì đã phô diễn ở mùa giải năm nay, rất nhiều người đang tự hỏi liệu đã bao giờ có một cặp tiền vệ phòng ngự tốt hơn so với Martínez và Schweinsteiger. Trong suốt những năm dài vừa qua, Makélélé được xem là mẫu tiền vệ giỏi nhất thế giới, khi mà tiền vệ người Pháp thi đấu chắc chắn và các đối thủ gần như chẳng thể vượt qua mỗi lần đối mặt với anh.

 

Dường như Bayern Munich bây giờ có đến 2 Makelele, khi mà bộ đôi này thi đấu ăn ý và gần như không cho các cầu thủ Barcelona không có cơ hội tiếp cận khung thành của Neuer, ngay cả trận đấu tại Nou Camp vừa diễn ra cũng vậy. Đội bóng ghi 77 bàn trong 26 trận họ đã thi đấu trên sân nhà tại tất cả các mặt trận ở mùa giải năm nay đã bị “câm lặng hoàn toàn”. Cả Martinez và Schweinsteiger đều còn hơn hẳn Makelele ở khả năng lên tham gia tấn công.

 

4. Fabregas đã sai khi về lại Barcelona

 
 
Fabregas dần thui chột tài năng ở Nou Camp
Fabregas dần thui chột tài năng ở Nou Camp
 

Cựu đội trưởng của Arsenal sắp hoàn thành mùa giải thứ 2 của mình, nhưng dấu ấn của anh để lại gần như chẳng có gì. Có lẽ, Fabregas đã sai khi chọn đường quay trở lại Barcelona, bởi anh dường như sự thiếu tự tin và do dự đã khiến anh không thể trở thành cầu thủ trụ cột của đội bóng này. Ở trận trận đấu vừa diễn ra, do Messi vắng mặt, Fabresga được đặt nhiều kỳ vọng nhất trên hàng công của đội chủ nhà, nhưng dường như anh mất tích dưới cái bóng của Dante.

 

Có lẽ giờ Fabregas đang cảm thấy hối hận khi rời Arsenal, tại Emirates, anh là thủ lĩnh, được Wenger yêu chiều và tin tưởng tuyệt đối. Nhưng giờ về Barcelona, Fabregas chẳng là gì, anh chỉ là một cầu thủ đang không phát triển được tài năng tại Nou Camp và rất có thể sẽ phải ra đi ngay Hè này nếu Barcelona tiến hành một cuộc “đại phẫu”.

 

5. Mandzukic, bản hợp đồng tốt nhất mùa giải của Bayern.

 

Mario Mandzukic đến Allianz Arena vào mùa Hè vừa qua, và anh nhanh chóng đẩy Mario Gomez lên băng ghế dự bị. Điều đáng nói, Bayern đã chỉ phải trả giá rất rẻ để có được chân sút hàng đầu tại Euroi 2012 này, chỉ 13 triệu euro. Mandzukic thi đấu rất cần mẫn, anh được ví như một công nhân làm việc miệt mài trên sân cỏ và tới giờ anh đã ghi được 20 bàn thắng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

 

Khả năng giữ bóng, cũng như quấy rối hàng thủ đối phương của Mandzukic tốt hơn hẳn so với Gomez. Ở trận gặp Barcelona vừa diễn ra, mặc dù Mandzukic không hề ghi bàn, nhưng  anh liên tục khiến Pique và Bartra không được một phút giây ngơi nghỉ.

 

Phù Sa

Dòng sự kiện: Champions League