1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

20 người chết trong giải chạy ở Cam Túc, Trung Quốc

Hạo Minh

(Dân trí) - Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, trong cuộc đua 100km tại Cam Túc, Trung Quốc đã xảy ra sự cố bất ngờ khiến 20 người chết và 1 người mất tích.

Giải chạy việt dã 100km trên núi đá Hoàng Hà được tổ chức vào sáng thứ Bảy (22/5) tại thắng cảnh rừng đá sông Hoàng Hà ở quận Cảnh Thái, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã gặp sự cố thời tiết khắc nghiệt.

Tính đến 8 giờ sáng hôm nay (23/5), 20 người tham gia cuộc đua đã chết và một người mất tích. Đội tìm kiếm cứu nạn đã giải cứu được 151 người tham gia, trong đó 8 người được đưa đến bệnh viện với vết thương nhẹ.

20 người chết trong giải chạy ở Cam Túc, Trung Quốc - 1

20 người đã tử vong ở cuộc đua tại Cam Túc.

Sáng nay, địa điểm tổ chức giải chạy việt dã phát đi thông báo về việc đóng cửa vô thời hạn để xử lý sự cố. 

Vào khoảng 13 giờ thứ Bảy, chặng đua cao điểm của cuộc đua việt dã 100km, từ km20 đến km31 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt đột ngột, có mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm mạnh và những người tham gia cảm thấy khó chịu về thể chất, cũng như bị mất nhiệt độ. Do một số người tham gia mất tích khiến cuộc thi phải dừng lại, công tác tìm kiếm và cứu hộ ngay lập tức được triển khai.

Tỉnh ủy Cam Túc và chính quyền tỉnh đã triệu tập cuộc họp nhanh nhất có thể và kích hoạt ngay kế hoạch khẩn cấp, thành lập sở chỉ huy cứu nạn, tổ chức hơn 700 lực lượng cứu hộ tham gia tìm kiếm cứu nạn. Do địa hình phức tạp, nhiệt độ ban đêm xuống thấp khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Tính đến 4 giờ sáng 23/5, 151 người tham gia giải chạy đã được xác nhận an toàn và 8 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện điều trị trong tình trạng ổn định.

Theo các lực lượng cứu hộ, địa hình dọc đường chạy rất phức tạp, nhiều núi non, suối và rất khó tìm thấy người mất tích trong đêm tối. Đồng thời, độ cao địa hình của khu vực từ 60 đến 200 mét so với mực nước biển, tín hiệu thông tin liên lạc ở nhiều khu vực rất kém cũng gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. 

Một số lực lượng cứu hộ cho biết, điều họ lo lắng nhất là các vận động viên mất tích chỉ mặc quần áo mỏng, trong khi nhiệt độ trên núi có thể xuống gần 0⁰C, nhiệt độ xuống thấp sẽ là mối đe dọa lớn nhất mà người tham dự giải chạy phải đối mặt.

Sự kiện này được tài trợ bởi thành ủy và chính quyền thành phố Bạch Ngân và do quận Cảnh Thái đảm nhiệm. Được biết giải được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2018, có 172 người tham gia giải chạy việt dã 100km năm nay.