1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 phát ngôn để đời ở Premier League mùa giải 2015/16

(Dân trí) - Những phát ngôn luôn là “gia vị” không thể thiếu trong thế giới bóng đá. Ở Premier League mùa giải qua, những người hâm mộ đã được chứng kiến không ít câu nói để đời của người trong cuộc.

Jamie Vardy (Leicester City)

Nói về câu chuyện cổ tích của Leicester City, Jamie Vardy cho biết: “Tôi chẳng biết mô tả nó ra sao nữa. Tôi nghĩ rằng ai đó phải cho tôi biết câu thần chú để hiểu được những điều đang diễn ra”.
Nói về câu chuyện cổ tích của Leicester City, Jamie Vardy cho biết: “Tôi chẳng biết mô tả nó ra sao nữa. Tôi nghĩ rằng ai đó phải cho tôi biết câu thần chú để hiểu được những điều đang diễn ra”.

HLV Alan Pardew (Crystal Palace)

Sau khi Crystal Palace thua Newcastle, HLV Sam Allardyce (Sunderland) cho rằng đội bóng của Alan Pardew đã chủ động buông. Đáp lại, HLV Alan Pardew (Crystal Palace) đã phản ứng dữ dội: “Ông ta chỉ xem video chứ chẳng có bằng chứng gì để kết luận như vậy. Đó là phát ngôn chỉ có ở thời tiền sử. Thực sự, tôi chẳng biết ông ta ở thời đại nào nữa. Ông ta nhìn 3,4 cầu thủ tôi không uống nước thì kết luận là họ thèm uống Coca. Vô lý hết sức”.
Sau khi Crystal Palace thua Newcastle, HLV Sam Allardyce (Sunderland) cho rằng đội bóng của Alan Pardew đã chủ động buông. Đáp lại, HLV Alan Pardew (Crystal Palace) đã phản ứng dữ dội: “Ông ta chỉ xem video chứ chẳng có bằng chứng gì để kết luận như vậy. Đó là phát ngôn chỉ có ở thời tiền sử. Thực sự, tôi chẳng biết ông ta ở thời đại nào nữa. Ông ta nhìn 3,4 cầu thủ tôi không uống nước thì kết luận là họ thèm uống Coca. Vô lý hết sức”.

HLV Louis van Gaal (Man Utd)

Đề cập tới nạn tắc đường ở London (khi M.U tới sân White Hart Lane trễ 30 phút), HLV Van Gaal nói: “Thật không thể tin nổi. Chúng tôi đã lái xe theo một vòng tròn và chẳng thể đến được nơi cần đến”.
Đề cập tới nạn tắc đường ở London (khi M.U tới sân White Hart Lane trễ 30 phút), HLV Van Gaal nói: “Thật không thể tin nổi. Chúng tôi đã lái xe theo một vòng tròn và chẳng thể đến được nơi cần đến”.

Michail Antonio (West Ham)

Bình luận về pha ăn mừng độc (nằm xuống xoay vòng quanh sân) ở trận gặp Sunderland, Michail Antonio nói: “Haha. Tôi xem phim “Gia đình Simpsons” và thấy gã Homer làm điều đó. Tôi nhủ rằng sẽ ăn mừng theo cách đó nếu ghi bàn”.
Bình luận về pha ăn mừng độc (nằm xuống xoay vòng quanh sân) ở trận gặp Sunderland, Michail Antonio nói: “Haha. Tôi xem phim “Gia đình Simpsons” và thấy gã Homer làm điều đó. Tôi nhủ rằng sẽ ăn mừng theo cách đó nếu ghi bàn”.

HLV Arsene Wenger (Arsenal)

Nói về Messi, Suarez, Neymar, những người đã loại Arsenal khỏi Champions League, HLV Wenger nói: “Chúng tôi ngưỡng mộ nghệ thuật và Barcelona có 3 cầu thủ biết cách biến những điều bình thường thành nghệ thuật”.
Nói về Messi, Suarez, Neymar, những người đã loại Arsenal khỏi Champions League, HLV Wenger nói: “Chúng tôi ngưỡng mộ nghệ thuật và Barcelona có 3 cầu thủ biết cách biến những điều bình thường thành nghệ thuật”.

HLV Louis van Gaal (Man Utd)

Nói về tình huống Fellaini thúc cùi chỏ Robert Huth, Van Gaal cho biết: “Đây nhé. Tôi thử giật tóc xem anh phản ứng ra sao nhé (và ông minh họa với phóng viên). Những kiểu như vậy chỉ áp dụng trong quan hệ tình dục kiểu bạo dâm thôi”.
Nói về tình huống Fellaini thúc cùi chỏ Robert Huth, Van Gaal cho biết: “Đây nhé. Tôi thử giật tóc xem anh phản ứng ra sao nhé (và ông minh họa với phóng viên). Những kiểu như vậy chỉ áp dụng trong quan hệ tình dục kiểu bạo dâm thôi”.

HLV Claudio Ranieri (Leicester City)

Chia sẻ về phương pháp giúp cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất, HLV Ranieri nói: “Ngay từ đầu, khi mọi thứ có gì đó sai sai, tôi nói với các cầu thủ “Dilly-ding, dilly-dong, dậy thôi!” trong suốt buổi tập.
Chia sẻ về phương pháp giúp cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất, HLV Ranieri nói: “Ngay từ đầu, khi mọi thứ có gì đó sai sai, tôi nói với các cầu thủ “Dilly-ding, dilly-dong, dậy thôi!” trong suốt buổi tập.

HLV Jurgen Klopp (Liverpool)

Khi bị so sánh với Mourinho, Jurgen Klopp nói: “Tôi chẳng muốn miêu tả về bản thân. Tôi chỉ là người bình thường. Tôi tới từ Black Forest. Hãy gọi tôi là Người bình thường”.
Khi bị so sánh với Mourinho, Jurgen Klopp nói: “Tôi chẳng muốn miêu tả về bản thân. Tôi chỉ là người bình thường. Tôi tới từ Black Forest. Hãy gọi tôi là Người bình thường”.

HLV Jose Mourinho (Chelsea)

Sau trận đấu với Leicester City, Mourinho tức điên: “Hai bàn thua trong trận đấu này thật không chấp nhận nổi. Tôi biết điểm mạnh của mình là đọc trận đấu, tìm ra điểm yếu của đối thủ. Điều đó sẽ giúp ích cho các học trò, để học thi đấu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng mình đang bị phản bội”.
Sau trận đấu với Leicester City, Mourinho tức điên: “Hai bàn thua trong trận đấu này thật không chấp nhận nổi. Tôi biết điểm mạnh của mình là đọc trận đấu, tìm ra điểm yếu của đối thủ. Điều đó sẽ giúp ích cho các học trò, để học thi đấu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng mình đang bị phản bội”.

HLV Claudio Ranieri (Leicester City)

Về khả năng vô địch của Leicester City ở giai đoạn cuối mùa, HLV Ranieri nói: “Điều quan trọng là phải có cái kết như bộ phim Mỹ. Mọi thứ đều ổn. Chúng tôi sẽ tìm được hạnh phúc mãi mãi”.
Về khả năng vô địch của Leicester City ở giai đoạn cuối mùa, HLV Ranieri nói: “Điều quan trọng là phải có cái kết như bộ phim Mỹ. Mọi thứ đều ổn. Chúng tôi sẽ tìm được hạnh phúc mãi mãi”.

H.Long